Nhà sáng lập Ecopark ra mắt không gian sống giữa 7 tầng thiên nhiên tại Ecovillage Saigon River
Mai Phương
29/05/2024, 08:55
Được thiết kế với 7 tầng thiên nhiên, tỷ lệ phủ xanh tới 78% với 11ha bóng mát, phân khu Blue Forest tại Ecovillage Saigon River giúp cư dân đắm mình giữa thiên nhiên, “tắm rừng” tại gia với 3 khu công viên, 18 tiện ích để hưởng trọn vẹn lợi ích của thiên nhiên đem lại...
Blue Forest với concept 7 tầng thiên nhiên.
NHỮNG NGÔI NHÀ NÉP MÌNH GIỮA 7 TẦNG THIÊN NHIÊN
Nhà sáng lập Ecopark sau hơn 2 thập kỉ ra đời và phát triển đã trở thành một trong những thương hiệu bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Thành phố xanh Ecopark - dự án đầu tay của Nhà sáng lập Ecopark phía Đông Thủ đô, là một trong những khu đô thị sinh thái lớn nhất miền Bắc, với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD. Nhờ thiết kế cảnh quan cây xanh đặc biệt, năm 2017, Ecopark đã được Giải thưởng Bất động sản Quốc tế (International Property Awards IPA) vinh danh là Khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới.
5 tầng thiên nhiên tại khu đô thị Ecopark.
Năm 2023, nhà sáng lập Ecopark Nam tiến với dự án Ecovillage Saigon River (rộng 55ha, nằm tại phía Đông Sài Gòn, cách nhà thờ Đức Bà 18km). Sau gần 1 năm ra mắt, dự án đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân, nhà đầu tư cũng như truyền thông trong nước và quốc tế.
Blue Forest như một khu rừng khu nhỏ.
Tiếp nối hành trình từ Green Zones đến Blue Zones, đem tới không gian sống xanh, khoáng đạt giúp cư dân sống thọ, sống khỏe, nhà sáng lập Ecopark ra mắt phân khu Blue Forest, rộng 14ha.
Blue Forest rộng 14ha nhưng có tới 11ha là bóng mát với 7 tầng thiên nhiên, còn lại 78% là diện tích dành cho cây xanh, cảnh quan, mặt nước. “Đây là điểm đắt giá trên thị trường bất động sản, nhất là trong bối cảnh người dân vùng nội thành thiếu mảng xanh trầm trọng, cuộc sống trở nên bí bách, ngột ngạt hơn vào mùa hè oi bức”, anh Nguyễn Long An, một nhà đầu tư đến từ quận 1 chia sẻ.
Blue Forest với những căn nhà mặt sau là dòng nước nội khu hiền hòa.
Blue Forest bao gồm 287 sản phẩm biệt thự, nhà phố là sự tiếp nối, tự vượt qua giới hạn trong triết lý kiến tạo cây xanh của nhà sáng lập Ecopark. Nếu như tại Ecopark và Ecovillage Saigon River nói chung, cây xanh được trồng thành 5 tầng, lớp: cây cổ thụ - cây cao - cây tầm trung - cây bụi - thảm cỏ thì riêng tại phân khu Blue Forest của Ecovillage Saigon River, cây xanh được thiết kế trồng thành 7 tầng, lớp.
Đầu tiên và cao nhất là tầng cây tán phủ với chiều cao trên 9m. Đó là 17 loại cây thân gỗ, cây bóng mát có nguồn gốc từ rừng lá rộng thường xanh, phù hợp với thổ nhưỡng của miền Nam như cẩm lai, gõ đỏ, giáng hương, nhội… Thứ hai là tầng cây tán lớn cao từ 3 - 9m thường là thân gỗ tán rộng, có hoa như: điệp, sala, móng bò trắng, muồng hoàng yến, cây ăn quả như xoài, mận, chôm chôm, nhãn, măng cụt. Thứ ba là tầng cây bụi, gồm những cây ăn quả cao khoảng 3m như ổi, mận, mãng cầu. Đây cũng là tầng tương tác chính của cư dân. Thứ tư là tầng cây thân thảo như chuối, hoa, thảo mộc, gia vị, rau. Thứ năm là tầng phủ mặt đất với thảm cỏ che phủ đất và cây bóng râm: cỏ 3 lá, me chua, mười giờ, rau má. Thứ sáu là tầng đáy rừng (dưới lòng đất) như: cà rốt, khoai, mì, đậu… Thứ bảy là tầng dây leo tạo sinh khối rất lớn cho đất như đậu biếc, cúc tần, cát đằng, nữ uy, dưa chuột.
Mỗi ngày của cư dân Blue Forest đều được 7 tầng thiên nhiên bao bọc, yêu thương.
“Chúng tôi thấu hiểu giá trị của thiên nhiên đối với cuộc sống con người nên mọi mét đất trống hay đất chưa xây dựng đều trở thành vườn ươm cây. Chúng tôi muốn giữa cư dân với thiên nhiên gắn kết mật thiết với nhau và hành trình mỗi ngày của mỗi cư dân đều được thiên nhiên bao bọc, chăm sóc, nuông chiều”, ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc cảnh quan cây xanh tại Ecovillage Saigon River chia sẻ.
BẢN THIẾT KẾ CỦA RỪNG THEO CHỦ ĐỀ
Tại Ecovillage Saigon River trong đó có Blue Forest, nhà sáng lập Ecopark chọn hợp tác với huyền thoại thiết kế cảnh quan và quy hoạch quốc tế LJ -ASIA - đơn vị đã có mặt trên hơn 15 quốc gia trải dài khắp thế giới với những dự án gây tiếng vang như: dự án The Shore, dự án Residence, Oriente Green Campus, dự án Angsana Siem Reap,…
Các căn nhà phố gắn kết nhu cầu của người sử dụng với thiên nhiên.
Các giải pháp cảnh quan của LJ tại Blue Forest dựa trên triết lý luôn gắn kết nhu cầu của người sử dụng với các tiện ích xung quanh và môi trường tự nhiên. Blue Forest với 18 tiện ích nằm tại 3 “khu rừng” nhỏ phù hợp với mọi lứa tuổi và sở thích khác nhau của các cư dân.
Các khu vườn trở thành nơi thư giãn của cư dân sau giờ làm.
Tại Blue Forest, người trẻ sau giờ tan làm có thể thư giãn với tiện ích tại “khu rừng nông trại” với các đường dạo trong rừng, vườn trái cây, vườn thảo mộc, vườn BBQ, vườn hoa, rau củ… Đây cũng là không gian gắn kết tình thân, nơi các thế hệ quây quần, dành thời gian bên nhau.
Blue Forest cho con tuổi thơ trọn vẹn.
Trẻ nhỏ sau giờ học có thể thoải mái vận động với các tiện ích tại “khu rừng vận động” như: đường dạo bộ, rạp chiếu phim ngoài trời, sân bóng đa năng, CLB thể thao,… Trong khi đó, người cao tuổi có không gian riêng để đàm đạo với những người bạn già tại “khu rừng sức khỏe” với các tiện ích như: đường dạo trong rừng, rừng năng lượng, vườn đọc sách, bếp rừng…
“Tắm rừng” tại Blue Forest.
Không những bước ra khỏi nhà là thiên nhiên, là vườn, là rừng, Blue Forest còn là hành trình lớn lên cùng con trẻ, song hành với cuộc sống của mọi thành viên khác trong gia đình khi quanh nhà còn là tổ hợp giáo dục, onsen clubhouse, sport clubhouse, phân khu All Blue - nơi tiếp giáp với khách sạn Kempinski - khách sạn lâu đời nhất châu Âu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.
Cũng tại Blue Forest, thay vì mở rộng lô đất cho từng căn biệt thự, chủ đầu tư đưa ra bản thiết kế dành nhiều diện tích cho tiện ích cảnh quan thiên nhiên. “Một căn nhà có chiều dài 14m thì tán cây cũng có 15m để đón ánh nắng mặt trời. Chiều cao của mỗi căn nhà cũng không cao hơn tầng cây tán phủ. Như vậy mỗi căn nhà đều được nép mình giữa thiên nhiên, dưới tán cây”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.
Blue Forest mở ra cuộc sống vui, khỏe, trường thọ cho cư dân.
Đại diện Ecovillage Saigon River cũng cho biết, trong không gian nhà kín, đô thị chật hẹp, chúng ta thường chỉ dùng 2 giác quan là nghe và nhìn. Điều đó lâu dần khiến chúng ta mệt mỏi, uể oải trong nhiều khoảnh khắc nhưng khi được đi giữa thiên nhiên, thả lỏng và kích hoạt đủ 5 giác quan: mắt ngắm nhìn thiên nhiên, nhìn cử động của lá, hoa; tai lắng nghe tiếng gió, nước, tiếng chim hót; mũi ngửi làn hương hoa ngào ngạt; vị giác cảm nhận được hương vị của gió; xúc giác chạm tay vào thảm cỏ, mặt nước thì giác quan thứ 6 là cảm nhận được hạnh phúc sẽ được mở ra giúp mỗi cư dân sống khỏe, sống thọ hơn mỗi ngày.
Khách hàng quan tâm dự án, có thể liên hệ 1 trong 5 đại lý chính thức Ecovillage Saigon River để được thông tin, tư vấn.
Đọc thêm
TP.HCM đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà cho công chức, người lao động bị ảnh hưởng sau sáp nhập
Hội đồng nhân dân TP.HCM vừa công bố Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn Thành phố bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Sẽ tiếp tục khởi công, khánh thành hàng loạt dự án
Mỗi bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...
Bắc Ninh mới: Siêu tỉnh công nghiệp và cơ hội "vàng" cho bất động sản
Sự kiện sáp nhập Bắc Giang và Bắc Ninh, chính thức từ ngày 1/7/2025, không chỉ là một thay đổi hành chính mà còn đánh dấu sự ra đời của một siêu tỉnh công nghiệp mới tại miền Bắc.
TTC Phú Quốc 2025 - 2030: Tái cơ cấu tài chính, kiến tạo Selavia, nâng tầm Đảo Ngọc
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của CTCP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) phản ánh giai đoạn tái cơ cấu toàn diện, đồng thời định hình chiến lược đầu tư dài hạn.
Phát Đạt mở hướng chiến lược mới vào vùng lõi các đô thị lớn
Theo thông tin sơ bộ, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đang trong tiến trình thương thảo để mua lại một số dự án lớn thuộc khu vực trung tâm TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hà Nội. Đây là hướng đi mới của Phát Đạt sau khi đã thiết lập lợi thế tại các khu vực vệ tinh.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: