
Trong một động thái gây bất ngờ, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 5/10 đã hạ lãi suất đồng Yên về khoảng 0-0,1%, từ mức 0,1% trước đó. Đây là sự thay đổi không lớn, nhưng có thể xem là đánh dấu sự trở lại của đất nước "mặt trời mọc" với thời kỳ lãi suất 0%.
Tờ New York Times cho biết, cùng với việc hạ lãi suất, BoJ còn thành lập một quỹ trị giá 5.000 tỷ Yên, tương đương 60 tỷ USD, để mua vào trái phiếu chính phủ, thương phiếu và các loại chứng khoán bảo đảm bằng tài sản khác, theo đó bơm tiền vào nền kinh tế.
Những động thái này của BoJ được đưa ra trong bối cảnh đồng Yên mạnh bào mòn lợi nhuận của lĩnh vực xuất khẩu Nhật và nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này đương đầu với tốc độ tăng trưởng trì trệ.
Đây là lần đầu tiên BoJ hạ lãi suất cơ bản đồng Yên về 0% kể từ tháng 7/2006. Động thái này càng khẳng định những lo ngại về nguy cơ đồng Yên mạnh và giảm phát kéo dài đe dọa sự phục hồi mong manh của kinh tế Nhật. Tháng trước, Bộ Tài chính Nhật đã bán ra đồng Yên để kéo tỷ giá đồng tiền này xuống nhưng hiệu quả không được lâu.
Đồng Yên đã giảm giá 0,7% so với USD, ngay sau khi BoJ công bố quyết định hạ lãi suất và mua trái phiếu, còn 83,9 Yên/USD so với mức 83,55 Yên trước đó.
Việc hạ lãi suất nhận được sự đồng thuận của tất cả 9 thành viên trong ban hoạch định chính sách tiền tệ của BoJ. Ngân hàng này đã chịu áp lực gia tăng từ phía Chính phủ Nhật đòi hỏi phải có những động thái mạnh để hỗ trợ nền kinh tế.
Tuy nhiên, BoJ hiện không phải là ngân hàng trung ương duy nhất trên thế giới chịu áp lực như vậy. Thị trường tài chính hiện đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố một đợt mua trái phiếu mới vào kỳ họp tháng 11 tới. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng đang được kêu gọi tăng cường chính sách nới lỏng định lượng.
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, các cổ đông đang gia tăng sức ép buộc doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, thay đổi chiến lược kinh doanh và gia tăng lợi ích dành cho nhà đầu tư…
Năm 2025, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu đạt mức kỷ lục 157,8 nghìn tỷ USD, tăng hơn 25 nghìn tỷ USD so với năm trước...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.