
Một số nhà hoạch định chính sách tại Nhật Bản mới đây đã đề xuất chính quyền thủ đô Tokyo đưa 1 triệu người già về sinh sống ở các tỉnh khác, để giảm tải cho hệ thống y tế ở đô thị.
Theo Financial Times, đây là đề xuất từ Hội đồng Chính sách Nhật Bản (JPC), một cơ quan nghiên cứu trực thuộc Chính phủ. JPC cho rằng có ít nhất 41 tỉnh ở Nhật, ví dụ như Hokkaido hay Asahikawa, có hạ tầng tốt và còn thừa chỗ trống để chăm sóc người già tại Tokyo.
JPC đã lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ chính quyền các tỉnh do lo ngại về sức ép lên ngân sách và hạ tầng, chưa kể từ lâu nay các tỉnh đã gặp khó khăn trong phát triển kinh tế khi lực lượng lao động trẻ đổ xô về Tokyo.
Trên thực tế, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, Tokyo không có đủ hạ tầng cần thiết để ứng phó với tình trạng số lượng người già ngày một tăng lên. Bài toán hạ tầng này không chỉ của riêng Tokyo, mà còn của nhiều thành phố lớn khác trên thế giới: trong khi nhu cầu văn phòng, nhà ở tăng lên từng ngày thì phải dành ngày một nhiều chỗ cho các trại dưỡng lão mọc lên như nấm.
Ông Tai Takahashi, nhà nghiên cứu thuộc JPC, khẳng định rằng người Nhật nào cũng nói đến việc số lượng người già đang gia tăng, nhưng chẳng ai biết thực tế nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng như thế nào. Ông nói, đã đến lúc cần phải cho công chúng biết sự trầm trọng của vấn đề và đưa ra hướng giải quyết triệt để.
Trong 10 năm tới, Tokyo dự kiến sẽ có khoảng 1,75 triệu người trên 75 tuổi. Và không giống như người già ở các tỉnh khác, 25% người già Tokyo sống một mình, không có ai chăm sóc.
Trong khi đó, số lượng các nhà dưỡng lão và trung tâm chăm sóc người già ở Tokyo thấp hơn mức trung bình của toàn nước Nhật. Chí phí chăm sóc người già đồng thời cũng rất cao.
Đó là còn chưa kể đến quỹ đất dành để xây dựng các trung tâm chăm sóc người già tại Tokyo cũng sắp cạn kiệt.




Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.