
Từ các chuyển động đã được kiểm chứng tại Thủ đô Hà Nội với câu chuyện 10 năm trước là sự bùng nổ bất động sản tại khu Tây, tiếp theo là khu Đông; câu hỏi đặt ra: Với Hải Phòng – Thủ phủ FDI của miền Bắc, tăng trưởng bất động sản trong 3-5 năm tiếp theo nằm ở hướng nào?
Nếu bất động sản tại các thành phố trung tâm, các vùng lõi luôn được ví như kim cương bởi sự khan hiếm và đắt đỏ thì những vùng đất vệ tinh lại sở hữu một hấp lực riêng – đó là dư địa tăng trưởng. Khi được đánh thức bởi những cây cầu, tuyến đường vành đai hay các đại dự án quy hoạch, các vùng đất này sẽ bước vào chu kỳ bứt phá với giá trị tăng trưởng theo cấp số nhân.
Câu chuyện về sự "lột xác" rõ nét nhất tại thị trường phía Bắc phải kể đến Hà Nội với hai cực Tây - Đông. Khoảng năm 2010, khu Tây Hà Nội bị đánh giá xa trung tâm, chủ yếu là đất trống và dự án đang xây dựng. Chuỗi hạ tầng lớn gồm đại lộ Thăng Long, đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, đường Vành đai 3, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông,… đã tạo ra một trục đô thị mới; đưa phía Tây Hà Nội thành khu vực phát triển mạnh về đô thị, hạ tầng và là trung tâm hành chính – thể thao mới của thành phố.
Theo trang rao bán bất động sản, năm 2020 giá nhà tại Nam Từ Liêm dao động ở mức 30 - 70 triệu đồng/m2. Năm 2025 mức giá đã chạm mốc từ 70 - 140 triệu đồng/m2, thậm chí trên 190 triệu/m², biên độ tăng từ 100% - 170%.
Tương tự tại khu Đông Hà Nội, từ tâm lý ngại qua cầu, nơi đây đã trở thành "thành phố mới". Giá đất tại Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên liên tục thiết lập mặt bằng mới tiệm cận, thậm chí vượt qua nhiều quận nội thành cũ, ghi nhận trên báo Kinh tế & Đô thị, giá đất nền tại Đông Anh đầu năm 2025 có xu hướng tăng giá cục bộ, nhiều khu vực tiệm cận 200 triệu đồng/m2.
Tại thị trường miền Trung, câu chuyện về hai bên bờ sông Hàn của Đà Nẵng là minh chứng kinh điển cho giá trị của quy hoạch. Khi những cây cầu Sông Hàn, cầu Rồng, Trần Thị Lý kết nối đôi bờ, giá bất động sản tại các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp đã tăng phi mã. Từ mức chỉ vài triệu đồng/m2 thuở sơ khai, nay đã trở thành những cung đường "tỷ phú", là bộ mặt của du lịch Việt Nam.
Với Hải Phòng, Thủy Nguyên trước khi được quy hoạch là trung tâm hành chính mới, giá bất động sản tại Thủy Nguyên vẫn là vùng trũng. Sau cú huých sáp nhập và quy hoạch, Thủy Nguyên mang dáng dấp của một đô thị hiện đại, kéo theo giá nhà tăng 295,9% chỉ trong 5 năm (từ 2020 đến 2025). Giá bất động sản đã đạt tới ngưỡng cực đại, vùng giá bắt đầu bão hòa, dư địa tăng thấp.
Tại cực đối trọng, khu vực phía Nam Hải Phòng với nhiều lợi thế về hạ tầng, thu hút đầu tư FDI, công nghiệp của cả nước đang mở ra dư địa tăng trưởng vượt bậc cho bất động sản.
Năm 2024, Hải Phòng thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng có quy mô diện tích 20.000ha. Với cú huých này, dư địa phát triển kinh tế biển Hải Phòng ngày càng rộng mở. Tháng 10/2025, thành phố thành lập Khu thương mại tự do quy mô khoảng 6.292ha, đón làn sóng đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, thu hút dòng vốn đầu tư FDI chất lượng cao. Chưa đầy 1 tháng sau, Vingroup công bố dự kiến đầu tư dự án khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn, quy mô hơn 4.300ha, vốn gần 14,2 tỷ USD từ năm 2027.
Kết hợp động thái ngày 19/12/2025 tới đây sẽ khởi công dự án đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, toàn bộ những dự án chiến lược này đều quy tụ tại tọa độ phía Nam thành phố. Điều này không chỉ giúp hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng mà còn định vị khu vực phía Nam Hải Phòng trở thành tâm điểm tăng trưởng mới, nơi hội tụ giao thông – logistics – công nghiệp – cảng biển dẫn đầu cả nước.
Theo đó, những dự án được đầu tư chỉn chu, pháp lý minh bạch, quy hoạch thông minh sẽ là điểm chạm đầu tiên khiến dòng tiền thông minh lựa chọn sớm, trước khi khu vực này bước vào chu kỳ thiết lập mặt bằng giá mới.
Tọa lạc tại xã Kiến Minh, khu đô thị Ramond Urbaniz Hải Phòng có quy mô 11,8ha cung cấp 319 sản phẩm thấp tầng, tích hợp cùng 20+ tiện ích trong công viên trung tâm 3ha đang đặt nền móng đón sóng Nam Hải Phòng. Sản phẩm bất động sản thấp tầng giãn xây lên tới 2 năm của dự án còn tối ưu cả giá trị đầu tư lẫn trải nghiệm an cư với ưu đãi lãi suất 0% lên đến 24 tháng; miễn phí dịch vụ quản lý lên đến 5 năm.
Tới đây, tại công viên trung tâm khu đô thị sẽ diễn ra chuỗi hoạt động thể thao sôi nổi, tạo nhịp kết nối cho cộng đồng cư dân tương lai. Theo đơn vị phát triển dự án Ramond Holdings, Ramond Urbaniz Hải Phòng là dự án đô thị thấp tầng đầu tiên của dòng sản phẩm Ramond Urbaniz. Trong dòng chảy phát triển của đô thị, Ramond Holdings chọn cách để lại dấu ấn bằng sự chỉn chu, tầm nhìn và cảm hứng sống bền vững.
Tương tự khu Tây - Đông Hà Nội, hai bên bờ sông Hàn; phía Nam Hải Phòng đang trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư dịch chuyển. Với tầm nhìn dài hạn và khả năng nhận diện xu thế, nhà đầu tư thức thời sẽ là người đón trúng nhịp tăng trưởng mới của thành phố Cảng.
Ba kịch bản được đưa ra cho thị trường bất động sản Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2026, gồm: kịch bản thách thức, kỳ vọng và lý tưởng, tương ứng với những diễn biến khác nhau có thể xảy ra của kinh tế vĩ mô, lãi suất và dòng vốn. Trong đó, kịch bản kỳ vọng được nhận định có xác suất xảy ra cao nhất…
Thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, được dẫn dắt bởi quy hoạch, hạ tầng, tính minh bạch của thị trường và nhu cầu ở thực. Xu hướng này đang thể hiện rõ nét tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh...
Hải Phòng tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng cho 9 dự án khu công nghiệp để có thêm 1.900 ha mặt bằng sạch đất công nghiệp…
Lộ trình thực hiện dự án cải tạo sông Nhuệ được đề xuất chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến kéo dài từ khi khởi công đến hết năm 2028, thực hiện đoạn từ cống Liên Mạc đến đường Vành đai 4 với chiều dài 30,5km. Giai đoạn 2 tiếp nối từ năm 2029 đến năm 2030 để hoàn thiện 31km còn lại, kéo dài từ đường Vành đai 4 đến hết địa phận Hà Nội...
Để bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, Hà Nội đề xuất cơ chế điều tiết vật liệu xây dựng liên vùng với các địa phương lân cận. Cùng với đó, Thành phố sẽ triển khai đồng bộ giải pháp về quy hoạch, khai thác, logistics và phát triển vật liệu xây dựng theo hướng bền vững…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.