
Gần 15 tháng sau vụ bắt giữ hàng chục nhân vật giàu có và quyền lực hàng đầu Saudi Arabia và giam giữ tại khách sạn Ritz-Carlton ở thủ đô Riyadh, Thái tử Mohammed bin Salman tuyên bố chiến dịch chống tham nhũng này đã thành công vượt bậc.
Theo đó, chiến dịch này đã thu về tổng cộng khoảng 107 tỷ USD - gồm tiền mặt, bất động sản, công ty và chứng khoán - từ 87 người. Ngoài việc xác nhận khoản chi trả 1 tỷ USD từ cựu lãnh đạo lực lượng An ninh Quốc gia, chính phủ nước này không công bố thông tin về thoả thuận dàn xếp với những người bị bắt.
Khoảng 4 tháng trước, Thái tử Mohammed nói với Bloomberg rằng đã thu được hơn 35 tỷ USD từ những tỷ phú bị bắt giữ trong chiến dịch này. Việc xác minh việc dàn xếp của các tỷ phú bị bắt thậm chí còn khó khăn hơn do tính khép kín của thị trường chứng khoán Saudi Arabia.
Ở nước này, các công ty hiếm khi công bố báo cáo tài chính, còn giá trị bất động sản thường không được giấu kín thông qua các giao dịch không được ghi chép hoặc hạn chế người mua.
Những người bị bắt đã được thả ra sau thoả thuận dàn xếp với chính phủ hơn 1 năm trước. Tuy nhiên, tỷ phú Mohammed Al Amoudi, mới được thả ra gần đây sau khi bị giam giữ tại một địa điểm không tiết lộ với cáo buộc tham nhũng và hối lộ. Vài tuần trước đó, Amr Al-Dabbagh - một cựu bộ trưởng của Saudi Arabia, Hani Khoja - một đối tác của McKinsey & Co. và Sami Baroum - cựu giám đốc điều hành của một trong những công ty thực phẩm lớn nhất nước này, cũng mới được thả tự do.
Sau khi được thả, các cơ quan chức năng của Saudi Arabia cũng theo dõi chặt chẽ cuộc sống của nhiều người, với các lệnh cấm di trú hoặc chịu quản chế tại nơi cư trú.
Dưới đây là tình trạng của 4 tỷ phú hàng đầu Saudi Arabia sau vụ bắt giữ.
Hoàng thân Alwaleed bin Talal Al Saud
Là nhân vật nổi tiếng và giàu có nhất trong số những người bị bắt, Hoàng thân Alwaleed bin Talal Al Saud được thả sau 83 ngày giam giữ.
Tính từ thời điểm bị bắt tới nay nay, tài sản của tỷ phú giàu nhất Trung Đông sụt 4 tỷ USD xuống còn 15 tỷ USD. Không lâu sau khi được trả tự do vào tháng 1/2018, ông nói với Bloomberg rằng đã ký một bản xác nhận tuyệt mật với chính phủ và ông cũng cho biết đế chế kinh doanh của ông đã trở lại hoạt động bình thường. Cổ phiếu tập đoàn đầu tư Kingdom Holding Co. của Alwaleed đã giảm giá 22% sau khi ông bị bắt.
Alwaleed, là người giàu nhất Saudi Arabia và cả Trung Đông, sở hữu 95% cổ phần Kingdom Holding Co. và số này chiếm một nửa tài sản của ông. Tháng 10 năm ngoái, Kingdom Holding ký khoản vay 1 tỷ USD đầu tiên kể từ khi ông bị bắt.
Vào tháng trước, CEO Kingdom Holding Co. cho biết công ty này đang cân nhắc xoay vòng một số khoản đầu tư bất động sản. Alwaleed, nổi tiếng là người thường xuyên chu du khắp thế giới, giờ đây bị cấm xuất cảnh khỏi Saudi Arabia. Ông sở hữu số tài sản trị giá khoảng 2,6 tỷ USD bên ngoài Trung Đông.
Mohammed Al Amoudi
Mohammed Al Amoudi.
Mohammed Al Amoudi, người giàu thứ 2 tại Saudi Arabia vừa mới được trả tự do vào ngày 27/1/2019, 6 tuần sau khi quan chức nước này xác nhận ông đang bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng, hối lộ và sẽ phải hầu toà.
Kể từ khi bị bắt đến nay, tài sản của tỷ phú này đã sụt 1,4 tỷ USD, xuống còn 8,7 tỷ USD.
Tài sản của Al Amoudi đến từ các hợp đồng với chính phủ dưới thời Quốc vương Fahd và hiện chủ yếu gắn liền với tài sản nằm ở bên ngoài Saudi Arabia.
Ông sở hữu công ty nhiên liệu lớn nhất tại Thuỵ Điển và là nhà đầu tư cá nhân lớn nhất tại quê hương Ethiopia - nơi ông nắm giữ nhiều mỏ vàng, khách sạn và trang trại.
Dù các công ty nước ngoài của ông tiếp tục hoạt động độc lập trong suốt thời gian ông bị bắt giữ, tình trạng tài sản của ông tại Saudi Arabia - gồm một chuỗi trạm xăng và một công ty kỹ thuật - không được tiết lộ. Theo một người thân cận của Al Amoudi, tỷ phú này hiện đang trong trạng thái sức khoẻ, tinh thần tốt và đã gặp gỡ với quản lý cấp cao trong các công ty của mình.
Saleh Kamel
Saleh Kamel
Saleh Kamel là người đi tiên phong trong lĩnh vực tài chính Hồi giáo hiện đại. Tài sản của ông chủ yếu đến từ Tập đoàn Albaraka Banking Group đặt tại Bahrain và Dallah Albaraka - sở hữu nhiều công ty trong lĩnh vực y tế, bất động sản và sản xuất. Ông được trả tự do vào tháng 1/2018. Kể từ khi bị bắt đến nay, tài sản của ông giảm 700 triệu USD xuống còn 3 tỷ USD.
Kamel cũng là một trong những ông trùm truyền thông đầu tiên của Saudi Arabia. Vào những năm 1970, ông thành lập một trong những hãng sản xuất truyền hình đầu tiên của nước này.
Ông cũng là nhà đầu tư lớn của Middle East Broadcasting Center (MBC) - hãng truyền thông hàng đầu khu vực. Sau ông được trả tự do vào tháng 1/2018, chính phủ đã nắm giữ 60% cổ phần tại MBC, gồm cổ phần thuộc về gia đình Kamel, theo nguồn tin thân cận của Bloomberg.
Fawaz Alhokair
Fawaz Alhokair
Alhokair là người đồng sáng lập, cổ đông lớn của Fawaz Alhokair Group - tập đoàn bán lẻ nhượng quyền do ông và các anh em trai lập ra vào năm 1990. Ông được trả tự do vào tháng 1/2018 sau khi đạt được thoả thuận với chính phủ.
Kể từ khi bị bắt đến nay, tài sản của ông giảm 520 triệu USD xuống còn khoảng 920 triệu USD. Fawaz Alhokair Group đang chuẩn bị bán 30% cổ phần tại công ty Arabian Centres - thương vụ bị hoãn lại sau khi Alhokair bị bắt. Theo một báo cáo gần đây, giá cổ phiếu công ty này - nơi Alhokair nắm giữ 23% cổ phần, đã sụt 41% kể từ khi ông bị bắt.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.