
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 31/10/2025
Hồng Ngọc
24/10/2011, 11:27
Jobs từng muốn dành cả cuộc đời để chiến đấu tiêu diệt Android hay suýt thành nhà thơ nếu không "khai phá" Apple
 
                                            Trong cuốn tiểu sử về Steve Jobs của tác giả Walter Isaacon, có rất nhiều chi tiết thú vị và bất ngờ về nhà lãnh đạo huyền thoại này đã được đề cập tới.
Chẳng hạn như, Jobs từng muốn dùng cả cuộc sống của mình, cùng toàn bộ số tiền mà Apple có được để hủy diệt nền tảng Android của Google, hay Jobs từng khuyên cựu Tổng thống Bill Clinton nói thật về vụ scandal Lewinsky…
Dưới đây là một số điều thú vị về cuộc đời của Steve Jobs:
Suýt thành… nhà thơ
 
Theo tờ The Huffington Post, Jobs từng nói với cựu CEO Apple John Scully rằng, nếu ông không tham gia sáng lập Apple, có thể ông đã thành một nhà thơ ở Paris.
Không tới nhà thờ từ năm 13 tuổi
 
Năm Jobs 13 tuổi, ông nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ đói rét trên bìa cuốn tạp chí Life. Ông đã hỏi thầy giáo của mình rằng, liệu Chúa có biết điều gì đã xảy ra với những đứa trẻ này hay không. Sau lần đó, ông không tới nhà thờ nữa.
Từng hút ma túy
 
Jobs tìm được nguồn cảm hứng sáng tạo từ nhiều thứ, một trong số đó là ma túy. Năm 15 tuổi, ông bắt đầu hút cần sa. Trước khi tốt nghiệp trung học, ông đã từng thử dùng ma túy tổng hợp. Ông từng tâm sự, đó là “một kinh nghiệm sâu sắc, một trong những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi”.
Nghe và đọc
 
Bộ sưu tập nhạc trên máy iPod của Jobs chủ yếu là của Bob Dylan và Yo-Yo Ma. Còn trên máy tính bảng iPad 2 của ông có duy nhất một cuốn sách điện tử, “Tự truyện của một người tập Yoga”. Từ bé tới lớn, mỗi năm, ông lại đọc cuốn sách này một lần.
Không thể thay thế
 
Chuyên gia thiết kế Jony Ive của Apple có rất nhiều quyền lực trong công ty này. Jobs đã gọi Ives là “đối tác tinh thần” của ông. Vợ của Jobs đã nói, “Phần lớn mọi người trong cuộc đời của Jobs đều có thể thay thế, riêng Jony thì không”.
Hãy thành thực
 
Theo tờ Telegraph, cựu Tổng thống Bill Clinton đã từng gọi điện thoại cho Steve Jobs để nhờ tư vấn vụ scandal tình ái với cô thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky. Jobs đã trả lời rằng, “tôi không biết liệu ông có làm như vậy hay không. Nhưng nếu có, ông cần thừa nhận với mọi người”.
Chiến đấu tới cùng
 
Jobs không hề thích Eric Schmidt, vì ông cảm thấy rằng Google đã “ăn trộm” những thành tựu của iPhone để làm ra Android. Jobs từng nói, “nếu cần, tôi sẽ dùng tới hơi thở cuối cùng của mình, cũng như tiêu tới từng đồng xu lẻ trong số tiền mặt 40 tỷ USD của Apple để chỉnh đốn lại điều tồi tệ này. Tôi sẽ phá hủy Android, vì đó là sản phẩm ăn cắp. Tôi sẵn sàng chiến đấu tới cùng với nền tảng này”.
Bill làm từ thiện tốt hơn
 
Một trong những người mà Jobs lên kế hoạch gặp trước khi qua đời là Bill Gates, mặc dù ông không ấn tượng lắm về tỷ phú Microsoft. “Về cơ bản, Bill là người không giàu sức tưởng tượng và không bao giờ phát kiến ra bất cứ cái gì, đó là lý do tại sao tôi nghĩ ông ấy làm từ thiện sẽ tốt hơn là làm công nghệ”.
Cần biết mình cần gì
 
Mặc dù bất hòa với Eric Schmidt, nhưng khi đồng sáng lập Google Larry Page xin ý kiến, Jobs vẫn không từ chối. Jobs đã nói với Page rằng, Google đang trở thành Microsoft và có quá nhiều sản phẩm xoàng xĩnh khiến Google lần hồi xuống dốc. Jobs khuyên, Google nên duy trì 5 sản phẩm và từ bỏ những thứ còn lại.
Tổng thống một nhiệm kỳ
 
Trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi năm ngoái, Jobs đã nói rằng, Obama có thể chỉ làm được tổng thống một nhiệm kỳ. Ông đã chỉ trích hệ thống giáo dục hiện tại của Mỹ “cũ kỹ” và những quy định luật pháp không thân thiện với doanh nghiệp. Tuy nhiên, Jobs và Tổng thống Obama vẫn giữ quan hệ. Thậm chí Jobs còn từng đề nghị hỗ trợ chiến dịch tranh cử năm 2012 của ông Obama.
Chán nản
 
Khi chiếc máy tính bảng iPad được ra mắt, nhiều người đã chế nhạo sản phẩm này. Họ nói, iPad không ấn tượng, không cần thiết và cái tên của nó thật dở tệ. Jobs đã nhận được hơn 800 email từ khách hàng về iPad. Ông không hề tỏ ra thờ ơ với những hồi đáp từ khách hàng. Ông nói, “hôm nay tôi thấy có phần chán nản”.
Trong bối cảnh thế giới trước những “cơn gió ngược”, kinh tế Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng. Để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, việc thúc đẩy sức mạnh nội tại và khai thông “huyết mạch” vốn cho kinh tế tư nhân trở thành ưu tiên chiến lược…
Có lẽ không hề quá khi nói rằng nếu không kể đến sách văn học và tôn giáo, thì cuốn “Sự thịnh vượng của các quốc gia” của Adam Smith là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới từ trước tới nay.
“Bà dám ký tên thật lên tác phẩm của mình cách đây hơn 500 năm - khẳng định quyền năng sáng tạo và danh dự nghề nghiệp của phụ nữ Việt Nam.” - Nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành
Mỹ tiếp tục dẫn đầu với 23,8 triệu người sở hữu tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên, tương đương cứ 10 người trưởng thành ở nước này lại có 1 người là triệu phú...
Không chỉ là lực lượng đóng góp hơn 60% nguồn thu ngân sách tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay vì sự phát triển của quê hương. Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, 21 doanh nghiệp và 10 doanh nhân tiêu biểu đã được tỉnh Nghệ An khen thưởng, tôn vinh những đóng góp đáng trân trọng.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: