
Từ những "trùm" sắt vụn cho tới "vua" tái chế rác, dưới đây là 7 tỷ phú làm giàu từ việc buôn thứ người khác bỏ đi trên khắp thế giới được trang MSN tổng hợp.
1. Anthony Pratt - Tài sản: 5,2 tỷ USD
Anthony Pratt là chủ tịch của Visy Industries - công ty giấy và bao bì tái chế tư nhân lớn nhất thế giới. Có trụ sở tại Melbourne, Australia, công ty này được thành lập bởi cha của Anthony - ông Richard Pratt vào năm 1948.
Anthony Pratt tiếp quản công ty sau khi cha qua đời vào năm 2009 và từ đó thực hiện những kế hoạch đầy tham vọng, kiếm hàng tỷ USD từ giấy rác bỏ đi.
2. Anil Agarwal - Tài sản: 3,5 tỷ USD
Là người sáng lập công ty khai khoáng và kim loại Vedanta Resources, Anil Agarwal bắt đầu sự nghiệp với việc buôn sắt vụn vào đầu những năm 1970, thu gom cáp bỏ đi của các công ty khắp Ấn Độ rồi sau đó bán lại ở Mumbai để lấy tiền chênh lệch.
Năm 1976, Agarwal mua lại công ty kim loại đầu tiên và bắt đầu bước chân lĩnh vực sản xuất vào những năm 1980. Tham gia vào sáng kiến Giving Pledge của vợ chồng tỷ phú Bill Gates, Agarwal cam kết dành 75% tài sản của mình cho hoạt động từ thiện trong suốt cuộc đời mình hoặc sau khi chết.
3. Igor Altushkin - Tài sản: 3,2 tỷ USD
Igor Altushkin bắt đầu làm giàu với việc buôn sắt vụn trong cơn hỗn loạn sau khi Liên Xô sụp đổ vào những năm 1990.
Năm 2004, ông thành lập công ty Russian Copper Company đặt trụ sở ngay tại thành phố quê hương Ekaterinburg. Hiện đây là nhà sản xuất đồng lớn thứ 3 tại Nga với doanh thu hàng năm khoảng 2 tỷ USD.
4. Wayne Huizenga - Tài sản: 2,6 tỷ USD
Sinh ra trong một gia đình chuyên thu lượm rác, Wayne Huizenga (qua đời hồi tháng 3/2018), là người đồng sáng lập công ty Waste Management, Inc. vào năm 1968, khởi đầu với một xe tải gom rác tại một khu vực nhỏ ở Chicago, Mỹ.
Vào những năm 1980, Waste Management, Inc. trở thành công ty lớn nhất thuộc loại này tại Mỹ. Từ đó, tỷ phú phế liệu Huizenga bắt đầu thành lập Blockbuster Video và hãng bán lẻ ôtô AutoNation, đồng thời mua lại một số câu lạc bộ thể thao, trong đó có Florida Marlins.
5. Zhang Yin - Tài sản: 1,89 tỷ USD
Được mệnh danh là "nữ hoàng phế liệu", Zhang Yin thành lập công ty tái chế giấy Ying Gang Shen vào năm 1985 với số tiền tiết kiệm cả đời 3.800 USD.
Năm 1995, Zhang thành lập Nine Dragons Paper Holdings và bắt đầu nhập khẩu giấy phế liệu từ Mỹ rồi biến thành hộp carton. Hiện Nine Dragons Paper Holdings là nhà sản xuất giấy lớn nhất tại Trung Quốc với doanh thu nhiều tỷ USD mỗi năm.
6. Patrick Dovigi - Tài sản: 1,08 tỷ USD
Patrick Dovigi được mệnh danh là "vua rác tái chế" của Canada. Từng là cầu thủ khúc côn cầu, Dovigi bỏ sự nghiệp thể thao để theo bắt đầu theo con đường kinh doanh rác tái chế và có đột phá đầu tiên vào đầu những năm 2000.
Năm 2007, Dovigi thành lập công ty quản lý và tái chế rác thải Green For Life Environmental. Công ty này hiện hoạt động trên khắp Canada, một số khu vực tại Mỹ và có doanh thu mỗi năm hàng tỷ USD.
7. Anatoly Sedykh - Tài sản: 1 tỷ USD
Anatoly Sedykh là người đứng đầu công ty sản xuất bánh tàu hoả hàng đầu tại Nga và sản xuất ống nước lớn thứ 2 tại nước này. Công ty United Metallurgical Company được xây dựng bằng số tiền Sedykh kiếm được từ việc buôn sắt vụn.
Năm 1989, Sedykh vay một khoản lớn từ ngân hàng lớn nhất tại Nga khi đó - Sberbank, thu về hàng triệu USD - đủ để mua cổ phần kiểm soát tại công ty Vyksunsky Metallurgical Plant (sau này thành OMK) vào năm 1999.




Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Theo Nghị quyết, sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện: Không tham nhũng; Vì lợi ích chung; Các hoạt động: đầu tư, sản xuất, kinh doanh; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã hoàn thành và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội...