
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 31/01/2026
Phương Linh
11/05/2018, 17:28
Tổng giá trị doanh nghiệp của top 10 CEO quyền lực này là 5.000 tỷ USD, tương đương GDP của Nhật Bản
Trong danh sách 75 người quyền lực nhất thế giới năm 2018 vừa được Tạp chí Forbes công bố có 32 người là giám đốc điều hành (CEO), lãnh đạo doanh nghiệp. Trong đó, top 10 CEO quyền lực nhất thế giới chỉ có 2 đại diện châu Á là người đồng sáng lập Alibaba - Jack Ma và Ma Huateng (Pony Ma) của Tencent.
Tổng giá trị doanh nghiệp của top 10 CEO quyền lực nhất thế giới là 5.000 tỷ USD, tương đương GDP của Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
1. Jeff Bezos - Người sáng lập, CEO của Amazon
Đứng đầu top 10 CEO quyền lực năm nay là ông chủ Amazon - Jeff Bezos, người giàu nhất hành tinh với tài sản 133 tỷ USD. Năm ngoái, cổ phiếu Amazon tăng 70% và hiện có vốn hóa 780 tỷ USD.
2. Larry Page - Đồng sáng lập Alphabet - công ty mẹ của Google
Jeff Bezos và Larry Page là 2 doanh nhân duy nhất có mặt trong top 10 người quyền lực nhất hành tinh, cùng với các chính khách như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump... Hiện Page là CEO của Alphabet - công ty mẹ của Google. Ngoài việc điều hành công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới, ông còn đầu tư vào công ty phát triển taxi bay tự lái Kitty Hawk, mới đây bay thử nghiệm tại New Zealand.
3. Mark Zuckerberg - Đồng sáng lập, CEO Facebook
Mark Zuckerberg rớt khỏi top 10 người người quyền lực nhất thế giới năm nay chủ yếu do bê bối rò rỉ dữ liệu liên quan tới công ty Cambridge Analytica. Vụ việc khiến giá cổ phiếu mạng xã hội này sụt mạnh. Tuy nhiên, 2 buổi điều trần trước quốc hội của ông chủ Facebook đã làm hài lòng các cổ đông, giúp cổ phiếu tăng trở lại. Hiện tỷ phú 33 tuổi điều hành công ty có vốn hóa hơn 500 tỷ USD.
4. Warren Buffet - CEO của Berkshire Hathaway
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett mới đây rút khỏi hội đồng quản trị của tập đoàn thực phẩm Kraft Heinz. Tuy nhiên, tỷ phú 87 tuổi chưa có dấu hiệu lùi bước tại đế chế đầu tư Berkshire Hathaway - công ty được ông thâu tóm vào năm 1963. Huyền thoại xứ Omaha vừa cho biết Berkshire đã mua 75 triệu cổ phiếu Apple, nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên gần 5%.
5. Jamie Dimon - CEO JP Morgan
Jamie Dimon, nhân vật quyền lực phố Wall, là CEO của ngân hàng lớn nhất thế giới JP Morgan, quản lý tài sản hơn 2.000 tỷ USD. Mới đây, ông tuyên bố sẽ đảm nhiệm vị trí này trong khoảng 5 năm nữa.
6. Jack Ma - Đồng sáng lập, chủ tịch Alibaba
Jack Ma là người đồng sáng lập Alibaba, một trong những đế chế thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Cũng giống như Amazon, Alibaba đang thành công lớn với mảng điện toán đám mây Alibaba Cloud, bên cạnh doanh thu tăng đều từ mảng thương mại điện tử cốt lõi.
7. Doug McMillon - CEO của Walmart
Doug McMillon là CEO của Walmart, công ty sử dụng nhiều lao động nhất thế giới với 2,3 triệu người. Ông là người dẫn dắt Walmart trong công cuộc thay đổi "bản sắc": giảm lượng cửa hàng bán lẻ truyền thống trong năm tới và tập trung vào thương mại điện tử, cũng như công nghệ trong cửa hàng.
8. Tim Cook - CEO Apple
Dưới sự lãnh đạo của Tim Cook, Apple - công ty giá trị nhất thế giới, đang dần tiến đến mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD. Đáp lại những lo ngại về doanh số thấp của iPhone X - ra mắt tháng 11/2017 với giá 999 USD, Tim Cook nói rằng đây là "sản phẩm tiên tiến nhất trên thị trường". Trong tháng 4, mảng kinh doanh âm nhạc trực tuyến của Apple chạm mốc 40 triệu người dùng.
8. Elon Musk - CEO Tesla, SpaceX
Elon Musk là một trong những doanh nhân đi tiên phong về công nghệ. Hồi tháng 2, công ty SpaceX của ông phóng thành công tên lửa mạnh nhất thế giới lên quỹ đạo - Falcon Heavy. Ông cũng tận dụng cơ hội này để quảng cáo cho thương hiệu xe điện Tesla khi tuyên bố đã đưa chiếc Tesla Roadster màu đỏ của mình lên tên lửa này.
10. Ma Huateng - Người sáng lập, CEO Tencent
Ma Huateng hiện là người giàu nhất châu Á với tài sản hơn 45 tỷ USD. Công ty Tencent do ông sáng lập hiện là một trong những hãng công nghệ lớn nhất Trung Quốc. Năm ngoái, giá cổ phiếu công ty này tăng gần 60%, chủ yếu nhờ doanh thu tăng mạnh từ mạng xã hội WeChat và game trực tuyến.
Gần 70% doanh nghiệp nữ làm chủ có quy mô siêu nhỏ, tỷ lệ tiếp cận vốn ngân hàng thấp hơn 10 điểm phần trăm so với doanh nghiệp do nam lãnh đạo và chỉ khoảng 5% doanh nghiệp nữ được tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu...
Thế hệ CEO kế cận của Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đưa doanh nghiệp vươn ra khu vực và toàn cầu, với điều kiện tiên quyết là “nghĩ lớn” phải luôn đi cùng “làm chuẩn”...
Trong không khí phấn khởi của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng và Nhà nước đã trang trọng trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - nữ doanh nhân thời kỳ đổi mới với hoạt động liên tục, sôi nổi trên nhiều phương diện.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021–2025, xác định định hướng giai đoạn 2026–2030, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, thực chất và lan tỏa tinh thần cống hiến vì quốc gia, dân tộc.
Với sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự đồng hành của chính quyền Thành phố và nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô sẽ tiếp tục nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò “Kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế Thủ đô và đất nước”…
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: