18:00 22/05/2023

Ông Đặng Quốc Khánh trở thành tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nhĩ Anh

Với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, ông Lê Quang Mạnh (Bí Thư Thành ủy Cần Thơ) được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng tân Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng tân Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh

Chiều ngày 22/5/2023, với 94,74% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh, Bí Thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ.

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê ở thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII; Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Cần Thơ khóa XV; Đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Ông Lê Quang Mạnh được Quốc hội bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội với 94,74% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.
Ông Lê Quang Mạnh được Quốc hội bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội với 94,74% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Ông Mạnh đã từng có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từng là Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3/2018- 5/2019, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ tháng 6/2019 - 9/2020 ông là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ. Từ tháng 10/2020- 1/2021 ông là Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Tháng 7/2021, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Đại biểu Quốc hội khóa XV và là Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ Đảng.

Cùng trong chiều 22/5, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đặng Quốc Khánh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 thay Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà- người vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng ngày.

Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026
Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, quê quán: thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII (dự khuyết), XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Ông Khánh từng có thời gian công tác, giữ chức các chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh; Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 6/2019 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Thành viên Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, ĐBQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ ngày 30/1/2021 đến nay, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang; Thành viên Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, nhiệm kỳ 2016-2021