11:36 22/08/2012

Ông Đỗ Minh Toàn tạm điều hành ACB

Nhật Bình

Hiện ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB vẫn đang hợp tác với cơ quan điều tra sau khi ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt

Theo giới thiệu của ACB, ông Đỗ Minh Toàn đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và giữ những chức vụ quan trọng tại ACB và Công ty Chứng khoán ACB.
Theo giới thiệu của ACB, ông Đỗ Minh Toàn đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và giữ những chức vụ quan trọng tại ACB và Công ty Chứng khoán ACB.
Thông tin trên vừa được ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), thông báo với VnEconomy sáng 22/8.

Theo ông Toại, hiện ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB vẫn đang hợp tác với cơ quan điều tra sau khi ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt. Do đó, ông Đỗ Minh Toàn, Phó tổng giám đốc thường trực ACB đang điều hành ngân hàng thay ông Hải. Ông Toại cũng cho biết, ACB vẫn “chưa liên hệ với cơ quan điều tra” về tình hình của Tổng giám đốc.

Được biết, ông Đỗ Minh Toàn sinh năm 1971 tại Phú Yên. Ông tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh trường Đại học Columbia Southern (Mỹ), cử nhân Luật (Đại học Luật Tp.HCM), cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Tp.HCM), cử nhân tài chính ngân hàng (Đại học Ngân hàng Tp.HCM).

Theo giới thiệu của ACB, ông Đỗ Minh Toàn đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và giữ những chức vụ quan trọng tại ACB và Công ty Chứng khoán ACB.

Liên quan đến câu hỏi về phản ứng của người gửi tiền đến ACB rút tiền sau thông tin ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt, ông Toại cho biết, hôm qua cũng có nhiều người đến rút tiền, nhưng ACB đáp ứng đầy đủ và duy trì thanh khoản tốt, cho dù ông không đưa ra thống kê cụ thể về việc người dân đến rút bao nhiêu tiền.

Ông Toại cũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã hỗ trợ thanh khoản cho ACB. Đến sáng nay, theo lời ông Toại, việc rút tiền của người dân đã dịu đi.

Trước đó, trong thông cáo gửi ngân hàng đại lý, đối tác, ACB khẳng định, việc tạm giam ông Nguyễn Đức Kiên không liên quan đến hoạt động của ACB. Ông Kiên hiện không nắm giữ chức vụ gì trong ACB. Đồng thời, thông cáo cũng khẳng định việc bắt ông Kiên không làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của ACB.