
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Hà Anh
15/08/2012, 14:52
Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc (CEO)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc (CEO).
Theo đó, ông Madhur Maini tiếp tục được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của MSN cho nhiệm kỳ 2012 - 2015. Việc bổ nhiệm có hiệu lực từ 31/8/2012.
Ngoài làm Tổng giám đốc Masan, ông Madhur Maini còn là thành viên Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Masan, Masan Consumer, Techcombank và Phó Chủ tịch Công ty Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.
Trước khi gia nhập Masan, ông Madhur đã có 14 năm làm việc tại Ngân hàng Merrill Lynch và Deutsche Bank. Một số doanh nghiệp mà Madhur đã xây dựng bao gồm các tập đoàn định chế tài chính ở Malaysia và Thái Lan, cùng với mảng tài chính và vốn tư nhân tại khu vực Đông Nam Á cho Deutsche Bank.
Ông Madhur có bằng cử nhân kinh tế, chuyên ngành tài chính của trường Wharton, và bằng kỹ sư khoa học ứng dụng từ trường công nghệ và khoa học ứng dụng, cả hai đều thuộc Đại học Pennsylvania.
Câu lạc bộ tư nhân trên khắp châu Á đang phát triển mạnh mẽ, mang đến cho các thương hiệu xa xỉ cơ hội tiếp cận với những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWIs) khi họ chuyển từ sản phẩm sang trải nghiệm...
Trong bối cảnh thế giới trước những “cơn gió ngược”, kinh tế Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng. Để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, việc thúc đẩy sức mạnh nội tại và khai thông “huyết mạch” vốn cho kinh tế tư nhân trở thành ưu tiên chiến lược…
Có lẽ không hề quá khi nói rằng nếu không kể đến sách văn học và tôn giáo, thì cuốn “Sự thịnh vượng của các quốc gia” của Adam Smith là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới từ trước tới nay.
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: