
Ngày 19/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, qua công tác nắm tình hình, đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một đường dây có tổ chức chuyên sản xuất, mua bán khí cười (N2O) trái phép với số lượng lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh…
Trước tính chất tinh vi, phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng của đường dây này, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo xác lập chuyên án 425L, huy động nhiều lực lượng phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa.
Hồi 1h ngày 2/5/2025, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra hành chính tại quán H2 Lounge (thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa), phát hiện 4 đối tượng từ Hà Nội đang sử dụng ma túy, gồm: Lương Thái Linh (SN 1985), Nguyễn Văn Chí (SN 1985), Nguyễn Văn Tùng (SN 1993) và Nguyễn Ngọc Bình (SN 1992). Kết quả test nhanh nước tiểu cả 4 đều dương tính với ma túy. Khám xét nơi lưu trú, Công an thu giữ 1 bình kim loại chứa 2,2kg khí N₂O cùng nhiều tang vật liên quan.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ Nguyễn Phương Tây (SN 1985, trú tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), thu giữ nhiều loại ma túy gồm: 12 túi ma túy đá, 10 túi Ketamin, 500 viên hồng phiến, 120 viên thuốc lắc, 1 túi heroin, 5 túi “nước vui” với tổng trọng lượng khoảng 240 gram.
Tại một căn hộ chung cư thuộc quận Hà Đông (Hà Nội), nơi Tây thường xuyên lui tới, Công an tiếp tục phát hiện 5 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy, thu giữ 20 viên thuốc lắc, 10 túi Ketamin cùng dụng cụ sử dụng ma túy.
Xác định hành vi sản xuất, buôn bán khí cười N2O có tính chất nghiêm trọng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, triển khai khám xét đồng loạt 3 nhà xưởng ở Hà Nội do các đối tượng thuê làm nơi sản xuất.
Tại nhà xưởng ở thôn Mùi (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội), Công an thu giữ toàn bộ hệ thống máy móc, dây chuyền sang chiết khí N2O, 177 bình chứa khí (tương đương 5,25 tấn khí), 27 vỏ bình, 130kg nguyên liệu sản xuất và 12 tấn nguyên liệu tại kho chứa gần đó. Cơ sở này do Lương Thái Linh, Nguyễn Ngọc Bình và Tô Thế Minh Trí (SN 1993, Vĩnh Phúc) góp vốn, bắt đầu vận hành từ tháng 3/2025, sản xuất khoảng 400kg khí/ngày, bán ra thị trường với giá 300.000 đồng/kg, thu lợi khoảng 30 triệu đồng/ngày. Từ tháng 3 đến nay, cơ sở đã tiêu thụ khoảng 15 tấn khí, thu về hơn 2 tỷ đồng.
Tại xưởng ở thôn 7 (xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội), do Nguyễn Bảo Lộc (SN 1984) điều hành và Đinh Tuấn Anh (SN 1992) trực tiếp quản lý, Công an thu giữ 3 bình kim loại chứa khí N2O, 236 vỏ bình và 786 thùng nhựa đựng nguyên liệu. Xưởng này sản xuất khoảng 1.000kg/ngày, thu lợi khoảng 30 triệu đồng/ngày, từ tháng 3/2025 đến khi bị bắt đã sản xuất khoảng 50 tấn khí, thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, tại cơ sở ở thôn Xuân Sen (xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Công an phát hiện thêm một hệ thống sản xuất khí cười đang trong quá trình lắp đặt.
Tính đến nay, lực lượng Công an đã thu giữ tổng cộng: 850 bình kim loại (trong đó có 373 bình chứa khí N2O), 27 tấn và quy trữ 110 tấn nguyên liệu sản xuất khí N2O, 3 hệ thống dây chuyền, máy móc sản xuất, Hơn 85g Ketamin, hơn 10g heroin, 5 túi nước vui, gần 53g MDMA và 500 viên hồng phiến.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”. Đồng thời, khởi tố bị can, tạm giam đối với 11 đối tượng, trong đó có Lương Thái Linh: Tổ chức sử dụng trái phép ma túy và sản xuất, buôn bán hàng cấm, Nguyễn Văn Tùng: Tổ chức sử dụng trái phép ma túy, Nguyễn Phương Tây: Mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Ngọc Bình, Đinh Tuấn Anh, Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Văn Chí, Tô Thế Minh Trí, Trần Văn Thịnh, Chu Văn Thức: Sản xuất, buôn bán hàng cấm, Nguyễn Bảo Lộc: Bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Đồng hành cùng mùa giải FIFA World Cup 2026™, Coca-Cola Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện văn hóa - thể thao “24H trọn vẹn cảm xúc cùng Coca-Cola” dành cho cộng đồng người hâm mộ bóng đá.
Bốn giải thưởng mới tại Globee Awards for Technology 2026 tiếp tục nối dài chuỗi ghi nhận quốc tế của Viettel IDC trong năm nay. Với tổng cộng 8 giải thưởng ở các lĩnh vực Cloud, Data Center, An toàn thông tin và Phát triển bền vững (ESG), Viettel IDC cho thấy một hệ sinh thái dịch vụ được phát triển theo hướng đồng bộ, từ hạ tầng điện toán, nền tảng ứng dụng và bảo vệ dữ liệu đến vận hành bền vững.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.
Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã có báo cáo về việc xử lý kiến nghị của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và một số tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến việc áp dụng Nghị định số 101 thi hành Luật Chuyển giao công nghệ...
Dù hiện tại số lượng doanh nghiệp Nhà nước chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong nền kinh tế song khu vực này vẫn đang nắm giữ nguồn lực lớn trong các ngành và lĩnh vực then chốt. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước không còn dừng lại ở yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động đơn thuần, mà phải hướng tới sự tinh gọn, hiệu quả và phát huy tối đa vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực chiến lược…
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.