
Jeff Bezos và Bill Gates, hai tỷ phú giàu nhất thế giới, thường rửa bát sau mỗi bữa ăn tối của gia đình.
Theo hãng tin CNBC, nhà sáng lập đế chế thương mại điện tử Amazon.com và nhà sáng lập hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft đều từng tiết lộ rằng họ là người giải quyết vấn đề bát đĩa sau khi gia đình họ dùng bữa tối tại nhà.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trang Business Insider vào năm 2014, Bezos nói, rửa bát là một phần thói quen hàng ngày của ông.
"Tôi làm việc này mỗi tối", vị tỷ phú hiện nay sở hữu khối tài sản ròng khoảng 95 tỷ USD kể.
"Tôi tin rằng đây là điều quyến rũ nhất mà tôi làm", Bezos nói vui vẻ.
Còn Bill Gates, người mới đây bị Bezos "soán ngôi" giàu hành tinh, không chỉ rửa bát mỗi tối mà còn thích thú khi làm việc này.
Trên trang Reddit vào năm 2014, khi được hỏi: "Việc gì ông thích làm mà người khác lại không muốn ông làm?", Gates - người hiện sở hữu hơn 89 tỷ USD tài sản ròng - trả lời: "Tôi rửa bát mỗi tối. Người khác tình nguyện làm việc này, nhưng tôi thích làm".
Dù hai vị doanh nhân nổi tiếng đều có những lý do riêng cho việc họ thích rửa bát, khoa học đã chứng minh lợi ích mà công việc này có thể mang lại. Nhiều nghiên cứu độc lập đã chỉ ra rằng việc rửa bát có thể giúp giảm căng thẳng và tăng khả năng sáng tạo.
Chẳng hạn, những sinh viên có sự tập trung trong khi rửa bát - chẳng hạn tập trung vào hơi thở và các cảm giác sờ, ngửi… trong quá trình làm công việc này - có thể giảm mức độ căng thẳng và tăng cảm hứng học tập, làm việc. Việc tập trung vào cảm giác ấm áp của nước khi rửa bát, hoặc mùi của xà phòng rửa bát được cho là giúp kích thích não bộ.
Một nghiên cứu khác thì phát hiện rằng việc làm những công việc không đòi hỏi nhiều trí óc cho phép bộ não được "lang thang" và trở nên sáng tạo hơn trong giải quyết vấn đề.
Những người hoàn thành trước một nhiệm vụ "buồn tẻ", như chép số từ một danh bạ điện thoại, có khả năng suy nghĩ sáng tạo hơn sau đó.
Những ý tưởng tuyệt vời nhất đến với bạn khi nào? Liệu có phải là lúc bạn ngồi ở bàn làm việc và mong chúng đến? Hay là lúc bạn đang tắm và một ý tưởng sáng suốt lóe lên trong đầu?
Thời gian làm những công việc như rửa bát chính là một trong những cơ hội để các ý tưởng xuất hiện. Bởi vậy, đây có thể mới là lý do quan trọng nhất đằng sau việc hai tỷ phú bậc nhất hành tinh rửa bát mỗi tối.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2026/TT-BTC nhằm hướng dẫn chi tiết cơ chế thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030. Sự ra đời của Thông tư này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị cho lực lượng doanh nhân...
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.