13:36 04/08/2007

Quốc hội bế mạc sớm

Đ. Thọ

Sáng 4/8, tại Hội trường Ba Đình, Quốc hội khóa XII đã họp phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất, sớm hai ngày so với dự kiến

Luật Phòng, chống tham nhũng đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận của các Đại biểu.
Luật Phòng, chống tham nhũng đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận của các Đại biểu.
Sáng 4/8, tại Hội trường Ba Đình, Quốc hội khóa XII đã họp phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất, sớm hai ngày so với dự kiến.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm mà kỳ họp đã hoàn thành là quyết định cơ cấu, tổ chức, bầu và phê chuẩn các nhân sự cấp cao của Nhà nước. Đây được xem là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong thời gian tới.

Tại phiên họp này, Quốc hội cũng đã hoàn tất một số công việc như ra nghị quyết rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII xuống còn 4 năm, thông qua nghị quyết quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005...

Và tại buổi làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng với tỷ lệ phiếu tán thành đạt 68,36%.

Đáng chú ý, theo nội dung sửa đổi của điều 73 - Luật Phòng, chống tham nhũng, sẽ cho phép thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở các tỉnh, thành phố.