15:26 18/06/2010

Sắp trao giải thưởng du lịch Việt Nam

Y Nhung

65 khách sạn, doanh nghiệp lữ hành và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch sẽ được tôn vinh vào ngày 29/6, tại Hà Nội

30 khách sạn được tôn vinh lần này có 10 khách sạn năm sao, 10 khách sạn bốn sao, số còn lại là khách sạn ba sao.
30 khách sạn được tôn vinh lần này có 10 khách sạn năm sao, 10 khách sạn bốn sao, số còn lại là khách sạn ba sao.
Lễ trao giải thưởng “Du lịch Việt Nam 2009 - Vietnam Tourism Awards”, tôn vinh các khách sạn, doanh nghiệp lữ hành và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, sẽ diễn ra vào ngày 29/6, tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Đây là giải thưởng được Tổng cục Du lịch Việt Nam chủ trì triển khai từ năm 1999, với tên gọi “Topten Lữ hành quốc tế và Khách sạn hàng đầu Việt Nam”. Từ 2004, Tổng cục đã chuyển giao cho Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) thực hiện bình chọn và trao giải.

Bắt đầu từ năm 2008, VITA đã mở rộng đối tượng tham dự bình xét gồm cả các cơ sở kinh doanh, mua sắm, dịch vụ du lịch, công ty vận chuyển khách du lịch…

Trong năm 2009, đã có 30 khách sạn từ ba đến năm sao; 20 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa, cùng 15 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch thỏa mãn được các tiêu chí của ban tổ chức và được bình chọn.

Tuy nhiên, trong buổi lễ trao giải thưởng, 19 khách sạn được Tổ chức Môi trường của ASEAN trao tặng danh  hiệu “Khách sạn Xanh”, cũng sẽ được vinh danh.

Hiện du lịch Việt Nam đang là ngành mang lại nguồn ngoại tệ cho đất nước đứng thứ 5 sau dầu thô, dệt may, da giầy, thủy sản.

5 tháng đầu năm 2010, Việt Nam là một trong 4 quốc gia được Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) bình chọn có sự tăng trưởng du lịch trên 30% trong thời gian qua.