
Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ đã quyết định giảm 10 triệu USD tiền thưởng (tương đương 36%) dành cho CEO David Solomon. Số tiền này được trừ vào tiền phạt mà ngân hàng phải nộp do có liên quan tới bê bối tham nhũng tại quỹ đầu tư quốc gia 1MDB của Malaysia, theo CNN.
Theo đó, gói thưởng năm 2020 của ông Solomon bị giảm xuống còn 17,5 triệu USD, từ mức 27,5 triệu USD của năm 2019, theo báo cáo nộp Ủy ban Chứng khoán Mỹ ngày 27/1.
Hồi tháng 10/2020, ngân hàng này ra quyết định thu hồi tổng cộng 67 triệu USD tiền thưởng năm 2011 của cựu CEO (Lloyd Blankfein), cựu giám đốc hoạt động, cựu giám đốc tài chính và hai cựu phó chủ tịch. Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ cắt giảm tổng cộng 31 triệu USD tiền thưởng của CEO hiện tại (David Solomon), giám đốc hoạt động (John Waldron), giám đốc tài chính (Stephen Scherr) và CEO phụ trách quốc tế (Richard Gnodde) trong năm 2020.
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng thu hồi 76 triệu USD tiền thưởng đã trả cho các cựu nhân viên có liên quan tới hành vi phạm pháp tại 1MDB, gồm Tim Leissner, Ng Chong Hwa và Andrea Vella.
"Dù Messrs, Solomon, Waldron hay Scherr đều biết hay liên quan tới sự tham gia của Goldman Sachs khi ngân hàng đứng ra phát hành trái phiếu cho 1MDB, ban giám đốc vẫn xem vụ việc này như một thất bại của tổ chức, đi ngược lại những kỳ vọng cao dành cho ngân hàng", báo cáo của Goldman Sachs có đoạn viết.
Trước đó, Goldman Sachs đã chấp thuận nộp phạt gần 3 tỷ USD cho chính phủ Mỹ khi thừa nhận vi phạm luật chống tham nhũng của nước này trong vụ việc tại quỹ 1MDB. Khoản phạt khổng lồ khép lại cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về vai trò của ngân hàng này trong bê bối tham nhũng tại 1MDB. Đây là khoản phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một ngân hàng Mỹ.
Vụ bê bối liên quan tới các đợt phát hành trái phiếu do Goldman Sachs đứng ra bảo lãnh để huy động 6,5 tỷ USD cho 1MDB vào năm 2012 và 2013.
Trong cuộc điều tra của DoJ, các công tố viên cáo buộc một mạng lưới quốc tế - trong đó có hai cựu nhân viên Goldman Sachs - đã cùng nhau biển thủ số tiền 4,5 tỷ USD từ 1MDB. Phần lớn số tiền này chảy vào túi của nhà tài chính Jho Low, một cố vấn của 1MDB, và các cộng sự. Cơ quan điều tra Malaysia phát hiện số tiền gần 700 triệu USD đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của cựu Thủ tướng Najib Razak - người sau đó bị cáo buộc lạm dụng quyền lực trong vụ bê bối.
DoJ cũng cáo buộc Goldman Sachs phớt lờ các dấu hiệu gian lận nhằm thu được nhiều tiền phí nhất có thể.
Ngược lại với ông Solomon, James Gorman - CEO của ngân hàng Morgan Stanley, được tăng thêm 20% lương lên 33 triệu USD sau khi ngân hàng này ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục 3 năm liên tiếp. Gorman hiện là CEO ngân hàng được trả lương cao nhất tại Mỹ, vượt qua Jamie Dimon của JPMorgan Chase với mức lương thưởng đều đặn 31,5 triệu USD.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.