
Bowery là dự án khởi nghiệp trồng rau trong nhà với mô hình nông nghiệp “hậu hữu cơ”, cho năng suất cao gấp 100 lần so với các trang trại truyền thống cùng diện tích, Business Insider cho biết.
“Chúng tôi cho rằng giờ đây nông nghiệp công nghệ cao không còn là ‘miếng bánh trên trời cao’ nữa. Nó sẽ phát triển nở rộ trong 5 năm tới”, Hans Tung của quỹ GGV cho biết.
Ra mắt Bowery vào đầu năm 2017, nhà đồng sáng lập công ty Irving Fain cho biết trang trại này cho năng suất cao gấp 100 lần so với trang trại truyền thống cùng diện tích. Trong khi đó, chi phí vận hành của Bowery tương đối thấp nhờ cơ chế tự động hóa và địa điểm đặt gần các khu đô thị giúp giảm phí vận chuyển, đồng thời hạn chế hỏng, héo trong quá trình vận chuyển.
Không giống các trang trại truyền thống, Bowery trồng rau dưới đèn LED (mô phỏng ánh sáng tự nhiên) bên trong một nhà kho lớn ở New Jersey. Thay vì nảy mầm trên đất, hạt giống được gieo trên các khay nước giàu dinh dưỡng xếp từ sàn lên trần nhà. Các cảm biến gắn trên khay sẽ theo dõi sát sao quá trình sinh trưởng của cây.
Bowery cũng sử dụng phần mềm độc quyền có tên FarmOS đế tối ưu hóa quá trình sinh trưởng của cây. Ngoài cơ chế tự động, ưu điểm của mô hình này là không phải lo sâu bệnh, sử dụng nước ít hơn 95% so với phương pháp canh tác thông thường. Trong môi trường được điều chỉnh bởi công nghệ cao này, Bowery có thể canh tác 365 ngày mỗi năm.
“Chúng tôi là công ty công nghệ đang nghiên cứu về tương lai của thực phẩm”, Irving Fain cho biết.
Hiện Bowery đang thử nghiệm hơn 80 loại rau khác nhau, trong đó có cải xoăn, rau mù tạt, xà lách arugula. Trong 80 loại này, Bowery đang bán 6 loại với giá tương đương hầu hết các loại rau hữu cơ. Một gói rau khoảng 150 gram tại cửa hàng Whole Foods và Foragers ở khu vực ba bang có giá 3,99 USD.
Mới đây, trong vòng gọi vốn đầu tiên (Series A), Bowery huy động được 27,5 triệu USD, dẫn đầu bởi quỹ đầu tư mạo hiểm General Catalyst và GGV, cùng sự tham gia của quỹ đầu tư GV của Alphabet Inc. (trước đây là Google Ventures), Forbes cho biết.
Số vốn đầu tư này sẽ được Bowery dùng để xây thêm nhiều trang trại (trước tiên là ở tại khu vực ba bang New York, New Jersey và Connecticut, sau đó là các thành phố trên khắp nước Mỹ), mở rộng loại rau trồng và tuyển thêm nhân sự.
“Canh tác theo kiểu công nghiệp không bền vững”, Fain nhận định. “Tôi muốn cung cấp thực phảm tươi sạch tại các đô thị theo cách bền vững và hiệu quả hơn”.
Bowery là một trong nhiều công ty khởi nghiệp nông nghiệp đô thị xuát hiện gần đây. Năm 2016, AeroFarms cũng bắt đầu canh tác tại nhà kho rộng hơn 6.300m2 ở bang New Jersey. Còn Square Roots ở Brooklyn cũng thu hoạch vụ đầu tiên trong 10 container rộng 30m2/chiếc vào đầu năm 2017.
Không giống Bowery, thử nghiệm nhiều loại cây khác nhau ngoài rau ăn lá, các công ty này chỉ trồng rau lá. So với các loại quả và rau khác, rau ăn lá thường mang lại lợi ích kính tế lớn hơn khi trồng theo mô hình thẳng đứng.
Bowery đang lên kế hoạch sản xuất quy mô lớn và chuẩn bị mở trang trại “nhà kho” thứ hai tại khu vực. Trong tương lai, công ty này đặt mục tiêu mở rộng ra quốc tế.
Irving Fain, 37 tuổi khởi nghiệp với vị trí nhân viên đầu tư Citigroup, từng làm marketing cho iHeartMedia và đồng sáng lập CrowdTwist – phần mềm marketing cho các thương hiệu lớn, trước khi chuyển sang làm nông nghiệp. Tháng 10/2014, anh cùng với David Golden – một kỹ sư cơ khí ngành sản xuất tự động, hợp tác phát triển công nghệ làm nông nghiệp.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.