Ở độ tuổi 37, Marissa Mayer có một sự nghiệp ấn tượng và sở hữu một khối tài sản lên tới 300 triệu USD
Hiện Mayer đã trở thành CEO của Yahoo, một trong những trang web có tới 700 triệu người dùng.
Hôm 16/7, nữ kỹ sư phần mềm đầu tiên của Google, Marissa Mayer, đã từ chức sau 13 năm làm việc cho "gã khổng lồ tìm kiếm trực tuyến" để bắt đầu đảm nhiệm cương vị
Giám đốc điều hành Yahoo từ sáng nay
(17/7).
Ở độ tuổi 37, Marissa Mayer có một sự nghiệp ấn tượng và sở hữu một khối tài sản lên tới 300 triệu USD. Cô được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Yahoo vượt qua những khó khăn hiện nay và trở lại thời kỳ hoàng kim trước đây.
Dưới đây là những kinh nghiệm và thành công của Marissa Mayer. Theo trang Business Insider, đây chính là những yếu tố khiến Yahoo quyết định trao vận mệnh của họ trong thời gian tới vào tay người phụ nữ tài sắc này.
Marissa Mayer là một phụ nữ rất thông minh. Cô được 10 trường đại học chấp nhận khi Mayer nộp đơn đăng ký. Cuối cùng, cô đã chọn trường Stanford. Mayer tốt nghiệp ngành hệ thống ký hiệu vào năm 1997 và lấy bằng thạc sỹ khoa học máy tính sau đó. Cô rất quan tâm tới lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Mayer bắt đầu sự nghiệp tại phòng nghiên cứu UBS ở Zurich, Thụy Sỹ và sau đó là hãng SRI International ở Menlo Park, California. Cô cũng giảng dạy môn lập trình máy tính ở trường Đại học Standford và nhận học vị tiến sỹ danh dự tại Viện Công nghệ Illinois vào năm 2008.
Khi Mayer tốt nghiệp đại học, cô đã được 14 công ty mời về làm việc. Bạn cô đã dành 8 tiếng đồng hồ để thuyết phục cô chọn Google, theo tờ Huffington Post.
Mayer trở thành nữ kỹ sư phần mềm đầu tiên của Google vào tháng 6 năm 1999. Cô đã tham gia thiết kế hiển thị trang chủ Google và là người sáng lập chương trình quản lý sản phẩm liên kết.
Khi Google lên sàn, tài sản của Mayer tăng lên nhanh chóng. Theo công bố của trang Celebrity Net Worth, giá trị ròng khối tài sản của Mayer là 300 triệu USD.
Năm 2009, cô kết hôn với nhà quản lý đầu tư địa ốc Zach Bogue. Đám cưới của cô kéo dài ba ngày, có cả ban nhạc The Killers tới biểu diễn.
Mayer làm việc cho Google suốt 13 năm và kinh qua nhiều chức vụ như kỹ sư, nhà thiết kế, nhà quản lý sản phẩm, giám đốc. Cô cũng đã góp phần vào sự ra đời của hơn 100 ứng dụng và sản phẩm nổi tiếng.
Gần đây nhất, Mayer đảm đương chức Phó chủ tịch Google phụ trách mảng dịch vụ bản đồ và định vị. Cô cũng phụ trách một số vụ thâu tóm của Google.
Ngoài Google, Mayer còn tham gia ban lãnh đạo tập đoàn bán lẻ Wal-Mart. Cô được bổ nhiệm vào chức vụ này hồi tháng 6 năm nay.
Mayer cũng là một nhà đầu tư năng động. Cô đã rót tiền vào một số dự án như uBeam, Brit Media, Square, Minted, Airtime và One Kings Lane.
Và bây giờ, cô là Giám đốc điều hành của Yahoo. “Tôi rất hân hạnh và vui mừng khi được dẫn dắt Yahoo, một trong những địa chỉ quen thuộc của hơn 700 triệu người dùng”, Mayer nói. “Tôi rất mong được làm việc với những người hết mình vì Yahoo, mang lại những sản phẩm sáng tạo và trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng cũng như các nhà phát triển trên khắp thế giới”.
Đọc thêm
Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam
Từ hành trình trở thành CEO ở tuổi 25 đến việc xây dựng IPPG thành hệ sinh thái bán lẻ hàng đầu với hơn 1.500 điểm kinh doanh và 138 thương hiệu quốc tế, nữ lãnh đạo IPPG khẳng định tăng trưởng bền vững không chỉ đến từ mở rộng thị trường mà còn từ trao quyền cho phụ nữ…
Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc phỏng vấn với bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú của United Nations Development Programme (Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc) tại Việt Nam xung quanh câu chuyện bình đẳng giới và những thay đổi trong những năm gần đây về cách nhìn nhận vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong bộ máy hành chính công…
Phụ nữ có nguy cơ bị “bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên AI
Sự bùng nổ của AI đang định hình lại phương thức làm việc và tạo ra hàng chục triệu việc làm mới, song lực lượng lao động nữ lại đang đứng trước nguy cơ tụt hậu lớn do sự tự động hóa và thiếu vắng sự hiện diện ở các vị trí cốt lõi…
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Giải thưởng Kovalevskaia tôn vinh các nhà khoa học nữ
Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 6/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025.
Nữ doanh nhân tiên phong bứt phá trong kỷ nguyên mới
Bước vào kỷ nguyên của chuyển đổi số, kinh tế xanh và khát vọng vươn mình của dân tộc, vai trò của các doanh nhân và doanh nghiệp nữ đang ngày càng trở nên quan trọng. Những “bông hồng” trên thương trường ngày nay đã khẳng định vị thế của những nhà lãnh đạo tiên phong, bản lĩnh và đầy sáng tạo.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: