Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa ra quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng USD ở mức 2%.
FED cũng đưa ra những dấu hiệu cho thấy lãi suất “bạc xanh” sẽ không sớm được tăng lên do tình hình khó khăn của kinh tế Mỹ hiện nay.
Trong tuyên bố cắt giảm lãi suất, FED khẳng định: “Thị trường việc làm Mỹ đã tiếp tục xấu đi. Các điều kiện tín dụng thắt chặt, thị trường nhà đất vẫn co lại và giá nhiên liệu tăng có thể sẽ là những gánh nặng đối với tăng trưởng kinh tế”.
Giới phân tích cho rằng, với ngôn ngữ như trên, FED sẽ còn giữ lãi suất đồng USD ở mức 2% trong những tháng trước mắt. Các quan chức của FED cho biết, họ hy vọng lạm phát sẽ giảm tốc, tuy nhiên vẫn thừa nhận rằng viễn cảnh giá cả là “rất khó đoán biết”.
Tuyên bố cắt giảm lãi suất cũng khẳng định trạng thái “tiến thoái lưỡng nan” của FED khi nhận định: “Mặc dù những rủi ro đối với tăng trưởng vẫn còn đó, những áp lực lạm phát tăng cao cũng là mối lo ngại lớn của FED”.
Trong lần ra quyết định lãi suất này của FED, Chủ tịch FED bang Dallas là ông Richard Fisher tiếp tục là nhân vật có quan điểm trái ngược với các thành viên còn lại trong Ủy ban Thị trường mở - bộ phận quyết định vấn đề lãi suất. Đây đã là lần thứ 5 trong năm nay, ông này đề nghị tăng lãi suất USD.
Viễn cảnh kinh tế Mỹ đã xấu đi trông thế kể từ cuộc họp gần đây nhất của FED hôm 25/6, khi ngân hàng trung ương này tạm dừng series cắt giảm lãi suất mạnh tay nhất trong vòng 2 thập kỷ trở lại đây với tổng mức cắt giảm 3,25%.
GDP của Mỹ trong quý 4 năm ngoái đã co lại và chỉ tăng trưởng bình quân ở mức 1,4% trong 6 tháng đầu năm nay. Trong khi đó, lạm phát trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái đã lên tới 5%, tỷ lệ thất nghiệp cũng lên tới 5,7%.
Cuộc khủng hoảng địa ốc tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở Mỹ đã tạo ra một làn sóng thất nghiệp ở nước này. Trong tháng 5, giá nhà ở Mỹ giảm 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường các loại chứng khoán phát hành dựa trên các khoản vay địa ốc vì thế đã liên tục chao đảo, dẫn tới số tiền 450 tỷ USD thua lỗ và thâm hụt tài sản tại các ngân hàng và công ty chứng khoán lớn nhất thế giới.
Tình hình căng thẳng nói trên trong tháng 7 đã buộc các nhà chức trách Mỹ phải có những biện pháp can thiệp mới. Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật cho phép Bộ Tài chính nước này được ra tay cứu hai tập đoàn đầu tư cho vay địa ốc lớn nhất nước này là Fannie Mae và Freddie Mac nếu cần thiết.
Một áp lực nữa đối với kinh tế Mỹ là giá dầu thô đã tăng tới 68% trong vòng 12 tháng trở lại đây, “gọt” lợi nhuận của các ngành công nghiệp và làm suy yếu sức mua của người tiêu dùng.
Hãng ôtô lớn nhất của Mỹ là General Motors (GM) vừa công bố khoản thua lỗ quý 2 lớn thứ ba trong lịch sử của hãng là 15,5 tỷ USD. Mức tăng của chi tiêu cá nhân ở Mỹ trong tháng 6 so với cùng kỳ chỉ ở mức yếu nhất kể từ cuối năm 1991 tới nay.
(Theo Bloomberg, CNN)