
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Kim Phong
17/01/2023, 15:47
Lực cầu tiếp tục mạnh hơn chiều nay giúp VN-Index có mức tăng đột biến nhất trong 10 phiên trở lại đây. Có được gần 22 điểm, chỉ số đã sẵn sàng cho một cú nhảy vượt đỉnh ngay trước kỳ nghỉ Tết...
Lực cầu tiếp tục mạnh hơn chiều nay giúp VN-Index có mức tăng đột biến nhất trong 10 phiên trở lại đây. Có được gần 22 điểm, chỉ số đã sẵn sàng cho một cú nhảy vượt đỉnh ngay trước kỳ nghỉ Tết.
Đã không có lực chốt lời rõ ràng nào trong phiên chiều, trong khi nhu cầu mua tăng lên rõ rệt. Mua hôm nay là thời điểm duy nhất có thể còn chốt lời trước kỳ nghỉ Tết, nếu không sẽ phải giữ qua thời gian nghỉ dài này. Tổng giao dịch khớp lệnh hai sàn vọt lên hơn 11.100 tỷ đồng, cao nhất 18 phiên.
VN-Index đóng cửa tăng 2,03% so với tham chiếu, tương đương 21,61 điểm. Như vậy nếu tính riêng phiên chiều, chỉ số tăng thêm 1,34%. Mức tăng này là sự kết hợp của cả hai yếu tố: Các cổ phiếu dẫn dắt tăng bùng nổ hơn và các trụ hãm phanh buổi sáng đã phục hồi.
Ngay từ sáng, cơ hội để thị trường bùng nổ về điểm số là khá dễ dàng, khi vẫn còn một vài mã lớn giảm giá kìm hãm. VIC, VHM, MSN, SAB, VRE, GAS là những “cái phanh” buổi sáng, chiều nay đã thay đổi mạnh mẽ. VIC từ mức giảm 1,28% quay đầu tăng 0,73% lúc đóng cửa, tương đương bay cao 2,03% riêng chiều nay. VHM đang giảm 3,12% thành tăng 1,36%, tương đương tăng tới gần 4,63% riêng buổi chiều. MSN cũng từ giảm 1,05% thành tăng 2,74%; SAB từ giảm 1,68% co lại còn -0,8%, tức là vẫn tăng được 1,08%; VRE chốt tăng 4,74% tương đương phục hồi tới 6,23%; GAS cũng bật lên 1,63% và đóng cửa tăng 1,17% so với tham chiếu.
Chỉ riêng các trụ đảo chiều nói trên cũng đảm bảo VN-Index có động lực rất mạnh. Thêm vào đó là loạt blue-chips đã mạnh sẵn từ sáng, phiên chiều càng mạnh hơn: VCB tăng tới 2,41%, HPG lên kịch trần tăng 6,91%, MBB tăng 4,86%, TCB tăng 3,2%, VNM tăng 1,89%... Trừ BID đứng im, toàn bộ 29 cổ phiếu còn lại trong nhóm VN30 đều mạnh hơn buổi sáng ở mức độ khác nhau. VN30-Index chốt phiên tăng 2,6%.
HoSE đóng cửa với 24 cổ phiếu tăng hết biên độ và trên cả 3 sàn là 49 mã. Nhóm cổ phiếu thép ngoài HPG có thêm HSG, NKG cũng kịch trần. Cổ phiếu xây dựng, đầu tư công tăng nóng cả loạt với CTD, HBC, HHV... kịch trần. HoSE ghi nhận 215 cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu từ 1% trở lên so với 138 mã buổi sáng.
Thanh khoản hai sàn niêm yết phiên chiều cũng tăng 18% so với phiên sáng, trong đó HoSE tăng 18%, đạt 5.507 tỷ đồng. Giao dịch sôi động cả sáng lẫn chiều giúp thanh khoản HoSE và HNX đạt 11.104 tỷ đồng, tăng 53% so với hôm qua và đạt mức cao nhất 18 phiên và VN-Index có mức tăng cao nhất 10 phiên. Như vậy thị trường đã thoát khỏi cảnh lình xình kéo dài suốt 9 phiên vừa qua. Chỉ số thậm chí tiến sát đỉnh cao tháng 12/2022 và khoảng cách chỉ còn 5,4 điểm. Với sự hưng phấn mới có được, khả năng rất cao VN-Index sẽ vượt đỉnh trong hai phiên còn lại trước khi nghỉ Tết.
Dòng tiền chủ đạo chiều nay vẫn đến từ nhà đầu tư trong nước. Khối ngoại chỉ mua thêm xấp xỉ 800 tỷ đồng nữa, chiếm khoảng 14,5% giao dịch HoSE phiên chiều. Mức bán ra nhỏ, đạt 293,4 tỷ đồng. Nhờ lực mua ròng mạnh cả hai phiên, vị thế giao dịch ròng của khối này hôm nay tại HoSE đạt 795,9 tỷ đồng. HPG vẫn được mua lớn nhất với 165,6 tỷ đồng ròng, STB 62,1 tỷ, SSI 53,2 tỷ, VND 52,8 tỷ, VNM 50,8 tỷ, DGC 37 tỷ, MSN 36,5 tỷ, VIC 29,7 tỷ, CTG 26,7 tỷ, VCB 23,3 tỷ, HSG 20,2 tỷ...
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1228.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 810.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng.
Nhà đầu tư cần thận trọng trong 1–2 quý sau nâng hạng, khi thị trường có thể biến động mạnh.
Trong tháng 9, VN-Index lùi khỏi vị thế dẫn đầu khu vực, giảm 1,3% so với tháng trước khi dòng tiền trong nước thận trọng trước thời điểm công bố kết quả nâng hạng của FTSE cùng mùa kết quả kinh doanh quý 3/2025.
Trong tháng 9 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 289.758 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 257.653 tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng hơn một năm qua, tính từ tháng 8/2024.
Bộ Tài chính cho biết trước mắt sẽ chưa sửa quy định thu thuế thu nhập cá nhân với cổ tức, thưởng bằng chứng khoán tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, nhằm tránh tác động đến doanh nghiệp và nhà đầu tư trong bối cảnh chuẩn bị nâng hạng thị trường chứng khoán…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: