
Tại buổi gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn mới đây, TS. Timothy Chou - giảng viên Đại học Stanford trong lĩnh vực IoT – đưa ra khuyến nghị: “Thay vì đào tạo 1 triệu kỹ sư gia công phần mềm thì Việt Nam nên đầu tư vào đào tạo kỹ sư phần mềm IoT”.
Người được xem là bậc thầy về điện toán đám mây và Internet vạn vật (IoT) cũng nói với Bộ trưởng Tuấn, rằng IoT là lĩnh vực mới trên thế giới, tất cả các nước, phát triển hay đang phát triển đều đang ở vạch xuất phát khi bước chân vào lĩnh vực này và đây là cơ hội bình đẳng cho các nước.
Và vì vậy, “tại sao Việt Nam không trở thành nước dẫn đầu, nước tiên phong về nghiên cứu và triển khai IoT?”
Bất ngờ với khuyến nghị trên, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, đánh giá “đây là một ý tưởng hay, mạnh mẽ và sáng tạo”, đồng thời cho biết sẽ đề nghị các đơn vị của Bộ đưa vấn đề này vào các chương trình hoạch định chính sách của Bộ, và ông cũng sẽ nêu vấn đề này trong cuộc họp Chính phủ ngày 4/5.
Vì sao TS. Chou lại đưa ra lời khuyên như vậy?
Giải đáp câu hỏi trên của VnEonomy bên lề hội thảo về "Internet vạn vật - nguyên lý, thực thi và giải pháp", diễn ra ngày 4/5 tại Hà Nội, ông Chou nói, đã làm dịch vụ gia công phần mềm (outsourcing) thì mình chỉ đi xây dựng tương lai của người khác chứ không phải xây tương lai của chính mình - nghĩa làm chủ tương lai của mình.
Theo TS. Timothy Chou, IoT không đơn thuần là phần cứng mà còn cả phần mềm. Các kỹ sư Việt Nam giỏi về phần mềm thì nên phát triển phần mềm cho ngành nông nghiệp, ngành thủy sản,… cho chính những ngành này của Việt Nam trước sau đó mới phát triển cho nước ngoài.
Ông Chou dẫn chứng, trên thế giới, Ấn Độ là nước outsourcing lớn nhất, tuy nhiên, Ấn Độ lại không có một công ty tên tuổi, một công ty lớn tầm cỡ trên thế giới. Trong khi đó, Trung Quốc, đất nước này cũng outsourcing nhiều nhưng họ có Baidu, Alibaba..., và rất nhiều công ty khác - lớn hàng đầu thế giới.
“Nên theo tôi có hai con đường. Một là outsourcing đi làm thuê và một là làm chủ bản thân mình”, TS. Chou, nói.
Quan điểm của TS. Chou, đâu đó hơi “trái ngược” với thực trạng và mục tiêu phát triển của ngành gia công phần mềm của Việt Nam! Nhiều năm gần đây, Việt Nam luôn đứng trong top 10 nước hấp dẫn nhất thế giới về gia công phần mềm, và cũng nhờ đó mà “Việt Nam có tên trên bản đồ công nghệ thông tin thế giới”.
Lĩnh vực này thậm chí được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển và do vậy đang nhận được những ưu đãi đáng kể từ chính sách nhằm phát triển ngành công nghiệp này.
Thực tế, theo số liệu từ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), năm 2015, doanh thu ngành công nghệ thông tin ước đạt 49,5 tỷ USD, là ngành có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, doanh thu của ngành phần mềm chỉ là 1,6 tỷ USD, trong đó doanh thu dịch vụ gia công phần mềm tăng trưởng bình quân 30%. Ngành gia công xuất khẩu phần mềm dẫu vậy luôn được xem là điểm sáng trong sự phát triển của ngành phần mềm Việt Nam.
Và cũng theo VINASA, hoạt động gia công phần mềm là một trong những yếu tố quan trọng, đóng góp vào tiến trình đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin – truyền thông.
Trở lại với quan điểm của TS. Timothy Chou trong câu chuyện với VnEconomy, rất thận trọng, ông nói: “Tất nhiên, với thực tế tại Việt Nam, quan điểm của tôi có thể đúng, có thể sai”. Ông nói, lâu nay, mọi người thường nghĩ phát triển phần mềm sẽ cần một đội ngũ kỹ sư phần mềm lớn, với 100, 1.000 hoặc 1 triệu người để làm phần mềm. Thực ra điều này không đúng. Phần mềm là cuộc chơi chỉ cần một nhóm nhỏ người tài năng là có thể chiến thắng. Một nhóm nhỏ tạo ra sự khác biệt thì sẽ thành công.
“Chắc chắn IoT sẽ có tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam cũng như nền kinh tế toàn cầu - điều đã được nhấn mạnh tại của Diễn đàn Kinh tế Thế giới”, TS. Chou nói và cho rằng, trong tương lai, Interenet của vạn vật sẽ thâm nhập trong mọi lĩnh vực sản xuất, giao thông vận tải, y tế, xây dựng, dầu khí… và IoT sẽ chiếm phần lớn trong giá trị kinh tế toàn cầu.
Sự bùng nổ của AI đang thúc đẩy làn sóng phát triển trung tâm dữ liệu tại Bangkok, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về an toàn, môi trường và những khoảng trống trong quy định…
Các doanh nghiệp công nghệ Mỹ đang chi cho hạ tầng AI nhiều hơn đáng kể so với Trung Quốc. Tuy nhiên, chênh lệch giữa chi tiêu không hoàn toàn tương ứng với chênh lệch về hạ tầng...
Tập đoàn SK đang tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng, trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam...
NVIDIA, tập đoàn có giá trị lớn nhất thế giới, đang vượt ra khỏi vai trò của một nhà sản xuất chip AI...
Từ chó robot tuần tra an toàn, camera AI nhận diện nguy cơ đến hệ thống hàn tự động và bản sao số 3D, công nghệ đang được đưa sâu vào công trường điện hạt nhân tại Trung Quốc. Không chỉ nâng cao an toàn và chất lượng xây dựng, quá trình số hóa này còn mở ra cách tiếp cận mới đối với phát triển năng lượng xanh, trong đó dữ liệu và tự động hóa trở thành một phần của hạ tầng quản trị…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Theo kết quả chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2026 do Bộ Tài chính vừa công bố, Thanh Hóa nằm trong tốp các tỉnh, thành phố có tốc độ giải ngân đầu tư công rất tốt, xếp thứ 17 trong số 34 tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; xếp thứ 12 về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026. Kết quả này tiếp tục cho thấy sự chuyển động tích cực trong tổ chức thực hiện, đồng thời tạo thêm động lực để tỉnh khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nguồn vốn đầu tư thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.