
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 19/10/2025
Kim Phong
06/09/2021, 15:50
Chiều nay bất ngờ nhóm blue-chips phải “lẽo đẽo” chạy theo sau nhóm cổ phiếu đầu cơ, khi nhóm này tăng giá bùng nổ. Tròn 110 mã kịch trần trên cả HoSE lẫn HNX, chia đều cho hai sàn...
Chiều nay bất ngờ nhóm blue-chips phải “lẽo đẽo” chạy theo sau nhóm cổ phiếu đầu cơ, khi nhóm này tăng giá bùng nổ. Tròn 110 mã kịch trần trên cả HoSE lẫn HNX, chia đều cho hai sàn...
Đà tăng nóng của các cổ phiếu vừa và nhỏ dường như đang lên đến cao trào hiếm có. HoSe ghi nhận 55 mã kịch trần lúc đóng cửa, trong đó 41 mã thuộc nhóm midcap và smallcap, còn lại là các cổ phiếu chưa được phân nhóm.
Smallcap-Index đóng cửa tăng 2,47%, thực ra không thay đổi nhiều so với mức tăng 2,42% thời điểm cuối phiên sáng. Lý do dễ hiểu là chỉ số này toàn bao gồm các mã rất nhỏ, biến động giá mạnh lên trong buổi chiều không đẩy chỉ số nhiều.
Tuy nhiên về số lượng và biên độ giá, việc thêm 12 mã nữa kịch trần cùng với 20 mã hết biên độ từ sáng tạo nên cảnh tím ngắt đầy cảm hứng cho các nhà đầu cơ. Hôm nay là phiên HoSE có số lượng mã kịch trần nhiều nhất kể từ phiên ngày 17/2/201 (với 61 mã). Rổ Midcap đóng góp 9 mã kịch trần, chỉ số tăng 1,38% so với tham chiếu.
Không chỉ gia tăng về số lượng mã kịch biên độ, rổ Smallcap cũng gia tăng thanh khoản mạnh mẽ, đạt 4.476,2 tỷ đồng, tăng 2,3% so với phiên trước kỳ nghỉ. Mức thanh khoản này chỉ kém phiên kỷ lục trêm 5.200 tỷ đồng hôm 20/8 vừa qua.
Một số cổ phiếu smallcap cũng đạt đến mức thanh khoản tương đối cao: TLH lọt vào nhóm khớp vượt 100 tỷ đồng giá trị, 5 mã khác khớp trên 50 tỷ đồng, 7 mã khớp vượt 20 tỷ đồng...
Ấn tượng nhất chiều nay là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ dẫn nhịp kéo nhóm blue-chips lên theo. Chỉ số VN30-Index chỉ bắt đầu mạnh lên rõ rệt từ sau 1h45. So với thời điểm cuối phiên sáng, rổ VN30 có 16 mã tăng giá cao hơn, 11 mã tụt giá. Cổ phiếu ngân hàng phục hồi khá nhất với TCB tăng so với phiên sáng xấp xỉ 2%, chốt phiên trên tham chiếu 1,35%; MBB tăng 1,8%, kết phiên tăng 1,43%; HDB tăng 1,74%, chốt phiên tăng 2,73%; STB tăng thêm 1,29%, đóng cửa tăng 1,29%...
Trong nhóm trụ, xuất sắc nhất phiên chiều là VHM, tăng thêm 1,31% và đóng cửa tăng chung cuộc 1,31%; HPG tăng thêm 1,99%, đóng cửa tăng tổng cộng 4,07%. Hai cổ phiếu này là bộ đôi kéo VN-Index nhiều nhất, khoảng 4 điểm. Độ rộng chung của rổ VN30 cũng khá mạnh với 23 mã tăng/6 mã giảm, chỉ số chốt phiên tăng 1,02%.
Dòng tiền vào blue-chips cũng cải thiện mạnh buổi chiều, Vn30 khớp thêm 5.668,8 tỷ đồng, còn lớn hơn cả phiên sáng. Tổng giá trị khớp của rổ này đạt 10.446,4 tỷ đồng, tăng 21% so với phiên trước và đã giành lại vị trí thị phần tuyệt đối dẫn đầu sàn HoSE.
Tuy nhiên tính về tỷ trọng, VN30 vẫn đang trong đà giảm vì thanh khoản của hai nhóm midcap và smallcap cũng rất mạnh. Midcap giao dịch 9.821,4 tỷ đồng, chiếm 37% sàn HoSE và gia tăng thị phần. Smallcap chiếm 16,8% thị phần.
Việc ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có dấu ấn rất rõ ở hầu hết các nhóm cổ phiếu. Ngay cả ngân hàng, tăng mạnh nhất là các mã từ trung bình tới nhỏ, còn VCB chỉ tăng 0,6%, BID tăng 0,26%, CTG tham chiếu. Nhóm chứng khoán có SSI giảm 1,96% trong khi APS, AGR, APG kịch trần, TVB, CTS, SBS, PHS, TVS, ART tăng trên 4%...
Căn cứ vào chỉ số VNSmallcap, nhóm cổ phiếu đầu cơ nhỏ đã có chuỗi 7 phiên tăng mạnh liên tục. Chỉ số này đã tăng 11,56% trong 7 phiên, trong khi Midcap tăng 8,15% cùng thời gian, VN30-Index tăng 0,91%, VN-Index tăng 2,81%.
Rổ smallcap trong 7 phiên vừa qua cũng giúp 21 cổ phiếu tăng trên 20% giá trị. Bất ngờ là cổ phiếu mạnh nhất rổ này – VMD – hôm nay đã có 1 phiên xả lớn, giá từ kịch trần đảo thành kịch sàn. VMD trần liên tục 19 phiên chưa kể sáng nay, giá tăng 233,6% cũng đủ thấy sự bất thường luôn diễn ra ở các mã đầu cơ. Đó là cũng yếu tố tạo lòng tham dữ dội nhất.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay bán ròng thêm VHM gần 300 tỷ đồng nữa, nâng tổng giá trị bán ròng lên 380,1 tỷ đồng. VNM cũng bị bán gấp đôi phiên sáng, lên 76,7 tỷ đồng. MBB được mua ròng khá tốt xấp xỉ 90 tỷ đồng. Tổng hợp, khối này vẫn tiếp tục một phiên bán ròng nữa, với giá trị -291,6 tỷ đồng trên HoSE. HNX bị bán ròng 52 tỷ đồng, tập trung vào PMC (-43 tỷ đồng).
Từ đầu năm đến nay, VN-Index tăng hơn 37%, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường chứng khoán năng động bậc nhất thế giới; nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tìm cơ hội giữa biến động trong chu kỳ tăng trưởng mới…
Trong diễn biến bán tháo với VN-Index giảm 2,02% cuối tuần qua có ảnh hưởng đậm nét từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, VHM và một số mã ngân hàng. Với biên độ tăng rất lớn của nhiều cổ phiếu trong số này, việc lo ngại chỉ số sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề là có cơ sở.
Ông này đã cung cấp thông tin gian dối Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp các khoản tiền từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam để chiếm đoạt các khoản phí của các công ty này với tổng số tiền chiếm đoạt là 4.933.531 USD, phạm vào Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện ông này đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam TI7 - Bộ Công an.
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: