
VN-Index tăng 1,33 điểm chốt phiên sáng nay thì riêng VHM tăng 2,68% đã đem lại tới 1,5 điểm. VN30-Index tăng 0,07 điểm chỉ với 10 mã tăng/14 mã giảm. Dù vậy các cổ phiếu trụ vẫn đủ khỏe để duy trì trạng thái đi ngang hẹp ở chỉ số, tạo điều kiện cho dòng tiền nóng hoạt động mạnh ở các mã nhỏ.
Gần 3/4 thời gian của phiên sáng nay VN-Index ngụp lặn dưới tham chiếu dù mức giảm không nhiều. Nhịp tăng đáng kể nhất là khoảng từ 10h40 tới 11h05, chỉ số vọt từ đáy lên đỉnh cao nhất tăng 0,38% tương đương tăng hơn 4 điểm trước khi tụt trở lại chỉ còn 1,33 điểm. May là VHM, VCB còn giữ giá được, nếu không chỉ số đã cắm đầu xuống vùng đỏ.
Khá nhiều cổ phiếu blue-chips tụt giá rất nhanh và biên độ khá lớn trong đợt bán cuối cùng. VIC trượt tới 1,3% so với giá đỉnh, VNM tụt giảm 1%, SSI trượt khoảng 1,74% thành giảm 1,31% so với tham chiếu. NVL, PDR, HPG cũng trượt với biên độ khá lớn và có giá đỏ cuối phiên.
Dù vậy mức giảm so với tham chiếu của nhóm blue-chips không quá nhiều, chỉ có SSI và VNM là giảm khoảng 1%. VPB, HPG, VRE, SAB, CTG cũng đỏ nhưng nhẹ. GAS, BID, TCB tham chiếu. Nhìn chung mức giảm nhẹ ở nhóm này phù hợp với điểm số biến động ít ở các chỉ số, đồng nghĩa với thị trường vẫn khá cân bằng. Đây là điều kiện tốt cho các hoạt động đầu cơ.
Độ rộng tổng thể của VN-Index vẫn đang ổn định với 177 mã tăng/175 mã giảm, trong đó 86 mã tăng trên 1% với 12 mã kịch trần, số giảm có 49 mã mất hơn 1%. Như vậy áp lực giảm giá cũng không lớn. Số ít bị bán khá mạnh là NLG giảm 1,96% thanh khoản 46,9 tỷ đồng; VIX giảm 1,94% với 69,4 tỷ; KDH giảm 1,53% với 23,8 tỷ; HBC giảm 1,41% với 27,9 tỷ; BSI giảm 1,4% với 22,7 tỷ; SSI giảm 1,31% với 191,5 tỷ…
Thanh khoản nhóm giảm trên HoSE hiện đang chiếm 48,1% tổng giá trị khớp của sàn này trong khi thanh khoản nhóm tăng chiếm khoảng 41%. Nguyên nhân là nhóm giao dịch lớn nhất hầu hết là giảm giá. Top 10 thanh khoản chỉ có 3 mã tăng là DIG, DBC và VCI.
Dù vậy dòng tiền đầu cơ vẫn đang ưu tiên ở các cổ phiếu thanh khoản vừa phải, vốn hóa nhỏ. 12 mã kịch trần xuất hiện LDG, DXS, ABS, TDC, LSS, VDS giao dịch khá lớn. Ngoài ra nhóm tăng trên 2% cũng đang có gần chục cổ phiếu thanh khoản trên 20 tỷ như HHS, TCH, TV2, TTF, DLG, DBC, SBT, ANV.
Với sự dịch chuyển trở lại của dòng tiền với các cổ phiếu vừa và nhỏ, cơ hội tăng ở điểm số là không nhiều, vì các blue-chips vẫn chỉ loanh quanh một vài trụ luân phiên nhau giữ nhịp, khi thì VIC, lúc thì VCB và sáng nay là VHM.
Vấn đề với các cổ phiếu vừa và nhỏ nhận được dòng vốn nóng ngắn hạn, là tốc độ luân chuyển quá nhanh. Ví dụ nhóm cổ phiếu điện hôm qua khá mạnh, sáng nay giảm cả loạt. Cổ phiếu đầu tư công như FCN, HHV cũng trồi sụt bất ổn. Vài mã như DBC, BAF hôm qua và hôm nay bùng nổ nhưng cũng có tín hiệu chốt lời khi giá bắt đầu chịu sức ép và không thể duy trì mức tăng cao nhất.
Khối ngoại vẫn đang giao dịch cân bằng, sáng nay bán ròng nhẹ 34,5 tỷ đồng. Một số mã giao dịch nổi bật phía mua là HPG 81,2 tỷ, VHM 30,4 tỷ. Phía bán có VNM -39,2 tỷ, SHB -27 tỷ.
Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết tăng gần 20% đạt 5.606 tỷ đồng, trong đó HoSE tăng trên 25%, đạt 4.954 tỷ đồng. Tổng giá trị mua của nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 6,8% tổng giao dịch HoSE, cho thấy vốn nội vẫn đang hoạt động tích cực.
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Điểm yếu lớn nhất của thị trường hiện tại là tiền không có, thanh khoản ba sàn chỉ khớp lệnh hơn 17.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng 1.385,1 tỷ đồng.
Sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hoàn tất nộp bổ sung 1,8 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tổng tiền thuế nộp của Công ty giai đoạn năm 2024 - 2025 lên tới 3.980 tỷ đồng.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.