Trùm sòng bạc Las Vegas Sands qua đời

Tỷ phú Sheldon Adelson được mệnh danh là ông trùm sòng bạc nước Mỹ và cũng là người ủng hộ lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tỷ phú Sheldon Adelson (trái) là người ủng hộ lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty Images
Tỷ phú Sheldon Adelson (trái) là người ủng hộ lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty Images

Theo tin từ Fox News, tỷ phú Sheldon Adelson - người sáng lập, chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Las Vegas Sands Corp., vừa qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư, hưởng thọ 87 tuổi.

Ông Adelson được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch không Hodgkin vào năm 2019. Trong thông báo ngày 7/1, Las Vegas Sands Corp. cho biết ông rời vị trí điều hành để tiếp tục trị bệnh. 

Ông trùm sòng bạc là nhà tài trợ lâu năm của đảng Cộng hòa. Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ông Adelson đã quyên góp hơn 430 triệu USD cho đảng này, bao gồm hơn 90 triệu USD cho các tổ chức ủng hộ Tổng thống Donald Trump, là nhà tài trợ chính trị cá nhân lớn nhất tại Mỹ. 

Ông cũng là người ủng hộ lâu năm và cũng là một trong những người đầu tiên ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Trước đó, ông tài trợ gần 30 triệu USD cho các ứng viên tổng thống tiềm năng trong cuộc bầu cử năm 2008 và 100 triệu USD cho các ứng viên đảng Cộng hòa năm 2012.

Theo ước tính của Forbes tới ngày 11/1, ông Adelson sở hữu khối tài sản trị giá 35,6 tỷ USD. Tài sản của ông chủ yếu đến từ cổ phần tại đế chế sòng bạc Las Vegas Sands. 

Đám tang của tỷ phú này sẽ được tổ chức tại Israel, quê hương của vợ ông - bà Miriam Adelson. Kế hoạch tổ chức lễ tưởng niệm tại Las Vegas sẽ được công bố một ngày sau đó. 

Ông Adelson sinh ngày 4/8/1933 tại phố Dorchester, thành phố Boston, Mỹ trong một gia đình có cha là người gốc Lithuania hành nghề lái taxi và mẹ là người Ukraine. Ông bỏ học năm 12 tuổi và bắt đầu bán báo trên số, sau đó là bán quảng cáo cho các tạp chí thương mại và trở thành phóng viên tòa án của Quân đội Mỹ.

Ông bắt đầu kiếm được những khoản tiền lớn nhờ các hội chợ thương mại. Năm 1979, ông cùng một số đối tác cho ra đời COMDEX, hội chợ thương mại công nghệ tại Las Vegas. COMDEX trở thành một trong những hội chợ có nhiều người tham gia nhất thế giới. Tới năm 1995, ông cùng các đối tác đã bán lại COMDEX và một số hội chợ nhỏ hơn cho SoftBank với giá 862 triệu USD.

Phải đến tận năm 55 tuổi, Adelson mới bắt đầu bước chân vào lĩnh vực kinh doanh sòng bạc. Năm 1989, ông mua lại khách sạn Sands Casino & Hotel tại Las Vegas với giá 128 triệu USD, được xem là người đã thay đổi bộ mặt Las Vegas, biến nơi này trở thành điểm đến hội họp và triển lãm hàng đầu tại Mỹ. 

Năm 2004, Adelson khai trương khu nghỉ dưỡng sòng bạc Sands Macau - có chi phí xây dựng 265 triệu USD. Đây là sòng bạc "phong cách Mỹ" đầu tiên tại châu Á và gặt hái thành công vượt bậc, theo Forbes. Ba năm sau đó, ông đầu tư 6 tỷ USD xây dựng khu nghỉ dưỡng sòng bạc nổi tiếng Marina Bay Sands tại Singapore. Theo Bloomberg, Las Vegas Sands Corp hiện là đế chế sòng bạc lớn nhất thế giới, với doanh thu năm 2019 đạt 13,7 tỷ USD. 

Năm 2015, ông lấn sân sang lĩnh vực truyền thông với thương vụ 140 triệu USD mua lại tờ Las Vegas Review-Journal. Đây là một trong những tờ báo ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc tranh cử vào năm 2016.

Ông Adelson và người vợ đầu Sandra, ly hôn vào năm 1988, sau khi nhận nuôi ba người con: Mitchell, Gary và Shelley. Mitchell Adelson qua đời năm 2005. Sau đó, ông kết hôn với bà Miriam Adelson - một bác sĩ chuyên cai nghiện ma túy, và có hai con trai, Adam và Matan. Bà Mariam cũng có 2 con gái từ cuộc hôn nhân trước. Ông Sheldon, bà Miriam và các quỹ tín thác dành cho các con của họ hiện nắm giữ gần 57% cổ phần của Las Vegas Corp.

Báo chí kinh tế trong kỷ nguyên số và AI: Khi niềm tin và chiều sâu phân tích định hình giá trị

Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.

Sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế

Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.

35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy