
Tập đoàn Trung Nguyên, nhà chế biến cà phê lớn nhất Việt Nam, vừa lên kế hoạch đầu tư 80 triệu USD để mở rộng hoạt động tại khu vực Tây Nguyên.
Theo tin từ hãng Dow Jones Newswires, bà Phạm Thị Điệp Giang, Phó giám đốc phụ trách đối ngoại và truyền thông của Trung Nguyên, ngày 29/8 cho biết, kế hoạch đầu tư trên bao gồm một mô hình trồng cà phê mới ở khu vực Eatul và xây dựng một nhà máy với công suất chế biến 300 tấn cà phê hòa tan mỗi ngày tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc trong vòng 3 năm tới.
Trao đổi với Dow Jones Newswires, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Trung Nguyên, cho biết, nhu cầu các sản phẩm cà phê chế biến đang tăng nhanh cả trong và ngoài nước. Hiện Mỹ, Hàn Quốc, Đức và Trung Quốc đang là các thị trường xuất khẩu cà phê hàng đầu của Trung Nguyên.
Số liệu của ngành cà phê Việt Nam cho thấy, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm cà phê chế biến ở Việt Nam từ đầu năm đến nay đã tăng 22-25% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu các sản phẩm cà phê hòa tan đã tăng hơn 20%.
Theo ông Vũ, Trung Nguyên hiện cũng đang phát triển một kế hoạch mở rộng hoạt động với thời hạn 10 năm nhằm đáp ứng nhu cầu cà phê chế biến gia tăng, bao gồm các bước nhằm tăng sản lượng cà phê trong nước và phát triển một mạng lưới các nhà phân phối trên phạm vi toàn cầu.
“Chúng tôi sẽ nâng cấp các cơ sở hiện có và đầu tư vào một loạt nhà máy chế biến mới ở Buôn Ma Thuột. Trung Nguyên đặt mục tiêu trở thành nhà chế biến các sản phẩm cà phê lớn nhất thế giới vào năm 2022”, ông Vũ cho biết.
Trung Nguyên hiện đang vận hành 4 nhà máy chế biến cà phê với tổng công suất 120.000 tấn sản phẩm.
Ngoài ra, Trung Nguyên cũng sẽ mở các chiến dịch nhằm thúc đẩy lượng tiêu thụ cà phê bình quân đầu người trong nước lên 5 kg/năm, từ mức 1 kg/năm hiện nay.
Bà Giang cũng cho biết, với chuỗi cửa hiệu cà phê nhượng quyền lớn nhất ở Việt Nam, Trung Nguyên dự kiến sẽ tăng gấp đôi số cửa hiệu này lên con số 100 trong năm tới.




Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.