Trung Quốc chuyển sang “chuộng” trái phiếu Nhật Bản

Năm nay có thể là năm Bắc Kinh mua nhiều trái phiếu Nhật nhất từng được ghi nhận

Đà giảm giá của đồng USD từ tháng 6 tới nay đang làm giảm bớt sức hấp dẫn của các tài sản Mỹ, trong đó có trái phiếu kho bạc của nước này, đối với giới đầu tư bao gồm Trung Quốc - Ảnh: Reuters.
Đà giảm giá của đồng USD từ tháng 6 tới nay đang làm giảm bớt sức hấp dẫn của các tài sản Mỹ, trong đó có trái phiếu kho bạc của nước này, đối với giới đầu tư bao gồm Trung Quốc - Ảnh: Reuters.

Trung Quốc đã có tháng thứ 6 liên tiếp mua ròng trái phiếu Nhật Bản trong tháng 6 vừa qua. Năm nay có thể là năm Bắc Kinh mua nhiều trái phiếu Nhật nhất từng được ghi nhận.

Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết, theo số liệu do Bộ Tài chính Nhật công bố ngày 9/8, Trung Quốc đã mua ròng 456,4 tỷ Yên (tương đương 5,3 tỷ USD) trái phiếu Nhật Bản trong tháng 6, sau khi đã mua ròng 735,2 tỷ Yên trong tháng 5.

Kể từ khi các số liệu về hoạt động mua bán trái phiếu Nhật Bản của Trung Quốc được Tokyo lưu trữ từ năm 2005 tới nay, tháng 5/2010 là tháng mà Trung Quốc mua ròng trái phiếu của nước này với khối lượng kỷ lục.

Đà giảm giá của đồng USD từ tháng 6 tới nay đang làm giảm bớt sức hấp dẫn của các tài sản Mỹ, trong đó có trái phiếu kho bạc của nước này, đối với giới đầu tư bao gồm Trung Quốc. Tính tới cuối tháng 5 vừa qua, Trung Quốc nắm 867,7 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ, giảm từ mức 900,2 tỷ USD so với cuối tháng 4. Tuy nhiên, nước này vẫn là quốc gia nắm giữ nhiều trái phiếu kho bạc Mỹ nhất.

Ngoài Trung Quốc, nhiều chủ nợ lớn khác của Mỹ như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ và Singapore đã giảm khối lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ trong tháng 5.

Theo giới phân tích, việc liên tục mua ròng trái phiếu Nhật Bản của Bắc Kinh có thể là một bằng chứng cho thấy, Trung Quốc đang nỗ lực đa dạng hóa danh mục đầu tư dự trữ ngoại hối để đề phòng sự mất giá mạnh có thể xảy ra trong tương lai của đồng USD hoặc Euro. Gần đây, một cựu cố vấn cho Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã khuyến nghị Chính phủ nước này nên giảm bớt lượng tài sản USD để phòng ngừa rủi ro đồng USD “trượt giá mạnh”.

Tính tới tháng 6, Trung Quốc sở hữu kho dự trữ ngoại hối trị giá 2.450 tỷ USD, lớn nhất trên thế giới.

Cùng với sức hút suy giảm của trái phiếu Mỹ, trái phiếu Nhật Bản gần đây đã tăng sức hấp dẫn đối với giới đầu tư. Nhiều ý kiến cho rằng, trong những năm tới đây, sẽ ngày càng có nhiều nước ở châu Á tăng cường nắm giữ trái phiếu chính phủ Nhật, theo đó tạo cơ hội tốt cho thị trường trái phiếu nước này.

Chính phủ Nhật hiện đang lo lắng rằng, dân số già và có xu hướng giảm có thể tác động bất lợi tới thị trường trái phiếu của nước này. 95% lượng dư nợ trái phiếu của Nhật hiện do các nhà đầu tư trong nước nắm giữ.

Trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc đã mua ròng 1.730 tỷ Yên trái phiếu Nhật Bản, bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và cả các loại nợ khác. Năm 2005 hiện là năm Trung Quốc mua ròng nhiều trái phiếu Nhật Bản nhất, nhưng con số mua ròng trong nửa đầu năm 2010 đã lớn gấp 7 lần con số mua ròng của cả năm đó.

Trên thực tế, hoạt động mua trái phiếu Nhật của Trung Quốc tăng mạnh khi nước này tăng tính linh hoạt cho tỷ giá giữa Nhân dân tệ và USD. Năm 2005 và năm 2010 này đều là các năm Trung Quốc đã tiến hành tăng tỷ giá Nhân dân tệ so với USD.

Lá chắn dầu mỏ của Mỹ suy yếu giữa khủng hoảng eo biển Hormuz

Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) được xem là lá chắn giúp Mỹ chống lại các cú sốc năng lượng. Tuy nhiên, lượng dầu dự trữ giảm xuống mức thấp nhất hơn 40 năm, cơ sở hạ tầng xuống cấp và căng thẳng tại eo biển Hormuz đang khiến dư địa ứng phó của Washington ngày càng thu hẹp…

EU đặt mục tiêu tăng gần gấp ba năng lực lưu trữ năng lượng để tận dụng điện tái tạo

Việc năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn khiến Liên minh châu Âu (EU) phải đẩy nhanh phát triển hệ thống lưu trữ điện để tránh lãng phí nguồn điện từ gió và mặt trời. Một thỏa thuận mới được ký kết đặt mục tiêu nâng công suất lưu trữ của khối lên gần gấp ba vào năm 2030, qua đó giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và ổn định giá điện…

Kinh tế Trung Quốc giảm tốc

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy