Trước bê bối bảo mật, sếp Facebook đã bán hơn 1 triệu cổ phiếu

Từ ngày 8/3, CEO Facebook đã bán ra nhiều lô cổ phiếu trị với giá trung bình cao hơn khoảng 20 USD so với mức giá đóng cửa phiên 20/3

Đồng sáng lập, CEO Facebook Mark Zuckerberg - Ảnh: BBC.
Đồng sáng lập, CEO Facebook Mark Zuckerberg - Ảnh: BBC.

Chỉ hai tuần trước bê bối bảo mật mới nhất của Facebook, CEO Mark Zuckerberg đã bán ra 1,14 triệu cổ phiếu công ty này. Đây là đợt bán nằm trong kế hoạch định kỳ của ông chủ Facebook và cũng là trường hợp bán cổ phần từ nội bộ lớn nhất trong các công ty niêm yết tại Mỹ trong vòng 3 tháng qua, theo Vickers Weekly Insider.

Theo CNBC, Zuckerberg cùng một giám đốc khác đã bán ra nhiều lô cổ phiếu Facebook với giá cao hơn khoảng 20 USD so với mức giá chốt phiên 20/3. 

Theo giới phân tích, không có yếu tố bất chính nào trong các trường hợp bán cổ phần theo kế hoạch định kỳ như của hai giám đốc Facebook. Các công ty thường thưởng cổ phiếu cho các giám đốc và họ có thể bán đi tùy ý hoặc lên kế hoạch bán định kỳ theo quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ.

Cổ phiếu Facebook đã giảm 6,77% trong phiên giao dịch đầu tuần (19/3) sau bê bối liên quan tới việc 50 triệu tài khoản người dùng bị tiếp cận bất hợp pháp được đăng tải trên các báo từ cuối tuần trước, làm dấy lên lo lắng về vấn đề bảo mật. Cổ phiếu này tiếp tục giảm 5,3% xuống gần 163 USD/cổ phiếu vào chiều ngày 20/3 và đóng phiên sụt gần 3%.

Tháng 9 năm ngoái, Zuckerberg đã công bố kế hoạch bán 35 - 75 triệu cổ phiếu Facebook trong vòng 18 tháng để tài trợ cho hoạt động từ thiện. Tỷ phú 33 tuổi cùng với vợ Priscilla Chan cũng cam kết cho đi 99% cổ phần đang nắm giữ tại Facebook cho quỹ từ thiện Chan Zuckerberg Initiative.

Sau Facebook, các công ty có lượng cổ phần bán ra từ nội bộ lớn nhất trong 3 tháng qua gồm RealPage, Oritani Financial và Vonage - hơn 500.000 cổ phiếu mỗi công ty, theo dữ liệu của Vickers.

Từ ngày 8/3, Zuckerberg đã bán ra tổng cộng 1,14 triệu cổ phiếu Facebook thành nhiều đợt với giá trung bình 183,81 USD, tổng giá trị là gần 210 triệu USD. Tính đến ngày 21/3, nhà đồng sáng lập Facebook đang nắm giữ gần 393,1 triệu cổ phiếu công ty này, tương đương 13,53% cổ phần phổ thông, theo S&P Global Market Intelligence.

Tuy nhiên, tài sản của tỷ phú 33 tuổi đã giảm 9 tỷ USD xuống chỉ còn khoảng 66 tỷ USD kể từ phiên giao dịch ngày thứ 6 tuần trước (16/3), theo thống kê của Bloomberg và Forbes.

Dữ liệu của Vickers cho thấy Giám đốc công nghệ Michael Todd Schroepfer của Facebook cũng bán ra 38.024 cổ phiếu vào ngày 13/3 với giá trị khoảng 6,9 triệu USD. Kể từ tháng 11/2016, cứ hai tuần, Schroepfer lại bán ra một lô cổ phiếu Facebook, theo InsiderScore.

Ban hành Quy chế xét chọn danh hiệu "Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu"

Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Báo chí kinh tế trong kỷ nguyên số và AI: Khi niềm tin và chiều sâu phân tích định hình giá trị

Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.

Sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế

Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.

Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy