
200 người giàu nhất hành tinh chứng kiến giá trị tài sản ròng suy giảm tổng cộng 16 tỷ USD trong tuần này khi thị trường chứng khoán toàn cầu mất điểm. “Đại gia” truyền thông người Mỹ Rupert Murdoch có là người kém may mắn nhất trong tuần này khi vừa mất tiền lại
vừa có vụ ly dị lần thứ ba ở tuổi 82
.
Theo hãng tin tài chính Bloomberg, một số thông tin kinh tế bất lợi được công bố trong tuần này đã kéo thị trường chứng khoán thế giới mất điểm, kéo theo sự sa sút giá trị tài sản ròng của giới tỷ phú. Tính chung cả tuần, chỉ số Standard & Poor’s 500 của Phố Wall giảm hơn 1%, chốt ở 1.626,73 điểm. Tại thị trường châu Âu, chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 1,45%, chốt ở 291,13 điểm.
Vào ngày thứ Sáu, thống kê cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 6 giảm xuống dưới mức cao nhất trong 6 năm đạt được hồi tháng trước. Ngoài ra, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2014 xuống còn 2,7% từ mức 3% đưa ra trong lần dự báo trước. Các nhà phân tích lo ngại, trong bối cảnh sự phục hồi kinh tế Mỹ còn chưa chắc chắn, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm kết thúc hoặc thu hẹp chương trình hỗ trợ tăng trưởng sẽ gây ra những rủi ro.
Một trong những tỷ phú chứng kiến sự hao hụt tài sản trong tuần này là Rupert Murdoch, Chủ tịch tập đoàn truyền thông News Corp. của Mỹ. Giá trị tài sản ròng của Murdoch đã giảm 290 triệu USD trong tuần này.
Nhưng thông tin liên quan đến Murdoch khiến dư luận chú ý nhiều nhất trong tuần không phải là việc ông mất tiền, mà là vụ ly dị của ông với người vợ thứ ba. Ở tuổi 82, Murdoch vừa tuyên bố đệ đơn ly hôn với người vợ gốc hoa 44 tuổi Wendi Deng. Theo phát ngôn viên của Murdoch, nội dung của đơn ly dị cho biết, mối quan hệ vợ chồng của Murdoch đã “xấu đi tới mức không thể cứu vãn”.
Theo một số nguồn thân cận, vợ chồng Murdoch đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân về vấn đề tài sản trước khi cưới. Bởi vậy, giá trị tài sản của tỷ phú này có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể sau ly dị. Với khối tài sản 12,2 tỷ USD, Murdoch hiện giàu thứ 78 trên thế giới theo xếp hạng Bloomberg Billionaires Index.
Dù giá trị tài sản ròng sụt 1 tỷ USD trong tuần này, tỷ phú 57 tuổi Bill Gates, người sáng lập hãng phần mềm Microsoft, hiện vẫn là người giàu nhất thế giới. Ông hiện đang giá trị tài sản ròng ở mức 71,4 tỷ USD. Khoảng cách về giá trị tài sản ròng giữa Bill Gates với người giàu thứ nhì thế giới, tỷ phú viễn thông Carlos Slim người Mexico, hiện là 4,8 tỷ USD.
Năm nay 73 tuổi, Carlos Slim hiện nắm trong tay khối tài sản ròng trị giá 66,6 tỷ USD, giảm 300 triệu USD trong tuần. Từ đầu năm đến nay, tài sản của tỷ phú này đã giảm 8,7 tỷ USD do giá cổ phiếu của hãng viễn thông America Movil SAB do ông làm chủ tịch giảm 14%.
Vị trí giàu thứ ba thế giới tiếp tục do nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett nắm giữ. Vị Chủ tịch 82 tuổi của tập đoàn Berkshire Hathaway hiện có 61 tỷ USD, giảm 600 triệu USD trong tuần này. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của Berkshire đã tăng 28% nhờ chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Tỷ phú đầu cơ vàng nổi tiếng John Paulson, 57 tuổi, đang tiếp tục hứng chịu thua lỗ từ kim loại quý này. Theo một lá thư mà quỹ vàng Gold Fund của ông Paulson gửi cho các nhà đầu tư, giá trị của quỹ này suy giảm 13% trong tháng 5, nâng tổng mức giảm từ đầu năm ngoái tới nay lên 54%. Tuy nhiên, đây là quỹ có mức vốn nhỏ nhất trong tập đoàn quản lý quỹ 19 tỷ USD của Paulson.
Sở hữu khối tài sản 9,6 tỷ USD, tỷ phú Paulson hiện đang xếp thứ 112 trong danh sách 200 người giàu nhất thế giới.
Xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index của hãng tin tài chính Bloomberg ước tính giá trị tài sản của 200 người giàu nhất hành tinh dựa trên những biến động về kinh tế và thị trường cũng như các bản tin của Bloomberg News. Giá trị tài sản ròng của mỗi tỷ phú có trong mặt xếp hạng được cập nhật trong mỗi ngày làm việc vào lúc 5h30 chiều theo giờ New York và được tính bằng USD.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.