13:09 15/09/2012

Tuần này, 40 người giàu nhất thế giới kiếm gần 30 tỷ USD

An Huy

Tổng giá trị tài sản của 40 tỷ phú giàu nhất hành tinh tăng thêm 29,5 tỷ USD trong tuần này nhờ thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh

Tỷ phú “kiếm đậm” nhất tuần này là hoàng tử Alwaleed bin Talal của Saudi Arabia, người có giá trị tài ròng tăng thêm 2,2 tỷ USD sau khi cổ phiếu của tập đoàn Kingdom Holding do ông kiểm soát tăng giá 17,6%.
Tỷ phú “kiếm đậm” nhất tuần này là hoàng tử Alwaleed bin Talal của Saudi Arabia, người có giá trị tài ròng tăng thêm 2,2 tỷ USD sau khi cổ phiếu của tập đoàn Kingdom Holding do ông kiểm soát tăng giá 17,6%.
Tổng giá trị tài sản ròng của 40 tỷ phú giàu nhất hành tinh tăng thêm 29,5 tỷ USD trong tuần này nhờ thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm mạnh.

Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết, tỷ phú “kiếm đậm” nhất tuần này là hoàng tử Alwaleed bin Talal của Saudi Arabia, người có giá trị tài ròng tăng thêm 2,2 tỷ USD sau khi cổ phiếu của tập đoàn Kingdom Holding do ông kiểm soát tăng giá 17,6%. Cổ phiếu này tăng giá mạnh khi tập đoàn công bố kế hoạch cải tổ khách sạn cao cấp Four Seasons George V ở Paris.

Theo số liệu của xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, vị hoàng tử Trung Đông này hiện xếp thứ 20 về độ giàu có trên thế giới, với mức tài sản 23,7 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, tài sản của hoàng tử Alwaleed đã tăng 36,7%.

Không chỉ có hoàng tử Alwaleed giàu lên trong tuần này, mà rất nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới khác cũng “bỏ túi” thêm những khoản không nhỏ. Thị trường chứng khoán thế giới tuần này đã tăng điểm mạnh sau những động thái tích cực của các ngân hàng trung ương lớn.

Vào ngày thứ Tư, Tòa án Hiến pháp Đức đã chấp nhận để Berlin phê chuẩn quỹ giải cứu tài chính 500 tỷ Euro dành cho khu vực Eurozone. Tin tốt tiếp tục đến với thị trường khi vào ngày thứ Năm, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố kế hoạch nới lỏng định lượng số 3 (QE3), mua vào 40 tỷ USD trái phiếu mỗi tháng để hỗ trợ tăng trưởng GDP và tạo việc làm. Ngoài ra, FED cũng tuyên bố sẽ duy trì mức lãi suất gần 0% ít nhất cho tới giữa năm 2015.

Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ tăng 1,94%, đạt mức 1.465,77 điểm, cao nhất kể từ tháng 12/2007. Chỉ số Stoxx Europe 600 của thị trường châu Âu cũng tăng đương 1,34% trong tuần, lên mức 275,95 điểm.

Ngôi vị người giàu nhất thế giới vẫn được tỷ phú Carlos Slim, 72 tuổi, người Mexico, giữ vững. Tuần này, khối tài sản của ông Slim được bổ sung thêm 1,6 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu của tập đoàn Grupo Financiero Inbursa SAB do ông kiểm soát tăng 2,65%. Hiện ông Slim đang là chủ nhân của khối tài sản trị giá 75,8 tỷ USD.

Vị trí thứ hai trong xếp hạng tỷ phú tiếp tục thuộc về “trùm” phần mềm người Mỹ, Bill Gates. Tỷ phú 56 tuổi này kiếm thêm được 1,2 tỷ USD trong tuần sau khi Microsoft phát đi thông tin sẽ tăng cổ tức thêm 15% vào cuối tháng nay. Hiện Gates đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 65,1 tỷ USD.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway của Mỹ, vẫn chưa lấy lại được ngôi giàu thứ ba thế giới trong tuần này, sau khi để một tỷ phú châu Âu vượt lên hồi tuần trước. Với tài sản trị giá 47,5 tỷ USD, ông Buffett đang là người giàu thứ 4 thế giới. Hôm qua, tỷ phú 82 này cho biết đã hoàn thành đợt xạ trị cuối cùng đối với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Cổ phiếu Berkshire tăng giá 2,35% trong tuần, đưa giá trị tài sản của tỷ phú Buffett tăng thêm 1,1 tỷ USD.

Tỷ phú 76 người Tây Ban Nha Amancio Ortega duy trì vị trí giàu thứ ba thế giới sau khi “soán ngôi” này của ông Buffett vào tuần trước. Nhà sáng lập hãng bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới Inditex đồng thời là người giàu nhất châu Âu, với giá trị tài sản ở mức 49 tỷ USD, cao hơn 1,5 tỷ USD so với tài sản của ông Buffett và tăng 1,3 tỷ USD trong tuần.

Hai tỷ phú còn lại trong nhóm 3 người giàu nhất châu Âu là tỷ phú bán lẻ nội thất người Thụy Điển Ingvar Kamprad, nhà sáng lập hãng IKEA, với tài sản 44,5 tỷ USD; và tỷ phú Stefan Persson, Chủ tịch hãng bán lẻ thời trang Hennes & Mauritz, với tài sản 26,3 tỷ USD.

Người giàu nhất châu Á, tỷ phú 84 tuổi Lý Gia Thành của Hồng Kông, đang đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg. Giá trị tài sản ròng của Lý “đại gia” đang ở mức 26,8 tỷ USD sau khi cổ phiếu của tập đoàn Cheung Kong Holdings do ông sáng lập và kiểm soát tăng 5,65% trong tuần.

Xếp hạng tỷ phú thế giới Bloomberg Billionaires Index xác định giá trị tài sản của 40 người giàu nhất hành tinh trên cơ sở các biến động về thị trường và kinh tế, cũng như các thông tin từ Bloomberg News. Giá trị tài sản ròng của mỗi tỷ phú trong xếp hạng được cập nhật vào mỗi ngày làm việc trong tuần vào lúc 5h30 chiều theo giờ New York và được tính bằng USD.