14:08 07/08/2019

Tỷ giá trung tâm USD/VND lập đỉnh mới

Đào Hưng

Từ đầu năm đến nay, tỷ giá trung tâm đã được điều chỉnh tăng tổng cộng 289 đồng mỗi USD, tương ứng mức tăng 1,27%

Tỷ giá trung tâm ở mức 23.117 VND/USD
Tỷ giá trung tâm ở mức 23.117 VND/USD

Sáng nay (7/8), tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đồng đô la Mỹ (USD) tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước nâng lên 2 đồng và thiết lập đỉnh mới.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.117 VND/USD, cao nhất kể từ khi cơ chế tỷ giá trung tâm được áp dụng tại Việt Nam từ đầu năm 2016.

Tại 2 phiên trước đó, tỷ giá này đã tăng lần lượt 10 đồng và 5 đồng, sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thiết lập tỷ giá tham chiếu ở mức 6,9225 CNY/USD khiến đồng CNY trên thị trường xuyên thủng mốc 7 CNY "ăn" 1 USD một cách dứt khoát.

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng thương mại áp dụng hôm nay là 23.811 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.423 VND/USD.

Nhìn chung, từ đầu năm đến nay, tỷ giá trung tâm đã được điều chỉnh tăng tổng cộng 289 đồng mỗi USD, tương ứng mức tăng 1,27%.

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bất ngờ đẩy lên nấc thang mới, việc tăng tỷ giá trung tâm liên tục và thiết lập đỉnh được coi là ý chí chủ quan của Ngân hàng Nhà nước bởi hai nguyên nhân chính.

Tỷ giá đang chịu nhiều áp lực từ bên ngoài, nhưng theo đánh giá của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Việt Nam vẫn còn khá nhiều "dư địa" để điều hành trước diễn biến mang tính bất thường.

"Ngân hàng Nhà nước sẽ có các giải pháp điều hành, không để VND giảm giá quá sâu (trên 3%) nhằm tránh rủi ro bị Mỹ đưa vào danh sách thao túng tiền tệ", BVSC nhận định.

Tương tự, các chuyên gia của Chứng khoán SSI cũng cho rằng, với nhiều dư địa trong chính sách tiền tệ cùng nguồn dự trữ và nguồn cung ngoại tệ trong nước, tỷ giá USD/VND nếu có biến động sẽ nằm trong vùng dao động của đợt biến động cuối tháng 5 đầu tháng 6 tức là vùng từ 23.250 đến 23.350 VND/USD.