12:10 21/07/2017

Tỷ phú công nghệ soán ngôi giàu thứ nhì Trung Quốc

Thăng Điệp

Như vậy, hai vị trí giàu nhất Trung Quốc hiện nay thuộc về hai tỷ phú công nghệ

Tỷ phú công nghệ "Pony" Ma Huateng - Ảnh: Reuters.<br>
Tỷ phú công nghệ "Pony" Ma Huateng - Ảnh: Reuters.<br>
“Pony” Ma Huateng, nhà đồng sáng lập công ty công nghệ Tencent Holdings, đã vượt qua tỷ phú địa ốc Wang Jianlin, để trở thành người giàu thứ nhì Trung Quốc. Như vậy, hai vị trí giàu nhất Trung Quốc hiện nay thuộc về hai tỷ phú công nghệ.

Hãng tin Bloomberg cho biết, từ đầu năm đến nay, giá trị tài sản ròng cá nhân của Ma Huateng đã tăng thêm 10 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu của Tencent tăng 57% nhờ doanh thu kỷ lục và lợi nhuận vượt dự báo.

Tính đến ngày 20/7, giá trị tài sản ròng của “Pony” Ma đạt 30,7 tỷ USD, đứng ở vị trí 24 trong xếp hạng tỷ phú thế giới Bloomberg Billionaires Index.

Trong khi đó, khối tài sản ròng của ông Wang chỉ tăng được 131 triệu USD từ đầu năm đến nay, đạt mức 30,5 tỷ USD. Gần đây, tài sản của nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Dalian Wanda sụt giảm do tập đoàn địa ốc-giải trí này đối mặt với sức ép từ cơ quan chức năng Trung Quốc xung quanh các khoản vay phục vụ cho các cuộc thâu tóm ở nước ngoài.

Với khối tài sản này, ông Wang hiện là người giàu thứ 26 thế giới và giàu thứ ba ở Trung Quốc đại lục. Trước đây, vị tỷ phú bất động sản này từng có thời gian giữ vị trí giàu nhất Trung Quốc.

Ngôi giàu nhất Trung Quốc hiện nay tiếp tục thuộc về Jack Ma, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch “đế chế” thương mại điện tử Alibaba, người sở hữu khối tài sản ròng 43,2 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, tài sản của Jack Ma tăng thêm gần 10 tỷ USD, đưa ông lên vị trí giàu thứ 14 trên thế giới.

Các tỷ phú công nghệ đang chứng tỏ rõ ưu thế trong xếp hạng giàu không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên cả toàn cầu. Hai người giàu nhất thế giới hiện nay trong Bloomberg Billionaires Index đều là tỷ phú công nghệ: Bill Gates của Microsoft  với hơn 91 tỷ USD và Jeff Bezos của Amazon với gần 88 tỷ USD.

Trong top 10 người giàu nhất hành tinh trong xếp hạng này, thì có tới 5 người là các doanh nhân công nghệ, gồm: Gates, Bezos, Mark Zuckerberg của Facebook (vị trí thứ 5, sở hữu hơn 70 tỷ USD); Larry Ellison của Oracle (vị trí 7, sở hữu gần 53 tỷ USD); và Larry Page của Google (vị trí 9, sở hữu gần 49 tỷ USD).

Năm nay 45 tuổi, “Pony” Ma hiện giữ vai trò Giám đốc điều hành (CEO) của Tencent - công ty cung cấp dịch vụ nhắn tin nhanh trên Internet với khoảng 900 triệu người sử dụng. Công ty có trụ sở ở Thẩm Quyến này có các ứng dụng thống trị thị trường Trung Quốc như QQ, WeChat, và Tenpay. Năm 2016, Tencent đạt doanh thu gần 23 tỷ USD.