
Mark Cuban, nhà đầu tư trong chương trình Shark Tank của Mỹ, hiện sở hữu tài sản 4,1 tỷ USD và ông cho biết như vậy là đủ rồi. Giờ đây, tỷ phú này tập trung vào một mục tiêu khác.
"Tôi đã ngừng việc gắng sức kiếm nhiều tiền nhất có thể từ lâu rồi", CNBC dẫn chia sẻ của Mark Cuban trên kênh podcast 888-Barbara mới đây. "Tiền với tôi như vậy là đủ rồi. Với tôi giờ đây, thời gian có giá trị lớn hơn so với tiền bạc".
Tỷ phú Shark Tank cho biết ông bắt đầu có sự thay đổi trong tư duy từ khi trở nên giàu có. Năm 1999, Cuban và cộng sự Todd Wagner đã bán công ty cung cấp dịch vụ phát chương trình trực tuyến Broadcast.com do họ sáng lập cho Yahoo với giá 5,7 tỷ USD.
Nhờ thương vụ này, Cuban trở thành tỷ phú. Tuy nhiên, chia sẻ tại một sự kiện vào năm 2017, ông cho biết sau đó ông nhận ra những điều quan trọng khác trong cuộc sống.
"Tôi đã tự hỏi mình: 'Mình cần bao nhiêu tiền nữa?' và câu trả lời là tôi không cần thêm nữa", tỷ phú Shark Tank chia sẻ. Theo ông, tiền thực sự không mua được hạnh phúc.
"Tiền có thể mua được sự thoải mái. Tiền có thể mang lại cho bạn sự sáng suốt ở một số khía cạnh. Tiền có thể giúp xoá đi gánh nặng của những hoá đơn, nhưng không mang lại hạnh phúc", Cuban chia sẻ. "Tôi đã từng hạnh phúc khi tôi khánh kiệt. Nếu bạn cảm thấy khổ sở khi khánh kiệt, thì tiền cũng không làm thay đổi được điều đó".
Ông cho rằng bên cạnh việc không còn căng thẳng về chuyện "cơm áo gạo tiền", lợi ích lớn nhất của việc giàu có là có khả năng "làm nhiều việc mà mất ít thời gian hơn".
"Tôi có thể làm nhiều việc nhanh chóng hơn bằng cách trả thêm tiền", ông giải thích. "Đây là điều quan trọng, bởi vì thời gian là một tài sản mà bạn không thể sở hữu, mua bán hay lấy lại".
Cuban cho biết đây là lý do khoản chi tiêu lớn đầu tiên là mua một chiếc máy bay cá nhân. Đây cũng là nguyên nhân ông đang tập trung vào việc thay đổi ngành chăm sóc y tế tại Mỹ, bên cạnh nhiều lĩnh vực khác.
"Hiện tại, hệ thống dược tại Mỹ là một mớ hỗn độn", Cuban nhận xét. "Vấn đề căn bản là, không phải bất kỳ ai cũng được chăm sóc y tế với mức giá mà họ có thể chi trả. Chúng ta phải giúp mọi người khoẻ mạnh hơn. Khi khoẻ mạnh hơn, họ sẽ ít cần tới chăm sóc y tế hơn".
Sau khi làm cố vấn cho các nhà kinh tế, chuyên gia và chính trị gia, Cuban đã mở một công ty hoạt động trong ngành dược bởi ông cho rằng hệ thống dược hiện tồn tại nhiều vấn đề và ông không quan tâm việc này có mang lại lợi nhuận hay không.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.