
Cuộc đấu giữa một tỷ phú người Thái và hãng bia Heineken xung quanh việc giành quyền soát thương hiệu bia Tiger đã kết thúc. Trong đó, tỷ phú Thái thôi không ngăn cản Heineken thâu tóm Tiger, đổi lại ông này sẽ được hưởng khoản tiền không nhỏ.
Theo báo Wall Street Journal, trong một thỏa thuận phức tạp có thể khiến nhiều người khó hiểu, tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi ngày 19/9 tuyên bố sẽ không cản trở thương vụ trong đó Heineken chi 4,5 tỷ USD để giành quyền kiểm soát toàn bộ hãng bia Asia Pacific Breweries (APB) với thương hiệu bia Tiger nổi tiếng. APB là liên doanh giữa Heineken với công ty Fraser & Neave (F&N) của Singapore.
Thỏa thuận giữa ông Charoen và Heineken đảm bảo rằng, thỏa thuận giữa Heineiken với F&N về việc Heineken mua lại nốt số cổ phần 40% ở APB đang nằm trong tay F&N sẽ nhận được sự thông qua của cổ đông F&N trong cuộc họp diễn ra vào ngày 28/9 tới.
Thông qua hai công ty Thai Beverage và TCC Assets của mình, tỷ phú Charoen nắm cổ phần trong F&N và đang tăng mức cổ phần này lên. Tuần trước, ông Charoen chào mua toàn bộ F&N với giá 7,2 tỷ USD hòng “phá bĩnh” vụ Heineken thâu tóm toàn bộ APB.
Tuy nhiên, với thỏa thuận đạt được vào ngày 19/9, một khi Heineken mua APB, ông Charoen sẽ không cản trở thương vụ này nữa, và sẽ nhận được hơn 1,6 tỷ USD tiền cổ tức phát sinh từ mức cổ phần 30% mà ông đang nắm giữ trong F&N.
Theo những người biết rõ về tỷ phú Charoen, thì mục tiêu của ông trong việc chào mua toàn bộ F&N không chỉ nhằm vào quyền kiểm soát APB, mà còn nhằm vào danh mục bất động sản và mạng lưới phân phối trong khu vực của công ty này. Những tài sản này sẽ giúp ông Charoen tạo ra được một “đế chế” kinh doanh không chỉ phụ thuộc vào lĩnh vực sản xuất rượu gạo để bán cho thị trường nông thôn Thái Lan.
Tỷ phú Charoen, 68 tuổi, sinh ra và lớn lên ở quận người Hoa ở Bangkok sau khi cha mẹ ông chuyển tới đây từ Trung Quốc. Hoạt động kinh doanh của ông trải rộng ở nhiều lĩnh vực, từ đồ uống, tới bảo hiểm, bất động sản.
Ông Charoen từng có thời độc quyền chưng cất rượu mạnh ở Thái Lan vào thập niên 1980. Vào năm 1999, khi lĩnh vực này được Chính phủ Thái mở cửa sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, ông Charoen đã vay 500 triệu USD bằng cách thế chấp kho rượu mạnh của mình để mua lại 12 nhà máy sản xuất rượu khác.
Dựa trên mức cổ phần 70% mà ông Charoen nắm giữ trong công ty Berli Jucker Public Co. và cổ phần 66% của ông trong Thai Beverage, hãng tin tài chính Bloomberg ước tính giá trị tài sản bằng cổ phiếu của tỷ phú này vào khoảng 5,9 tỷ USD.
Phân bón giả, kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại cho người nông dân, mà còn làm méo mó môi trường cạnh tranh, ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp chân chính. Tăng cường kiểm soát từ sản xuất đến lưu thông, phối hợp giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, hiệp hội và doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết để làm sạch thị trường...
Với 469 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 8,37 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác đầu tư nước ngoài lớn nhất tại TP. Đồng Nai. Thành phố định hướng tiếp tục thu hút dòng vốn này theo hướng ưu tiên công nghệ, hiệu quả và tính bền vững.
Tiêu dùng bền vững không dừng lại ở lời kêu gọi mang tính đạo đức hay ý thức bảo vệ môi trường đơn thuần, mà đang trở thành động lực cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng kinh tế. Sự chuyển dịch chiến lược này đòi hỏi sự kết nối chặt chẽ từ thể chế chính sách của Nhà nước, trách nhiệm thực chất từ cộng đồng doanh nghiệp đến hành động cụ thể của từng người dân...
Trong bối cảnh dòng vốn, thương mại và chuỗi giá trị toàn cầu đang được tái cấu trúc, các doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với những yêu cầu mới về hàng rào kỹ thuật, kiến tạo chuẩn mực mới, định hình lợi thế cạnh tranh như cơ chế kiểm kê carbon, chuẩn mực ESG và tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc…
Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, bền vững hơn vì một tương lai cùng hợp tác và cùng phát triển...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.