
Việc hạ giá sàn xuất khẩu gạo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) được xem là nỗi lực nhằm hỗ trợ thị trường, nhưn liệu có mang lại kết quả như mong muốn?
Ngày 9/3, VFA chính thức công bố điều chỉnh giảm giá sàn xuất khẩu gạo loại 5% tấm về mức 500 USD/tấn, tức giảm 20 USD/tấn so với trước đó và loại gạo 25% tấm về mức 480 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn. Giá mới này sẽ được áp dụng từ 12/3. Đây là giá bán FOB, đóng gói 50kg/bao.
Từ đầu năm 2011 đến nay, VFA đã có 5 lần điều chỉnh giá sàn xuất khẩu gạo, trong đó hầu hết là điều chỉnh giảm giá và áp dụng chủ yếu đối với mặt hàng gạo 25%. Duy nhất là vào ngày 21/2, đơn vị này đã cùng điều chỉnh tăng giá xuất khẩu gạo 5% tấm từ 500 USD/tấn lên 520 USD/tấn và gạo 25% tấm lên mức 490 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với giá trước đó.
Điều này có phải là “hiện tượng lạ” khi mà thông tin từ Trung tâm Tin học và Thống kê (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho thấy, hai tháng đầu năm lượng gạo xuất khẩu đạt 1,1 triệu tấn thu về 595 triệu USD, tăng 55,6% về khối lượng, nhưng giá trị chỉ tăng 44,5% so với cùng kỳ. 2011 cũng được đánh giá là năm mà lượng gạo xuất khẩu vào những tháng đầu năm cao nhất từ trước đến nay. Trong đó thị trường Indonesia khối lượng xuất khẩu tăng gấp 9 lần và giá trị tăng 7 lần so với cùng kỳ 2010.
Theo nhìn nhận của ông Trịnh Văn Tiến, chuyên gia về ngành hàng lúa gạo của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), thì điều này là hoàn toàn bình thường do đây đang là giai đoạn nông dân nước ta bắt đầu thu hoạch vụ Đông Xuân, khiến sản lượng lúa gạo tăng mạnh. Hạ giá sàn xuất khẩu mục đích chính là để khuyến khích xuất khẩu và tiêu thụ lúa hàng hoá cho bà con.
Tuy nhiên, ông Phạm Quang Diệu, Chủ tịch và kinh tế trưởng của AgroMonitor (Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam) lại cho rằng, sở dĩ những tháng đầu năm lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam ở mức cao chủ yếu là do những hợp đồng đã được ký từ năm trước. Còn thực tế hiện nay thị trường xuất khẩu gạo khá ảm đạm.
Philippines quốc gia nhập khẩu gạo lớn trên thế giới thời điểm này vẫn chưa chính thức tham gia thị trường, trong khi hàng năm từ tháng 1, nước này đã xúc tiến việc nhập khẩu.
Mới đây, quốc gia này lại “đánh tiếng” rằng trong năm 2011 sẽ chỉ nhập khẩu gạo ở mức 800 nghìn tấn, giảm mạnh so với mức nước này đã nhập khẩu trong năm qua là 2 triệu tấn. Điều này đã khiến các nhà xuất khẩu gạo trên thế giới đều phải “nhìn nhau”, thậm chí, hiện nay có đơn vị còn chào bán gạo 25% giá ở mức dưới 400 USD/tấn.
“Việc VFA hạ giá sàn xuất khẩu khó có thể hỗ trợ cho việc xuất khẩu cũng như thúc đẩy việc thu mua lúa trong nước giai đoạn này”, ông Diệu nhìn nhận.
Theo phân tích của ông Phạm Quang Diệu, ước tính vụ Đông Xuân lượng gạo hàng hoá phục vụ cho xuất khẩu vẫn đảm bảo ở mức 3 triệu tấn (không hề giảm so với năm trước như một số ý kiến lo ngại trước đây về tình hình sâu bệnh, xâm ngập mặn…).
Trên thị trường, giá thu mua lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang giảm khá mạnh từ mức gần 6.000 đồng/kg của tuần trước, nay chỉ còn ở mức 5.200- 5.300 đồng/kg. Mặc dù, các doanh nghiệp theo sự phân bổ và chỉ đạo của VFA đã bắt đầu tiến hành việc thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo cho nông dân.
“Trong tình hình hiện nay chính sách thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo do VFA triển khai cũng khó vực dậy thị trường vì các doanh nghiệp đang phải đối mặt với lãi suất vay vốn ở mức cao. Việc xuất khẩu lại phải đối mặt với nhiều rủi ro”, ông Diệu nói.
Do vậy, theo ông Diệu, Chính phủ cần sớm có sự hỗ trợ về mặt cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thu mua lúa gạo cho người dân để ngăn cho giá mua vào không tiếp tục giảm sâu. Bên cạnh đó, cần chủ động ký kết các hợp đồng ở cấp Chính phủ để mở rộng thị trường xuất khẩu gạo cho các doanh nghiệp.
AI đang tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu, biến thương hiệu từ một công cụ truyền thông thuần túy trở thành tài sản chiến lược cốt lõi. Để thoát khỏi bẫy gia công giá trị thấp và chinh phục thị trường trong thời đại AI, các doanh nghiệp Việt Nam buộc phải chuyển đổi tư duy, lấy dữ liệu và công nghệ làm bệ phóng tăng trưởng...
Triển lãm quốc tế chuyên ngành Chăn nuôi, Thức ăn chăn nuôi và Chế biến thịt tại Việt Nam lần thứ 14 (Vietstock 2026) với chủ đề “Kiến tạo ngành chăn nuôi: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”, sẽ diễn ra từ ngày 21 - 23/10/2026 tại TP.Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường...
Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu tự chủ nguồn cung và nâng cao sức cạnh tranh, đưa các giải pháp từ quy hoạch vùng nguyên liệu đến minh bạch hóa thị trường vào thực tiễn...
Thực trạng lao động “thừa thầy thiếu thợ”, khoảng cách lớn giữa chương trình đào tạo và yêu cầu thực tiễn đang đặt ra bài toán cấp bách cho sự phát triển của Thủ đô…
Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 8/10 đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể: xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít, xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, dầu madút tăng 701 đồng/kg; riêng dầu điêzen giảm 589 đồng/lít…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.