08:59 20/05/2007

Viện trợ của EU cho Việt Nam sẽ tăng 30%

Liên minh châu Âu đã quyết định tăng ngân sách tài trợ dành cho Việt Nam trong giai đoạn 2007-2013

Ông James Moran, Vụ trưởng Vụ châu Á - Tổng vụ Đối ngoại thuộc Ủy ban châu Âu (EC), cho biết Liên minh châu Âu đã quyết định tăng ngân sách tài trợ dành cho Việt Nam trong giai đoạn 2007-2013, với mức tăng khoảng 30% so với giai đoạn trước.

Theo "Tài liệu chiến lược Việt Nam - Liên minh châu Âu giai đoạn 2007-2013" và "Chương trình định hướng nhiều năm" giai đoạn 2007-2010, vừa được Ủy ban châu Âu (EC) thông qua, EU sẽ dành tổng cộng 304 triệu Euro hỗ trợ Việt Nam thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và y tế.

Trả lời phỏng vấn, ông James Moran nói EU hết sức phấn khởi trước sự kiện Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời khẳng định EU luôn là nhà tài trợ lớn nhất của Việt Nam.

Ông Moran đánh giá cao quan hệ hợp tác tích cực giữa Việt Nam và EU, đồng thời hy vọng trong thời gian tới, Hội đồng châu Âu sẽ sớm quyết định việc xúc tiến các cuộc đàm phán giữa EU và Việt Nam về Hiệp định khung hợp tác song phương trong giai đoạn mới.

Đại sứ Phan Thúy Thanh, Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam bên cạnh EU, cũng bày tỏ vui mừng trước bước phát triển nhanh chóng của mối quan hệ Việt Nam - EU và đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả mà EU đã, đang, và sẽ tiếp tục dành cho Việt Nam, đặc biệt là trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và cải cách thể chế. Đại sứ Phan Thúy Thanh nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với EU.

Về một số khác biệt còn tồn tại giữa hai bên, Đại sứ cho rằng hai bên đã có các kênh đối thoại chính thức để trao đổi thẳng thắn về mọi vấn đề cùng quan tâm. Các cuộc đối thoại đã đạt kết quả tốt, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tạo cơ sở cho việc mở rộng hợp tác giữa hai bên.