21:27 25/09/2013

Yêu cầu làm rõ vụ “giám đốc chơi golf” đánh người

Ngô Trang

Theo Ban quản lý sân Golf Tam Đảo, ông Nguyễn Đức Sơn đã vi phạm nghiêm trọng về văn hóa ứng xử trên sân golf

Ông Nguyễn Đức Sơn.<br>
Ông Nguyễn Đức Sơn.<br>
UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vụ việc liên quan đến giám đốc một doanh nghiệp của thành phố bị tố đánh người.

Trong công văn hoả tốc gửi Sở Nội vụ ngày 24/9, Phó chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh cho biết, trong mấy ngày qua, một số cơ quan báo chí đã đưa tin về việc ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, đi đánh golf tại sân Golf Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã quật gậy vào đầu nhân viên phục vụ khiến người này bất tỉnh, phải nhập viện cứu chữa.

Để làm rõ vụ việc báo chí nêu, UBND thành phố giao Sở Nội vụ kiểm tra, xác minh để làm rõ vụ việc nêu trên. Kết quả kiểm tra, xác minh phải báo cáo về lãnh đạo UBND thành phố trước 17g ngày 28/9/2013.

Trước đó, theo Ban điều hành Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo, ngày 15/9 vừa qua, đơn vị này đã tiến hành lập biên bản vụ việc ông Nguyễn Đức Sơn trú tại quận Ba Đình, Hà Nội đã dùng gậy “putt” đánh vào đầu nhân viên caddie số 054.

Ngay sau đó, Ban điều hành sân golf Tam Đảo đã ra thông báo truất quyền chơi golf 1 năm tại sân golf này đối với ông Nguyễn Đức Sơn vì đã vi phạm nghiêm trọng về văn hóa ứng xử trên sân golf nói chung và quy tắc, văn hóa ứng xử trên sân golf Tam Đảo nói riêng.

Trần tình trước báo giới, ông Nguyễn Đức Sơn cho biết, hành động đó của ông chỉ là “lỡ tay” khi nhắc nhở nhân viên số 054. Tuy nhiên, theo nhân viên số 054 Trương Tiến Công, anh đã bị ông Sơn vụt thẳng gậy vào đầu chứ không chỉ là “gõ” để nhắc nhở.

Đáng chú ý, theo Ban quản lý sân Golf Tam Đảo, chi phí để chơi tại sân golf này khoảng 1,6 triệu đồng/lần chơi đối với ngày thường và khoảng 3,5 triệu đồng/lần chơi vào ngày cuối tuần.

Bên cạnh đó, nếu muốn trở thành hội viên, cá nhân sẽ phải nộp phí ghi danh tối thiểu 25 năm với mức đóng 1 lần 38.000 USD, tương đương 798 triệu đồng và mức 48 năm sẽ là 74.000 USD, tương đương hơn 1,5 tỷ đồng. Tất cả các hội viên hàng năm vẫn phải nộp hơn 17 triệu đồng phí bảo dưỡng thẻ hội viên.