10:05 23/12/2018

10 tỷ phú "kiếm đậm" nhất trong năm 2018

Ngọc Trang

Dẫn đầu danh sách là ông chủ Amazon với tài sản tăng thêm gần 28 tỷ USD

Năm 2018 lại là một năm "ăn nên làm ra" nữa của tỷ phú Jeff Bezos - người sáng lập hãng thương mại điện tử Amazon. Giá trị tài sản của tỷ phú này tăng mạnh nhất thế giới với 27,9 tỷ USD, theo sau là tỷ phú Nhật Tadashi Yanai và trùm dầu mỏ người Nga Vagit Alekperov.

Dưới đây là 10 tỷ phú có tài sản tăng mạnh nhất trong năm qua theo thống kê của Tạp chí Forbes tính trong khoảng thời gian từ 29/12/2017 đến 17/12/2018.

1. Jeff Bezos

10 tỷ phú kiếm đậm nhất trong năm 2018 - Ảnh 1.

Tài sản ròng: 126,2 tỷ USD

Tài sản tăng thêm: 27,9 tỷ USD

Trong năm 2018, hãng thương mại điện tử khổng lồ Amazon không chỉ mở rộng sang các thị trường mới nổi như Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ mà còn thu về lợi nhuận kỷ lục và công bố địa điểm sẽ đặt trụ sở thứ hai gồm thành phố New York và Arlington, Virginia. Giá cổ phiếu Amazon đạt mức cao nhất trong lịch sử vào tháng 9. Đến nay, cổ phiếu đã giảm khoảng 1/4 do doanh số không đạt dự báo. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, cổ phiếu này vẫn tăng 30%. Nhờ đó, tài sản của tỷ phú Jeff Bezos - người sáng lập Amazon cũng tăng vọt, vượt qua tỷ phú Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới. Hiện Bezos cũng là người duy nhất trên thế giới sở hữu khối tài sản trên 100 tỷ USD.

2. Tadashi Yanai

10 tỷ phú kiếm đậm nhất trong năm 2018 - Ảnh 2.

Tài sản ròng: 27,1 tỷ USD

Tài sản tăng thêm: 7 tỷ USD 

Giá cổ phiếu Fast Retailing Co. - công ty mẹ của chuỗi thời trang Uniqlo đã tăng khoảng 1/3 kể từ tháng 12/2017. Trong năm tài khoá kết thúc vào tháng 8, lần đầu tiên công ty này báo doanh thu quốc tế của Uniqlo vượt doanh thu tại thị trường Nhật Bản. Nhờ đó, tài sản của Tadashi Yanai - người sáng lập, chủ tịch của Fast Retailing Co. tăng 7 tỷ USD lên 27,1 tỷ USD.

3. Vagit Alekperov

10 tỷ phú kiếm đậm nhất trong năm 2018 - Ảnh 3.

Tài sản ròng: 19,5 tỷ USD

Tài sản tăng thêm: 4,6 tỷ USD

Từ đầu năm 2018, Lukoil, hãng dầu khí lớn thứ 9 thế giới theo doanh thu, báo lợi nhuận tăng vọt nhờ giá dầu, khí gas tăng và đồng Rúp Nga mất giá. Giá cổ phiếu công ty này đã tăng 29% trong 1 năm qua. Vagit Alekperov - CEO của Lukoil, đứng thứ 3 thế giới về mức tăng tài sản trong năm 2018 khi "kiếm" thêm 4,6 tỷ USD.

4. Rupert Murdoch

10 tỷ phú kiếm đậm nhất trong năm 2018 - Ảnh 4.

Tài sản ròng: 19,3 tỷ USD

Tài sản tăng thêm: 4,6 tỷ USD

Trong năm qua, giá cổ phiếu News Corp. - sở hữu tờ Wall Street Journal và the New York Post - của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch giảm gần 26% trong năm qua. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của 21st Century Fox - nơi ông nắm giữ số cổ phần nhiều hơn - lại tăng 42% trước thềm thương vụ sáp nhập "khủng" với Disney, dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2019. 

5. Leonid Mikhelson

10 tỷ phú kiếm đậm nhất trong năm 2018 - Ảnh 5.

Tài sản ròng: 21,4 tỷ USD

Tài sản tăng thêm: 4 tỷ USD

Năm qua, giá cổ phiếu của Novatek, một trong những nhà sản xuất dầu thô và khí gas tự nhiên lớn nhất tại Nga, tăng vọt 65% nhờ giá trong nước tăng cao và nhu cầu lớn trên thế giới. Mikhelson, sở hữu 25% cổ phần tại Novatek, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị công ty. 

6. Gennady Timchenko

10 tỷ phú kiếm đậm nhất trong năm 2018 - Ảnh 6.

Tài sản ròng: 18,9 tỷ USD

Tài sản tăng thêm: 3,8 tỷ USD

Gennady Timchenko sở hữu cổ phần tại nhiều công ty tại Nga, trong đó có 23% cổ phần hãng dầu khí Novatek và 17% công ty hoá dầu chưa niêm yết Sibur. Năm qua, tài sản của ông đã tăng 3,8 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu của nhiều công ty trong số này tăng mạnh.

7. Steve Ballmer

10 tỷ phú kiếm đậm nhất trong năm 2018 - Ảnh 7.

Tài sản ròng: 40,7 tỷ USD

Tài sản tăng thêm: 3,4 tỷ USD

Steve Ballmer là CEO của hãng công nghệ Microsoft từ năm 2000 đến 2014 và hiện vẫn nắm giữ cổ phần tại công ty này. Năm 2018, giá cổ phiếu Microsoft đã tăng 20%, chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu hai con số khi công ty này thúc đẩy mở rộng trong mảng dịch vụ đám mây thương mại. 

8. Mukesh Ambani

10 tỷ phú kiếm đậm nhất trong năm 2018 - Ảnh 8.

Tài sản ròng: 44,4 tỷ USD

Tài sản tăng thêm: 3 tỷ USD 

Tỷ phú Mukesh Ambani, người giàu nhất Ấn Độ, vừa có một năm phát đạt. Đế chế Reliance Industries của ông đã đầu tư 33 tỷ USD vào dịch vụ băng thông rộng 4G Jio và thu hút được hơn 250 triệu khách hàng kể từ khi ra mắt vào năm 2016. Năm qua, giá cổ phiếu của Reliance đã tăng 23%. 

9. Bill Gates

10 tỷ phú kiếm đậm nhất trong năm 2018 - Ảnh 9.

Tài sản ròng: 93,9 tỷ USD

Tài sản tăng thêm: 2,9 tỷ USD 

Bill Gates là người giàu nhất tại Mỹ trong suốt 24 năm trước khi bị Jeff Bezos "qua mặt" vào giữa năm nay. Tài sản của ông tăng 2,9 tỷ USD trong năm qua nhờ giá cổ phiếu Microsoft tăng mạnh dù ông đã rời vị trí chủ tịch được 4 năm và đã bán phần lớn cổ phần tại công ty này.  

10. Elon Musk

10 tỷ phú kiếm đậm nhất trong năm 2018 - Ảnh 10.

Tài sản ròng: 22,5 tỷ USD

Tài sản tăng thêm trong năm 2018: 2,8 tỷ USD 

Năm qua, dù những dòng trạng thái trên Twitter của Elon Musk gây cho ông không ít rắc rối, trong đó có khoản phạt 20 triệu USD từ Uỷ ban Chứng khoán và Sàn giao dịch hồi tháng 10, tài sản của tỷ phú này vẫn tăng mạnh. Giá cổ phiếu hãng xe điện Tesla có một năm khởi sắc nhờ doanh số dòng xe Model 3. Gần một nửa giá trị tài sản thêm của Musk trong năm qua là nhờ giá trị công ty vũ trụ SpaceX của ông tăng mạnh.