2 siêu xe Mercedes của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt?
Minh Nhật
28/04/2019, 15:49
Theo các nhà phân tích, 2 siêu xe này có giá trên 1 triệu USD vào thời điểm mua
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa đến Vladivostok, Nga bằng tàu hôm thứ Tư (24/4) để có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại Vladivostok, ông Kim di chuyển bằng siêu xe được cho là chiếc limousine Mercedes-Benz S600 Pullman Guard.
Theo Business Insider, từ trước đến nay, không có nhiều thông tin về siêu xe của ông Kim. Tuy nhiên, theo giới quan sát, đây có thể là thế hệ W221 được bán từ năm 2008 tới năm 2013 của hãng xe Đức Mercedes-Benz. Ông Kim cũng sử dụng một chiếc Maybach 62 của Mercedes.
Trong một thông cáo, Daimler, công ty mẹ của Mercedes-Benz, nói rằng "không hiểu làm thế nào" mà 2 siêu xe của hãng có thể đến Triều Tiên bởi công ty này không kinh doanh trực tiếp với quốc gia này. Daimler thừa nhận không kiểm soát hoạt động của bên thứ 3 hoặc các nhà buôn xe đã qua sử dụng, và có thể Triều Tiên có được 2 siêu xe của hãng qua các kênh này.
Hình ảnh các siêu xe Mercedes của nhà lãnh đạo Triều Tiên lần đầu xuất hiện vào năm 2014. Theo các nhà phân tích, 2 siêu xe này có giá trên 1 triệu USD vào thời điểm mua. Ông Kim cũng sử dụng cùng siêu xe đó trong thời gian diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore vào năm ngoái và tại Việt Nam hồi tháng 2.
2 siêu xe Mercedes của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt? - Ảnh 1.
Phiên bản W221 Mercedes-Benz S600 Pullman Guard ra mắt vào năm 2008.
2 siêu xe Mercedes của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt? - Ảnh 2.
W221 được nâng cấp vào năm 2010. Siêu xe của ông Kim có thiết kế trước và sau của phiên bản nâng cấp, điều này có nghĩa là nó được đặt mua sau năm 2010.
2 siêu xe Mercedes của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt? - Ảnh 3.
Không có nhiều thông tin chi tiết về nội thất trên siêu xe của ông Kim được tiết lộ, nhưng chiếc W221 được biết có trang bị ghế ngồi có thể ngả ra và hệ thống giải trí đa phương tiện.,
2 siêu xe Mercedes của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt? - Ảnh 4.
W221 S600 Pullman Guards sở hữu động cơ Bi-turbo V12 5,5 lít với công suất 517 mã lực và nội thất bọc da sang trọng. Dài gần 6,4m, S600 Pullman có không gian sử dụng lớn. Theo các nhà phân tích, chắc chắn siêu xe của của ông Kim đã được thêm các tuỳ chỉnh đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên.
2 siêu xe Mercedes của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt? - Ảnh 5.
Hiện tại, nếu muốn sở hữu siêu xe giống của ông Kim, khách hàng phải chuyển sang mẫu Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard. Mercedes-Maybach công bố bản nâng cấp S650 Pullman vào năm ngoái, nhưng chưa có phiên bản Guard bọc thép.
2 siêu xe Mercedes của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt? - Ảnh 6.
Chiếc Pullman Guard thế hệ hiện tại là phiên bản dài hơn của chiếc sedan Maybach S600 Guard bọc thép giá 513.000 USD. Với chiều dài hơn 6,4m và được bọc thép, siêu xe này nặng hơn 5,5 tấn. Siêu xe này sở hữu động cơ Twin-turbocharged V12 công suất 530 mã lực.
2 siêu xe Mercedes của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt? - Ảnh 7.
Pullman Guard thế hệ hiện tại được bọc thép với các tấm thép bảo vệ bên trong thân xe, cùng các tấm bảo vệ ở những vị trí quan trọng. Ngoài ra, siêu xe này cũng có sàn bọc thép để bảo vệ người ngồi trong khỏi các vụ đánh bom.
2 siêu xe Mercedes của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt? - Ảnh 8.
Ngoài ra, Pullman Guard còn có kính cửa số siêu dày, được phủ polycarbonate bên trong để chống vỡ vụn. Theo Mercedes, Pullman Guard được chứng nhận có khả năng chống chịu ở mức VR9 và chống nổ theo tiêu chuẩn ERV 2010.
2 siêu xe Mercedes của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt? - Ảnh 9.
Bên trong, Pullman Guard sở hữu nội thất xa xỉ đặc trưng của một siêu xe Maybach. Cabin có thể tuỳ chỉnh theo nhu cầu và sở thích của khách hàng. Ghế ngồi phía sau có chỗ để chân giống trên máy bay và ghế ngồi có thể ngả ra.
2 siêu xe Mercedes của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt? - Ảnh 10.
Ghế ngồi phía sau có thể thu gọn giúp tăng diện tích để sử dụng cho các cuộc họp ngay trên xe.
2 siêu xe Mercedes của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt? - Ảnh 11.
Theo Mercedes, S600 Pullman Guard hiện tại có giá 1,57 triệu USD cho phiên bản tại Đức.
2 siêu xe Mercedes của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt? - Ảnh 12.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng sở hữu một siêu xe Mercedes thứ 2 - được biết đến là chiếc Maybach 62.
2 siêu xe Mercedes của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt? - Ảnh 13.
Mercedes-Benz giới thiệu Maybach 62 vào năm 2002, cạnh tranh với Rolls-Royce Phantom và Bentley Arnage. Đây là phiên bản tiền nhiệm của chiếc Mercedes-Maybach S-Class hiện nay.
2 siêu xe Mercedes của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt? - Ảnh 14.
Ở khoang sau, Maybach được trang bị hệ thống giải trí và ghế ngồi có thể ngả ra thành giường.
2 siêu xe Mercedes của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt? - Ảnh 15.
Dài khoảng 6m, siêu xe này được sản xuất tới năm 2012 và có giá khoảng 500.000 USD, không bao gồm các tính năng tuỳ chỉnh phục vụ nhu cầu của nhà lãnh đạo.
Đọc thêm
Reuters: Nga có thể phải giảm sản lượng dầu vì hạ tầng bị tấn công
Từ tháng 8 đến nay, Kiev tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm làm giảm nguồn thu của Điện Kremlin...
Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?
Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với USD trong thời gian gần đây có thể sẽ tiếp tục, bởi Bắc Kinh nâng dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày và được cho là sẽ không sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo...
Trung Quốc lần đầu lọt top 10 nước đổi mới sáng tạo nhất thế giới, Đức tụt hạng
Trung Quốc đang trên đà trở thành quốc gia có đầu tư cho nghiên cứu và phát triển lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 25% số lượng đăng ký bằng sáng chế quốc tế năm 2024...
Nguyên nhân giá nhôm thế giới tăng vọt
Tình trạng dư thừa nhôm được dự báo sẽ chuyển thành thiếu hụt vào năm 2026, khiến giá kim loại này có thể tăng lên 3.000 USD/tấn vào cuối năm sau, từ mức hơn 2.700 USD/tấn hiện tại...
EU muốn đẩy nhanh lộ trình "cai" nhiên liệu hóa thạch Nga
Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến sẽ sớm đề xuất một kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến trình dừng hoàn toàn nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch Nga...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: