12:26 22/08/2022

Bán hạ giá ồ ạt, thanh khoản tăng, cổ phiếu lao dốc

Kim Phong

Hai lần nỗ lực phục hồi sáng nay đều bất thành, VN-Index kết phiên giảm 5,75 điểm tương đương 0,45%. Đáng chú ý là thanh khoản tăng rất mạnh, trong khi độ rộng lại quá hẹp, thể hiện tín hiệu xả hạ giá ồ ạt.

VN-Index có 2 nhịp tăng không thể trụ lại được.
VN-Index có 2 nhịp tăng không thể trụ lại được.

Hai lần nỗ lực phục hồi sáng nay đều bất thành, VN-Index kết phiên giảm 5,75 điểm tương đương 0,45%. Đáng chú ý là thanh khoản tăng rất mạnh, trong khi độ rộng lại quá hẹp, thể hiện tín hiệu xả hạ giá ồ ạt.

VN-Index tăng hai lần cao nhất cũng chưa tới 2 điểm trên tham chiếu. Độ rộng luôn áp đảo từ phía giảm, thậm chí gấp nhiều lần số tăng. Kết phiên HoSE chỉ có 104 mã tăng nhưng tới 322 mã giảm.

Dù chưa có cổ phiếu giảm sàn, nhưng biên độ điều chỉnh ở nhiều mã cũng rất sâu. VN-Index đang có 80 mã giảm từ 2% trở lên và 72 mã giảm trong biên độ 1%-2%.

Với độ rộng quá hẹp như vậy, thị trường không có nhóm cổ phiếu tín hiệu nào, kể cả dầu khí hay chứng khoán. Các nhóm này tuy có vài đại diện tiêu biểu, nhưng phần lớn vẫn giảm giá. Ở HoSE, trong hơn 100 cổ phiếu ngược dòng, điểm sáng thuộc về rất ít như BCM tăng 7%, MWG tăng 3,74%, HAG tăng 5,15%, DBC tăng 1,64%, PVD tăng 1,77%, FRT tăng 1,97%. Đây là các cổ phiếu thu hút thanh khoản khá ổn và có mức tăng giá rõ rệt.

Những cổ phiếu như vậy vẫn chỉ là câu chuyện riêng biệt. MWG sáng nay nổi bật không khác gì VPB trong phiên cuối tuần trước. MWG tăng mạnh và có thanh khoản đột biến lên 4,34 triệu cổ phiếu tương đương 286,3 tỷ đồng. Chỉ riêng phiên sáng mà thanh khoản của MWG đã cao nhất kể từ đầu tháng 8. Toàn bộ giao dịch này là đến từ nhà đầu tư trong nước.

Rất ít cổ phiếu trong nhóm vốn hóa lớn tăng giá hôm nay.
Rất ít cổ phiếu trong nhóm vốn hóa lớn tăng giá hôm nay.

Rổ blue-chips VN30 sáng nay là sự thất bại, khi chỉ có 5 mã còn trụ lại trên tham chiếu, 24 mã khác đã đỏ. Nửa đầu phiên sáng tình hình nhóm này cũng không tệ, có lúc số lượng mã tăng còn cao hơn mã giảm. Giao dịch tại rổ này cũng tăng 27% so với sáng phiên cuối tuần trước, đạt 2.383 tỷ đồng nhưng giá cổ phiếu diễn biến theo hướng tăng trước giảm sau. Có tới 18 mã trong rổ này đã bị đánh tụt xuống trên 1% so với giá đỉnh đầu phiên. Điều này hàm ý áp lực bán đã tăng lên nhiều hơn.

Diễn biến chung trên thị trường cũng tương tự với rổ VN30. Tới 226/261 cổ phiếu có giao dịch sáng nay xuất hiện mức điều chỉnh trong phiên từ 1% trở lên. Loạt mã đầu cơ hạ độ cao cực mạnh có thể điểm ra như DIG, rơi khoảng 4,07% so với giá cao nhất phiên và giảm dưới tham chiếu 4,67%, giao dịch gần 300 tỷ đồng thanh khoản. HAH tụt khoảng 3,1% so với giá đỉnh đầu phiên, thanh khoản 130 tỷ. DXG rơi 2,8% trong phiên và chốt dưới tham chiếu 3,28%, thanh khoản 144,6 tỷ... Nhìn chung mức rớt giá trong phiên càng mạnh với thanh khoản càng lớn càng thể hiện quan điểm tháo chạy giá rẻ của người cầm cổ.

Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay tăng 31%, đạt 8.364 tỷ đồng. HoSE tăng 28%, đạt 7.173 tỷ đồng. Tuy nhiên phần lớn mức thanh khoản này là do nhà đầu tư bán hạ giá.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng bán ròng, nhưng không phải là sức ép chính trên thị trường. Tổng giá trị bán của khối này trên HoSE mới là 292,9 tỷ đồng, chiếm 3,6% tổng thanh khoản sàn này. Mức mua vào khoảng 209,4 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 83,5 tỷ đồng. VNM được mua ròng tốt nhất với 34,7 tỷ, PVD +15,9 tỷ, MSN +12,9 tỷ. Phía bán ròng có VHM -27,8 tỷ, SSI -16,7 tỷ, VRE -12,7 tỷ, STB -12,4 tỷ, HDB -12,2 tỷ...

Phiên hôm nay mặc dù về độ rộng, chưa phải là phiên đầu tiên. Tình trạng cổ phiếu giảm nhiều hơn tăng đã kéo dài cả tuần trước, dù VN-Index vẫn tăng hoặc đi ngang. Tuy vậy sáng nay thị trường chứng kiến đà giảm rộng và chỉ số không còn được các trụ nâng đỡ nữa. Trong Top 10 vốn hóa của chỉ số không mã nào tăng, mở rộng ra Top 15, duy nhất có MSN tăng 0,18% và NVL tăng 0,12%.