
Bộ trưởng mới đã sẵn sàng, đại biểu mới cũng không ngại ngần, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa 13 bắt đầu từ sáng 23/11 hứa hẹn những cung bậc mới, của cả cảm xúc và trách nhiệm.
Người đầu tiên, cũng là lần đầu tiên đứng ở vị trí thành viên Chính phủ trả lời chất vấn trực tiếp trước Quốc hội là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng.
Được nhiều cử tri và cả đại biểu nhận xét là làm dám nghĩ dám làm, lại đang “đau đầu” với các giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông được so sánh với thảm họa sóng thần, chắc hẳn, Bộ trưởng Thăng cũng phải chịu ít nhiều áp lực.
Nhất là thời gian nắm bắt công việc, theo như ông nhẩm tính thì chưa được nhiều. Được phê chuẩn làm bộ trưởng hơn 3 tháng thì họp Quốc hội mất hơn một tháng, họp Trung ương, họp Chính phủ, đi công tác nước ngoài hai lần…
“Tất nhiên, mình không đổ lỗi thế là vì thế mà chưa nắm công việc được nhiều, nhưng khách quan là như thế, vì vậy nếu đại biểu hỏi vấn đề gì quá cụ thể mình chưa nắm được thì ghi nhận rồi trả lời sau, chứ có gì mà sợ”, Bộ trưởng Thăng nói.
Rất thông cảm với các thành viên mới của Chính phủ chưa có nhiều thời gian nắm bắt công việc, song cũng không vì thế mà không chất vấn đến cùng, là tâm sự không chỉ của đại biểu tái cử.
Bên cạnh một số vị đại biểu chỉ “thích” chất vấn trực tiếp thì khá nhiều vị đã gửi câu hỏi bằng văn bản đến các thành viên Chính phủ. Và câu trả lời (cũng bằng văn bản) sẽ góp phần không nhỏ vào sự xuất hiện của các vị đại biểu đó ở phiên chất vấn trực tiếp.
Không học về chuyên ngành giao thông, nhưng được giao nhiệm vụ làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, khó khăn lớn nhất của Bộ trưởng là gì? Xin cho biết để đại biểu Quốc hội cùng chia sẻ… là chất vấn được đại biểu
Nguyễn Bá Thuyền gửi đến Bộ trưởng Thăng.
Trước phiên chất vấn đầu tiên chưa đến một ngày, đại biểu Thuyền cho VnEconomy biết, ông đã nhận được câu trả lời của Bộ trưởng Thăng, song dường như Bộ trưởng đã “không hiểu ý” ông nên chỉ toàn nói về những khó khăn của ngành giao thông thôi.
“Than thở” rằng, câu hỏi này “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”, đại biểu Thuyền cho biết, ông sẽ cố gắng bấm nút đầu tiên để hỏi lại Bộ trưởng Thăng câu hỏi đó.
Lần đầu tiên tham gia Quốc hội, song đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên - Huế) đã gửi chất vấn đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khá sớm.
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, vị đại biểu này đề cập đến tình trạng một số cán bộ, nhân viên ngân hàng chiếm dụng, làm thất thoát số tiền rất lớn (hàng ngàn tỷ đồng), tạo dư luận xấu và bất bình trong nhân dân. Bên cạnh đó, một số ngân hàng tự ý nâng trần lãi suất tiết kiệm (không theo quy định của pháp luật).
Với tình trạng đó, đại biểu Nghĩa đề nghị Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, “công tác quản lý, giáo dục, kiểm tra, thanh tra các ngân hàng thuộc quyền như thế nào: có buông lỏng, quan liêu hay không mà để những vụ việc cực kỳ nghiêm trọng đó xẩy ra?”. Và ban lãnh đạo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có biện pháp gì xử lý những cán bộ lãnh đạo của các ngân hàng vi phạm?
Câu trả lời đã có, song theo ông thì chưa rõ, cả trách nhiệm và giải pháp. Vì thế, “tôi sẽ tiếp tục chất vấn khi Thống đốc trả lời trực tiếp trước Quốc hôi”, ông Nghĩa cho biết.
Theo ông, đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến cử tri, phản ánh đến bộ trưởng, bộ trưởng cũng phải lắng nghe thì mới thấy khả năng hoàn thành nhiệm vụ đến đâu.
“Chất vấn không có nghĩa là chỉ trích, là làm cho mọi chuyện căng thẳng, nếu đã chất vấn bằng văn bản mà vẫn chưa hài lòng lại tiếp tục hỏi. Mong muốn của tôi khi chất vấn là muốn góp phần làm lành mạnh hơn cho ngành ngân hàng”, đại biểu Nghĩa nói rõ hơn quan điểm.
Cũng chất vấn Thống đốc, cũng chưa hài lòng với câu trả lời, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) cho biết là
ông sẽ tiếp tục theo đuổi vấn đề
đã nêu tại phiên chất vấn trực tiếp.
Với những vấn đề lớn như tái cơ cấu nền kinh tế đến những nội dung cụ thể hơn như tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, vị đại biểu này cho rằng, cả một tuần cuối cùng của kỳ họp thứ hai nên được dành để chất vấn và trả lời chất vấn, thay vì 2,5 ngày như mọi kỳ khác.
Nhất là thời gian dành cho Thủ tướng chỉ có chưa trọn một buổi sáng ngày 25/11 theo đại biểu Đồng là quá ít. Bởi một trong các nhóm vấn đề người đứng đầu Chính phủ sẽ trả lời là tái cơ cấu nền kinh tế là vấn đề rất mới mẻ.
Đại biểu Đồng nói rằng, ông mong chờ ở Thủ tướng và Chính phủ một tinh thần quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm qua các phiên chất vấn này.
“Tôi sẽ chất vấn Thủ tướng”, đại biểu Đồng quả quyết. Tuy nhiên, cũng như nhiều vị đại biểu khác, nội dung chất vấn sẽ chỉ được ông quyết định sau khi các vị bộ trưởng đã đăng đàn.
Sáng 22/10 (giờ địa phương), tại Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế Việt Nam – EU, Việt Nam – Bỉ, tập trung vào hạ tầng chiến lược, công nghệ cao và phát triển chuỗi giá trị bền vững, có tiêu chuẩn cao.
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nêu rõ 03 mục tiêu lớn: thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng, bảo đảm tính kế thừa, thống nhất của hệ thống pháp luật; giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách từ thực tiễn, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thể chế nhằm giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương 02 cấp.
Để đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quá trình phát triển của đất nước cũng như thể chế hóa quan điểm của Đảng và Chính phủ, bên cạnh việc kế thừa quy định tại Luật Nhà ở 2023, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã chỉnh lý, bổ sung nhiều điểm mới…
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu khắc phục những bất cập trong quản lý, mua sắm thuốc và thiết bị y tế, cắt giảm các khâu trung gian, kiểm soát giá nhằm bảo vệ quyền lợi người bệnh, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế.
Chiều 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quan trọng tại châu Âu.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.