
Giá dầu thế giới phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khi thị trường chứng khoán Mỹ chuyển "xanh" sau hai phiên bán tháo. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu vẫn sụt 4%, do dữ liệu về sự gia tăng nguồn cung cộng thêm những dự báo bất lợi về nhu cầu.
"Vẫn còn đó những rủi ro từ xung đột ở Trung Đông và sự gián đoạn sản lượng ở một số nơi. Tuy nhiên, sản lượng dầu tăng lên của Mỹ, Saudi Arabia và Nga nhiều khả năng sẽ giữ cho thị trường đủ cung một cách hợp lý", chiến lược gia trưởng về đầu tư Rob Haworth thuộc US Bank nhận định với trang MarketWatch.
Theo ông Haworth, một nhân tố khác ghìm giá dầu ở thời điểm hiện nay là "nỗi lo về sự giảm tốc của nền kinh tế toàn cầu, một vấn đề có thể khiến tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu yếu đi".
Lúc đóng cửa, giá dầu thô WTI tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) tăng 0,37 USD/thùng, tương đương tăng 0,5%, chốt ở 71,34 USD/thùng. Giá dầu Brent trên sàn ICE Futures Europe ở London tăng 0,17 USD/thùng, tương đương tăng 0,2%, đạt mức 80,43 USD/thùng.
Tính chung cả tuần, giá dầu WTI giảm khoảng 4%, trong khi giá dầu Brent mất khoảng 4,4%.
Đây là tuần giảm đầu tiên trong vòng 5 tuần của cả dầu WTI và dầu Brent. Trong hai phiên ngày thứ Tư và thứ Năm, giá dầu "bốc hơi" khoảng 5% theo đà sụt giảm chóng mặt của thị trường chứng khoán toàn cầu. Khi chứng khoán thế giới phục hồi vào ngày thứ Sáu, giá dầu cũng tăng theo.
MarketWatch cho biết các dữ liệu về sản lượng hiện đang là nhân tố tác động nhiều nhất đến diễn biến giá dầu.
Báo cáo hàng tháng do Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) công bố hôm thứ Năm cho thấy sản lượng khai thác dầu của OPEC và Nga cùng tăng trong tháng 9, với mức tăng thừa để bù đắp sự suy giảm sản lượng dầu của Iran trước khi Mỹ tái áp lệnh trừng phạt lên ngành dầu lửa của Tehran.
Vào đầu tuần, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ tăng dự báo sản lượng dầu nước này.
Ngoài ra, báo cáo của OPEC còn hạ dự báo mức tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong năm nay và năm tới. Đây là tháng thứ ba liên tiếp OPEC cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu.
Ngày thứ Sáu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thể hiện sự đồng tình với quan điểm của OPEC, nói rằng nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới sẽ tăng với tốc độ chậm hơn so với dự kiến trong năm nay và năm tới, trong bối cảnh những rủi ro kinh tế xuất phát từ căng thẳng thương mại và giá dầu tăng.
"Lý do chính dẫn tới những dự báo về sự chững lại của nhu cầu tiêu thụ dầu là áp lực lớn đang đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu", nhà phân tích Stephen Brennock thuộc công ty môi giới PVM Oil Associates nhận xét. "Áp lực đó bao gồm căng thẳng thương mại gia tăng, việc FED thắt chặt chính sách tiền tệ, và biến động tại các thị trường mới nổi".
Cũng về nguồn cung, EIA hôm thứ Năm cho biết tồn kho dầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 5/10 tăng 6 triệu thùng, một mức tăng vượt xa dự báo.
Một dữ liệu khác gây áp lực giảm lên giá dầu là báo cáo ngày thứ Sáu của công ty dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes cho thấy sau 3 tuần giảm, số giàn khoan dầu hoạt động ở Mỹ đã tăng thêm 9 giàn trong tuần này, đạt 896 giàn.



Rosatom dự kiến xây dựng thêm 4 nhà máy điện hạt nhân nổi tại Nga, sau khi nhà máy Akademik Lomonosov đi vào vận hành tại vùng Viễn Đông. Cùng với việc phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) thế hệ mới, tập đoàn này đặt mục tiêu đưa công nghệ điện hạt nhân nổi ra thị trường quốc tế từ năm 2030…
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra khuyến nghị rằng chính phủ tại các nền kinh tế phát triển như Mỹ nên thận trọng với việc dựa quá nhiều vào vay nợ ngắn hạn, vì cách tiếp cận này sẽ khiến họ dễ bị tổn thương hơn trước tình trạng chi phí vay vốn tăng cao khi lạm phát leo thang mạnh...
Điện Kremlin ngày 15/10 cho biết dầu diesel của Nga đã bắt đầu được xuất khẩu trở lại thị trường toàn cầu sau thỏa thuận đạt được gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump...
Theo IMF, kinh tế châu Á đang đối mặt nhiều rủi ro gồm cú sốc giá năng lượng, khả năng điều chỉnh trong cơn sốt AI, bất định chính sách tiền tệ Mỹ, và đà tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (15/10), khi nhà đầu tư bán mạnh các cổ phiếu công nghệ liên quan mật thiết với trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng chuyển vốn sang các nhóm cổ phiếu khác...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.