Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 01,4%, còn 7.498,96 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,57%, còn 25.690,9 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 6,06 điểm, tương đương giảm 0,01%, còn 52.218,58 điểm.
Phủ bóng lên tâm trí của nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall trong phiên này là đà leo thang không dừng của giá dầu.
Giá “vàng đen” tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 6 khi Mỹ hoàn tất ngày tấn công thứ 11 liên tiếp nhằm vào Iran. Cùng với đó, Tổng thống Donald Trump dọa đánh bom cầu đường và các nhà máy điện của Iran. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Tehran không nghiêm túc trong việc đi đến một thỏa thuận để kết thúc cuộc chiến.
Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London tăng 3,4%, đóng cửa ở mức 94,07 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá dầu Brent vượt ngưỡng 95 USD/thùng.
Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng khoảng 3%, đóng cửa ở mức 86,83 USD/thùng.
“Nếu họ nghiêm túc, thì họ đã nghiêm túc rồi. Còn nếu họ không nghiêm túc, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ lợi ích của chúng tôi cũng như lợi ích của đồng minh”, ông Rubio nói. Nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ cũng cho biết lực lượng Mỹ sẽ “tiếp tục bảo vệ hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz”.
Giới đầu tư lo rằng giá dầu cao sẽ dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đồng nghĩa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải tăng lãi suất.
Trong một cuộc khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế dự báo Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay. Trong khi đó, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược Fed tăng lãi suất 2 lần trong thời gian từ nay tới cuối năm.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 68% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.
Cuộc họp sắp tới của Fed sẽ diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Thị trường đang đặt cược khả năng gần 34% Fed sẽ tăng lãi suất trong lần họp này, từ mức chỉ 10% cách đây 1 tuần.
“Lạm phát chắc chắn sẽ cao, và tôi không cho là Fed có thể làm được gì nhiều để giải quyết vấn đề này. Thị trường đang lo không biết lãi suất sẽ tăng đến đâu”, nhà quản lý danh mục Thomas Martin của công ty Globalt Investments nhận xét với hãng tin CNBC.
Trong khi giao thông qua eo biển Hormuz giảm xuống mức thấp vì tình hình căng thẳng phiến quân Houthi ở Yemen trong tuần này đã tuyên bố phong tỏa các con tàu chở hàng tới hoặc lấy hàng từ các hải cảng của Saudi Arabia. Sự phong tỏa này đe dọa hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia qua Biển Đỏ, vốn là tuyến đường mà Riyadh đẩy mạnh xuất khẩu dầu trong thời gian qua để bù đắp cho sự suy giảm qua eo biển Hormuz.
Trong một báo cáo, chuyên gia Ryan McKay của công ty TD Securities nhận định vùng giá 90-100 USD/thùng của dầu đang được hỗ trợ bởi nguồn cung bị thắt lại do xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz giảm và xuất khẩu dầu qua Biển Đỏ gặp rủi ro.
“Đợt leo thang căng thẳng mới nhất này và việc Iran cản trở dòng chảy dầu thô đã đẩy nhanh việc định giá lại trên thị trường dầu, một lần nữa thúc đẩy các kịch bản về sự thắt chặt nguồn cung dầu”, ông McKay viết trong một báo cáo.
Sự thận trọng của nhà đầu tư cổ phiếu trong phiên này còn đến từ việc một loạt doanh nghiệp lớn sẽ công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính thức của ngày thứ Tư, gồm IBM, Tesla, Alphabet, ServiceNow và Texas Instruments.
Nhà đầu tư chờ loạt báo cáo này để xem liệu nhu cầu mạnh mẽ đối với hạ tầng và phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) có tiếp tục đủ để biện minh cho mức định giá cổ phiếu cao trong lĩnh vực công nghệ hay không.
Khi thị trường trái phiếu liên tục bán tháo trong thời gian gần đây, lãi suất tăng cao trên toàn thế giới, gây áp lực đồng thời lên các chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng...
Trung Quốc đang tận dụng lợi thế về quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng để mở rộng nhanh ứng dụng robot công nghiệp, thách thức các đối thủ toàn cầu. Trong khi robot hình người thu hút sự chú ý, cuộc cách mạng robot thực sự đang diễn ra âm thầm trong các nhà máy, kho hàng, bệnh viện và cảng biển…
Trong khi có 9 quốc gia đang nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU), 3 trong số những nền kinh tế phát triển hàng đầu châu lục lại quyết tâm đứng ngoài...
Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2026, trong khi Việt Nam lần đầu góp mặt trong danh sách 70 nền kinh tế được đánh giá...
Nền kinh tế lớn nhất châu Âu được dự báo đang trên đà đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cao nhất kể từ năm 2022, trong khi niềm tin kinh doanh cũng dần cải thiện...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm.