
Sụt giảm là một điều kiện để kiểm tra lực cầu. Nhưng chưa có những dấu hiệu rõ nét nào về sự gia tăng của lực lượng bắt đáy, trong khi hiện tượng “trú bom” ở cổ phiếu nhỏ là đáng kể nhất.
Trước thềm phiên này, tin tốt là lãi suất huy động VND của nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt giảm khá mạnh. Từ trên 11,5%/năm, nhiều nhà băng đã rút về gần 11%, thậm chí dưới 11%/năm. Không mới, nhưng đây là diễn biến tích cực thời điểm này. Tuy nhiên, vẫn còn một số ngân hàng lớn nấn ná trong đồng thuận hạ lãi suất đã đạt được trước đó.
Thị trường Mỹ cũng đã mở cửa trở lại. Còn những khó khăn, nhưng sự hồi phục cuối ngày trên Phố Wall là chuyển biến đáng kể. Thị trường Âu, Á cũng đã có hướng tăng khá mạnh.
Đón những tác động thuận lợi, VN-Index đã bật tăng trở lại sau phiên lùi về sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 500 điểm hôm qua. Thế nhưng, một sự gợi mở đó chưa đủ để thúc đẩy giao dịch sôi động, hay đúng hơn là một lực cầu mạnh hơn. 11 phút đầu khớp lệnh liên tục, khi chỉ số đạt mức cao nhất trong ngày (503,84 điểm, tăng 3,02 điểm), cũng chỉ có chưa đầy 160 tỷ đồng, tính cả giá trị của đợt 1.
Tốc độ giao dịch “buồn ngủ” này kéo dài cho đến hết phiên. Sau một thời gian dài HOSE mới lại có một phiên không đạt nổi con số 1.000 tỷ đồng giá trị trong giao dịch khớp lệnh. Thị trường đang ở thời điểm nhạy cảm, không rõ xu hướng, giao dịch theo đó tiếp tục ở trạng thái cầm chừng.
Phiên sáng nay, thị trường lên điểm được xem là cơ hội để thoát hàng, như khuyến nghị mà một số nhà môi giới kiên trì đưa ra thời gian gần đây. Trong khi đó, cầu bắt đáy lại cạn đi trông thấy, ngay cả ở vùng giá thấp. Và sau 49 phút khớp lệnh liên tục mà không thể tạo được bứt phá cả về điểm số và quy mô, VN-Index lại đảo chiều và giảm thống nhất về cuối ngày.
Hình mẫu của chỉ số hôm nay tiếp tục xấu khi chỉ số ở mức thấp nhất lúc đóng cửa. Mốc hỗ trợ tâm lý 500 điểm cũng đã bị xuyên thủng, VN-Index đang hướng về mốc hỗ trợ thấp hơn 493 điểm của ngày 8/6. Điểm thất vọng là khi chỉ số trượt dần trong những phiên vừa qua, chuyển động của lực cầu vẫn chưa rõ nét. Có thể thị trường cần có một “độ” điều chỉnh mạnh hơn để kích thích họ vào cuộc, hoặc có một tác động đủ mạnh để bứt phá và lôi kéo.
Còn hiện tại, ở phiên này, chuyển động nổi bật nhất vẫn là nhóm cổ phiếu nhỏ tăng trần. Thông thường, trong điều chỉnh hoặc khó khăn, có những quan điểm chọn những cổ phiếu nhỏ, thị giá thấp để “trú ẩn” với dự tính khó có thể giảm thêm. Và khi điểm hẹn của những dự tính đó mở rộng, tạo nên sức cầu lớn để thúc đẩy giá, và dễ thúc đẩy hơn khi đó là những mã có quy mô nhỏ. Tất nhiên, bên cạnh đó vẫn là những yếu tố về giá trị, hoặc thông tin tác động cục bộ.
Phiên này, HOSE có 18 mã tăng trần thuộc nhóm cổ phiếu trên, trong đó có nhiều mã thị giá chỉ từ hơn 10.000 đồng đến gần 13.000 đồng. Chính tại những mã này, trong bối cảnh giao dịch èo uột hiện nay, lại cho thấy sức cầu nổi bật. Điển hình như tại VKP, phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp, khối lượng tiếp tục duy trì ở mức cao sau khi đạt gần 1,2 triệu đơn vị hôm qua. Hay tại LSS, hôm nay là sự bùng nổ của khối lượng với gần 1,4 triệu đơn vị, giá kịch trần. Tại CTI, lượng cầu đã gia tăng mạnh trở lại trong 2 phiên vừa qua, dư mua giá trần còn khá lớn…
Dòng chảy trên cũng thể hiện rõ trên HNX, khi 30 cổ phiếu tăng trần hôm nay tiếp tục đón một lực cầu lớn (so với quy mô thường thấy ở mỗi mã). Đơn cử tại TNG, phiên liền trước khối lượng vọt trên 1 triệu đơn vị, con số hiếm thấy trong lịch sử giao dịch; giá hôm nay chính thức đạt trần sau 3 phiên liên tiếp tăng mạnh trước đó. Tương tự, sự đột biến của sức cầu cũng có tại những cổ phiếu nhỏ khác như TTC, SSM, CTC, LUT…
Từ phiên giao dịch ngày 21/9, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được phân loại thành thị trường mới nổi thứ cấp theo chuẩn của FTSE Russell. VN-Index sau phiên rung lắc dưới mốc 1800 điểm đầu tuần qua đã phục hồi trở lại, bảo toàn xu hướng tăng ngắn hạn được thiết lập từ cuối tháng 7.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 21-25/9/2026.
Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng 48% trong quý 2 và dòng vốn ETF ngoại có thể đạt 1,5 - 2 tỷ USD sau nâng hạng đang tạo thêm lực đẩy cho chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, đầu tư công và nhu cầu nội địa được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ thị trường trong thời gian tới...
Nâng hạng không phải là bước tiến cuối cùng mà là một bước tiến mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thị trường và với cơ quan quản lý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu liên tục có những chuyển biến và thay đổi...
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn phiên cuối tuần tăng vọt lên 22,6k tỷ chưa kể thỏa thuận là rất tốt. Tuy nhiên trong “cục” thanh khoản này có phần của các quỹ tái cơ cấu. Vì vậy cần một vài phiên tới để xác nhận dòng tiền thực sự hoạt động mạnh hơn, nhất là khi thị trường chính thức khoác áo “mới nổi”.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Giá bất động sản hiện đang phụ thuộc vào giá đất và sự mất cân đối cung cầu. Tuy nhiên, tới đây khi hệ thống đường sắt đô thị metro và đô thị nén TOD được hình thành, giá bất động sản sẽ thay đổi. Chỉ những bất động sản mang lại giá trị thực mới có giá cao.