
Chỉ cần vài tỷ đồng đánh thốc SAB lên thì sáng nay VN-Index có thể bay cao. Tuy nhiên chỉ số này cũng chỉ nhờ vào VNM mà cầm cự.
VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,08% so với tham chiếu. Đây cũng chỉ là màu xanh có được trong 15 phút cuối phiên khi STB và HPG bất ngờ mạnh lên. Một mình VNM có vẻ chưa đủ lực kéo chỉ số.
VNM vẫn là mã ảnh hưởng mạnh nhất lên VN-Index với mức tăng 0,69%. Cổ phiếu này bị kiềm chế bởi SAB cắm đầu giảm 1,46%. Mức giảm của SAB quá lớn trong khi vốn hóa không thua kém VNM nhiều, nên VN-Index bị ảnh hưởng rất nặng.
Cụ thể, SAB giảm 1,46% khiến vốn hóa của cổ phiếu này bốc hơi 1.923,8 tỷ đồng, trong khi VNM tăng 0,69% chỉ làm tăng vốn hóa 1.451,5 tỷ đồng. Để đẩy VN-Index tốt hơn, hoặc VNM sẽ phải tăng mạnh hơn, hoặc cách dễ dàng hơn là đẩy giá SAB làm hẹp lại mức giảm. Ví dụ với lượng bán hiện tại, chỉ cần chưa đầy 1 tỷ đồng mua là có thể giúp SAB có thêm khoảng 577 tỷ đồng vốn hóa.
STB và HPG là hai cổ phiếu vốn hóa trung bình bất ngờ có vai trò lớn. STB được đẩy tăng nhanh trong 15 phút cuối và đang trên tham chiếu 2,21%. HPG tăng mạnh trong 15 phút tương tự và hiện chốt tăng 1,16%.
VN30-Index không bị ảnh hưởng của SAB nên đang trên tham chiếu 0,29%. Tuy nhiên độ rộng của rổ này không có gì xuất sắc: 15 mã tăng/12 mã giảm. VIC giảm 0,24%, VCB giảm 0,28%, MSN giảm 1,3%, BID giảm 0,91%, KDC giảm 0,87% đang ảnh hưởng lớn lên chỉ số này.
Nhóm blue-chip không giúp ích nhiều cho VN-Index sáng nay nhưng vẫn là những mã giữ nhịp quan trọng. Nhóm vốn hóa trung bình tỏa sáng với chỉ số Midcap tăng tới 1,08%. Rổ này độ rộng cũng bình thường, 33 mã tăng/25 mã giảm, nhưng vốn hóa quá chênh lệch giữa các mã. Các cổ phiếu tăng khỏe trong nhóm này là BHS, CSV, DCM, DXG, HQC, PGD, SJS, VHC.
Độ rộng chung của HSX khá cân bằng với 122 mã tăng/112 mã giảm. Tình thế cân bằng này khó bị phá vỡ và VN-Index khó bứt cao hơn vì các cổ phiếu trung bình ít ảnh hưởng, đồng thời cũng đã tăng khá mạnh. Chỉ có thể chờ đợi sự thay đổi ở các blue-chips trong phiên chiều.
Sàn HNX giao dịch kém. Độ rộng hơi hẹp với 90 mã giảm/73 mã tăng. Đặc biệt ACB lại giảm 0,87%, PVS giảm 1,2%, SHB tham chiếu. HNX-Index đang giảm 0,27%. HNX30 cũng đang giảm 0,25% với 14 mã giảm/9 mã tăng.
Tổng thể thị trường vẫn đang phân hóa mức tăng theo từng cổ phiếu nhưng đà tăng đã hẹp lại. Số lượng mã tăng đã ít đi và nhiều cổ phiếu không nối tiếp được đà ngày hôm qua. Đặc biệt thanh khoản cũng đang sụt giảm khá nhiều, tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 1.683,3 tỷ đồng, giảm 26% so với sáng hôm qua.
Nguyên nhân chính của mức giảm này là do ROS và VNM giao dịch kém hẳn so với phiên trước. Giá trị khớp lệnh 2 cổ phiếu này giảm gần 36% so với sáng hôm qua. Tuy thế các cổ phiếu còn lại cũng giảm đáng kể thanh khoản. Nếu cùng trừ đi ROS và VNM thì sáng nay giao dịch cũng vẫn giảm tới 20% so với sáng hôm qua.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tiếp tục mua vào nhiều hơn bán ra, nhưng quanh quẩn vẫn chỉ có VNM, HPG là đáng kể. ITA, CII, SSI, FLC cũng được mua ròng khá tốt về khối lượng, nhưng giá trị thì nhỏ. Bán ra duy nhất DCM, PDR là lớn. Tính chung HSX được mua ròng khoảng 70 tỷ đồng, nhưng HNX lại bị bán ròng hơn 10 tỷ đồng, tập trung vào SHB.




Từ phiên giao dịch ngày 21/9, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được phân loại thành thị trường mới nổi thứ cấp theo chuẩn của FTSE Russell. VN-Index sau phiên rung lắc dưới mốc 1800 điểm đầu tuần qua đã phục hồi trở lại, bảo toàn xu hướng tăng ngắn hạn được thiết lập từ cuối tháng 7.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 21-25/9/2026.
Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng 48% trong quý 2 và dòng vốn ETF ngoại có thể đạt 1,5 - 2 tỷ USD sau nâng hạng đang tạo thêm lực đẩy cho chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, đầu tư công và nhu cầu nội địa được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ thị trường trong thời gian tới...
Nâng hạng không phải là bước tiến cuối cùng mà là một bước tiến mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thị trường và với cơ quan quản lý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu liên tục có những chuyển biến và thay đổi...
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn phiên cuối tuần tăng vọt lên 22,6k tỷ chưa kể thỏa thuận là rất tốt. Tuy nhiên trong “cục” thanh khoản này có phần của các quỹ tái cơ cấu. Vì vậy cần một vài phiên tới để xác nhận dòng tiền thực sự hoạt động mạnh hơn, nhất là khi thị trường chính thức khoác áo “mới nổi”.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhiều tuyến đường ở Vinh, Nghệ An ngập sâu sau nhiều giờ mưa lớn, giao thông gặp khó khăn. Chính quyền địa phương đang tăng cường lực lượng ứng trực, hỗ trợ người dân và khơi thông hệ thống thoát nước.