
Nhà đầu tư đã nhiệt tình hơn trong sáng nay và tạo thanh khoản tăng trên cả hai sàn. Tuy nhiên do cổ phiếu vẫn giảm nhiều hơn tăng và mã lớn nhất VHM giảm nên VN-Index vẫn đang đỏ.
Chỉ số chính sàn HSX chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,05% so với tham chiếu, mất 0,41 điểm. Mức giảm này mang tính kỹ thuật nhiều hơn, vì ảnh hưởng của VHM nhỉnh hơn các mã khác. VHM cũng mới giảm 0,88% nhưng vốn hóa của cổ phiếu này lớn, trong khi các cổ phiếu khác lại quá kém.
Thật vậy, VN-Index đã không trông cậy được vào blue-chips nào đủ xuất sắc để cân lại VHM. VNM tăng 0,45% là trụ khỏe nhất nhưng cũng chưa bù được một nửa mức giảm của VHM.
VJC tăng 1,39% nhưng vốn hóa trong VN-Index hơi thấp nên cộng với cả VNM cũng chưa "cân" được VHM.
Ngoài ra, VIC, SAB, MSN, GAS, HPG, TCB, BID đứng tham chiếu, VCB giảm nhẹ 0,18%, PLX giảm 0,19%, ROS giảm 1,28%, HDB giảm 1%, TPB giảm 2,75%. Độ rộng của HSX có 111 mã tăng/123 mã giảm.
Rổ Vn30 có nét tích cực hơn, chỉ số đang tăng 0,19% với 12 mã tăng/10 mã giảm. Thoát khỏi ảnh hưởng của VHM trong khi cùng với VNM, VJC là VRE tăng 0,52%, MBB tăng 0,72%, CTG tăng 0,5%. Các mã này có vai trò lớn trong VN30-Index.
Tình trạng giằng co kéo dài cả phiên sáng nay khi VN-Index biến động tối đa cũng chưa tới 0,5%, VN30-Index tối đa khoảng 0,6%. Cổ phiếu tăng giá nhỏ mà giảm cũng không đáng kể. Midcap giảm 0,05% còn Smallcap tăng 0,05%.
Như vậy tổng thể sàn HSX đã không có giao dịch đặc sắc nào, cũng như không có diễn biến tạo cảm hứng nào.
Sàn HNX có một vài trụ tăng là ACB tăng 0,34%, VCG tăng 3,45%, PVS tăng 1,67%. Trụ có, nhưng độ rộng của sàn này chỉ là 34 mã tăng/56 mã giảm nên HNX-Index đứng im ở tham chiếu. VN30-Index tăng nhẹ 0,16% với 5 mã tăng/16 mã giảm.
Điểm tích cực vượt lên tình trạng èo uột về giá là thanh khoản có cải thiện. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đã tăng 23% so với sáng hôm qua, đạt 1.296,5 tỷ đồng.
Thanh khoản đã cải thiện trên cả hai sàn, HSX tăng 15% và HNX tăng 95%. VCG, PVS giao dịch vượt 50 tỷ đồng là các mã thanh khoản lớn nhất. HSX có CTG, VNM và VJC cũng vượt 50 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ. Trên HSX khối này xả 210,9 tỷ đồng và mua 185,2 tỷ đồng. VN30 bị bán 189,3 tỷ, mua 156,6 tỷ đồng. HNX giao dịch không đáng kể, chủ đạo là bán 4 tỷ đồng. Các giao dịch của khối này cũng không có gì đặc biệt, phía mua ròng là CTG, STB, KBC, PVD, BWE, những mã không quan trọng. Phía bán ròng có DCM, PLX, SSI, VRE.
Nhìn tổng thể biến động của VN-Index thì diễn biến của thị trường sáng nay là yếu dần. Chỉ số này trượt từ trên 910 điểm xuống 907 điểm. Đà trượt này trùng khớp với diễn biến giá của VHM. Tuy vậy VN30-Index dù không có VHM thì cũng diễn biến với độ tương quan cao với VN-Index.
Cổ phiếu blue-chips cũng yếu dần đi, dù không có thay đổi lớn. Hiện các trụ rất lớn như VIC, SAB, MSN, GAS, TCB, BID đều đang bị chặn bán tham chiếu nên đây sẽ là những mã tạo ảnh hưởng xấu đến chỉ số nếu lực bán mạnh lên.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.