
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Lan Ngọc
07/09/2015, 12:06
Thị trường không thực sự khởi sắc sáng nay, nhưng VN-Index có được mức tăng nhẹ 0,27% nhờ một số cổ phiếu vốn hóa lớn tăng nổi bật
Thị trường không thực sự khởi sắc sáng nay, nhưng VN-Index có được mức tăng nhẹ 0,27% nhờ một số cổ phiếu vốn hóa lớn tăng nổi bật.
“Đầu trò” ở nhóm cổ phiếu trụ là các mã ngân hàng, sáng nay tăng rất tốt. Những thông tin tích cực về hệ thống ngân hàng đã giúp những cổ phiếu hàng đầu phục hồi: VCB tăng 0,95%, BID tăng 3,48%, CTG tăng 1,04%. Ngoài ra MBB tăng 0,7%, ACB tăng 1,68%.
Các mã dầu khí không thực sự tốt, nhưng GAS đang tăng 0,65% đã kéo VN-Index khá nhiều. VN30 vẫn giảm 0,25% do thiếu sức đẩy ở cổ phiếu này và BID.
Nhóm dầu khí vẫn chứng kiến PVD giảm 0,57%, PVS giảm 0,48%, PVC giảm 0,51%, PVG giảm 2,22%, PLC giảm 0,95%.
Sàn HSX có nhiều trụ tăng giá hơn so với HNX là nguyên nhân của sự trái chiều giữa hai sàn. HNX-Index đang tăng rất nhẹ 0,05% và HNX30 giảm 0,02%.
Như vậy, thị trường sáng nay được nâng đỡ không thực sự từ cả nhóm blue-chips mà chỉ từ một số cổ phiếu quan trọng. Độ rộng ở hai rổ blue-chips vẫn kém: VN30 chứng kiến 15 mã giảm/10 mã tăng, HNX30 có 13 mã giảm/6 mã tăng.
Độ rộng toàn thị trường cũng không có cải thiện rõ rệt: HSX ghi nhận 90 mã giảm/77 mã tăng, HNX ghi nhận 75 mã giảm/56 mã tăng.
Mặt bằng giá cổ phiếu sáng nay chỉ ở mức độ lình xình trong bối cảnh thanh khoản rất kém. Nhà đầu tư vẫn ngại giao dịch cả từ hai phía: Tổng giá trị khớp lệnh thị trường mới đạt 633,9 tỷ đồng, giảm tiếp 14% so với phiên sáng thứ Sáu tuần trước và rơi xuống mức thấp kỷ lục mới.
Với lượng tiền ít ỏi nói trên, rất khó để thị trường có được sự sôi động cần thiết. Ngay cả những cổ phiếu giao dịch lớn nhất như SSI sáng nay cũng chỉ khớp hơn 38,8 tỷ đồng.
Tuy nhiên, cũng có một dấu hiệu khá tích cực, là những cổ phiếu giao dịch mạnh nhất về dòng tiền sáng nay đều tăng giá: SSI tăng 0,82%, BID tăng 3,48%, CII tăng 0,44%, PDR tăng 0,63%, VHG tăng 3,85%, VCB tăng 0,95%, CTG tăng 1,04%. Đó là 7 cổ phiếu duy nhất tại HSX giao dịch được trên 15 tỷ đồng giá trị. Nhóm này chiếm 37% giá trị sàn HSX và hơn 29% toàn thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng co hẹp giao dịch kể từ giữa tháng 5/2015. Sàn HSX chỉ được giải ngân 31 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến thị trường kém sôi động và thanh khoản xuống thấp. Hơn 61% lượng vốn này chạy vào các mã VCB, VIC, CTG, SSI, BID và GAS.
Thị trường tiếp tục đi ngang trong trạng thái khá chán nản và chờ đợi. Khoảng trống thông tin đang khiến nhà đầu tư thiếu động lực giao dịch. Chỉ có bảng thỏa thuận là sôi động nhưng các giao dịch này thường là trao tay lô lớn và không tác động gì đến giá hàng ngày. HSX đã có tới 601,3 tỷ đồng trao tay theo dạng này, với MSN, VHG, RAL, VNM chuyển nhượng lớn.
Nhịp trượt giảm kéo dài suốt từ đầu phiên tới tận 2h chiều đã tạo sức ép lớn lên lượng hàng lướt sóng. Bao nhiêu người bắt đáy dưới dạng “cưa chân bàn”, bao nhiêu người thực sự thu gom? Thị trường cần giảm để “test” lượng cung này.
Không có diễn biến hấp dẫn ngay từ đầu phiên chiều như hôm qua, thậm chí thị trường còn bị “buông” mãi tới tận 2h mới xuất hiện dòng tiền chủ động. Đợt mua nâng giá này tạo hiệu ứng mạnh mẽ, không chỉ giúp VN-Index quay đầu tăng mạnh mà còn thúc đẩy làn sóng phục hồi trên diện rộng.
Tính đến cuối tháng 10/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE tăng lên 64 mã. Trong đó, một số mã bị cắt margin vì cùng một lúc hai lý do: bị hạn chế và mất kiểm soát.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: