VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/3.
Xu hướng thị trường sẽ không quan trọng bằng lựa chọn cổ phiếu
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)
“Chúng tôi nhận thấy trạng thái thanh khoản của hệ thống ngân hàng và luồng tiền cho chứng khoán vẫn đang ổn định, vì vậy lực cầu của thị trường sẽ tiếp tục được duy trì. Vấn đề là tâm lý của giới đầu tư chưa tìm được động lực để tạo sức bật cho hai chỉ số mà thay vào đó, luồng tiền đang tìm đến các cổ phiếu nhỏ. Đây là lý do vẫn có 20 mã tăng trần trong ngày 30/3.
Phiên giao dịch ngày 31/3 được cho là khá nhạy cảm bởi ngưỡng tâm lý 500 điểm sẽ được thử thách. Theo quan điểm của chúng tôi, nhà đầu tư nên có cái nhìn tổng quát thay vì bị ảnh hưởng bởi một con số.
Xu hướng thị trường hiện tại sẽ không quan trọng bằng lựa chọn cổ phiếu bởi đang có nhiều cổ phiếu có cơ bản tốt và giảm nhanh hơn các chỉ số. Những phiên giảm điểm sẽ là cơ hội giải ngân vào các cổ phiếu này, tuy nhiên mức sinh lời trong ngắn hạn sẽ không cao”.
Việc mất ngưỡng 500 điểm cũng không có gì ngạc nhiên
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)
“Hôm 30/3, sự lên điểm của các cổ phiếu nhỏ không thể giữ nhiệt được cho thị trường khi nhiều mã cổ phiếu blue-chip tiếp tục xu hướng giảm điểm. Sức cầu vẫn chưa thể vực dậy được thị trường khi mà nhà đầu tư chỉ đặt mua ở mức giá thấp, dường như các nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng và chưa có cái nhìn tích cực về triển vọng của thị trường.
Thị trường tiền tệ vẫn chưa có nhiều chuyển biến tốt. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn cuối tháng 3 ước đạt 608.000 tỉ đồng, tăng 0,77% so với đầu năm.
Bên cạnh đó, tình hình tăng trưởng tín dụng cũng không có nhiều cải thiện khi mức tăng trưởng cho vay vào cuối quí 1 ước tăng chỉ 0,37% so với đầu năm, đáng chú ý nhất là tăng trưởng tín dụng bằng tiền đồng trong quý 1 giảm đến 1,81% so với cùng kỳ.
Rõ ràng với chi phí lãi vay khá cao như hiện nay thì việc tăng trưởng tín dụng thấp là điều dễ hiểu, nếu lãi suất không có xu hướng hạ nhiệt trong thời gian tới thì điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán.
Thị trường hiện đang cận kề ngưỡng hỗ trợ tâm lý 500 điểm, tuy nhiên trong lúc thị trường chưa có thông tin gì để hỗ trợ thì việc mất ngưỡng 500 điểm cũng không có gì là ngạc nhiên.
Hiện tại, đồ thị kỹ thuật cho thấy ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 495 điểm và nhiều khả năng lực bắt đáy sẽ mạnh lên tại ngưỡng này. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư trung và dài hạn có thể giải ngân theo chiến lược “kim tự tháp” trong những phiên thị trường giảm điểm, nhà đầu tư ngắn hạn nên đứng ngoài thị trường vì rủi ro vẫn còn ở mức cao”.
Một hai phiên tới, VN-Index nhiều khả năng sẽ về 485-490 điểm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
“Trong một hai phiên tới, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp cận vùng hỗ trợ 485-490 điểm. Đây vốn được xem là một vùng hỗ trợ mạnh khi hội tụ một số chỉ báo kỹ thuật dài hạn quan trọng như đường xu thế tăng dài hạn, đường trung bình 250 ngày và đường biên dưới của dải Bollinger.
Như vậy chúng tôi thiên về khả năng thị trường sẽ xuất hiện các phiên phục hồi tại đây. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để kỳ vọng vào một sự phục hồi bền vững chừng nào mà các chỉ báo kỹ thuật chưa cho các tín hiệu xác lập xu thế tăng trở lại cho VN-Index.
Với mức độ rủi ro đầu tư ngắn hạn đang đứng ở mức cao, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn, đầu tư theo xu thế nên hạn chế tham gia vào thị trường trong giai đoạn hiện tại.
Việc giải ngân khi VN-Index điều chỉnh và tiếp cận vùng hỗ trợ 485-490 điểm chỉ phù hợp với những khoản đầu tư “T 2” hoặc đối với những nhà đầu tư theo trường phái trung và dài hạn”.
VN-Index sẽ giảm qua ngưỡng 500 điểm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
“Giao dịch khối ngoại vẫn trầm lắng và hôm 30/3 họ chuyển sang bán ròng 31,1 tỷ đồng trên HOSE. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn tiếp tục nâng đỡ BVH (mua đến 88% khối lượng giao dịch cổ phiếu này), giúp hãm đà giảm của thị trường.
Chúng tôi cho rằng việc thị trường giảm mạnh trước ngày 1/4 là tín hiệu đáng lo ngại. Điều đó cho thấy động lực kéo NAV đã giảm, bên bán mất kiên nhẫn và sẵn sàng bán giá thấp hơn. Động thái bán này có lẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi việc khối ngoại bán ròng.
Dự báo phiên giao dịch ngày 31/3, chúng tôi cho rằng đà giảm sẽ tiếp tục và VN-Index sẽ xuống dưới 500 điểm. Tuy nhiên, chúng tôi không cho rằng việc bán tháo sẽ xảy ra ở dưới mốc 500 điểm mà thị trường sẽ chuyển động chậm với khối lượng giao dịch thấp.
Chúng tôi vẫn nhất quán với quan điểm thận trọng, khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỷ lệ tiền mặt cao và chưa nên vội vàng giải ngân. Chúng tôi sẽ đề xuất thời điểm giải ngân thích hợp”.
Xu hướng bắt đáy đã bắt đầu xuất hiện
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)
“Trái ngược với các cổ phiếu blue-chip, các cổ phiếu penny-stock lại thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư. Các cổ phiếu blue-chip, nhóm cổ phiếu kéo thị trường hồi phục từ cuối tháng 2, đã trải qua giai đoạn tăng trưởng khá mạnh.
Chỉ số định giá của nhóm cổ phiếu này cũng trở nên khá cao so với các cổ phiếu penny vốn bị quên lãng. Nhà đầu tư dường như đã bắt đầu nhận ra sự chênh lệch này và bắt đầu chiến lược tìm kiếm lợi nhuận từ những cổ phiếu nhỏ với PE chỉ từ 5-6x.
Nhìn chung, tâm lý nhà đầu tư vẫn khá ổn định mặc dù thị trường liên tục suy giảm. Khối lượng đặt mua cũng tăng cao theo đà suy giảm thị trường cho thấy xu hướng bắt đáy đã bắt đầu xuất hiện.
Chúng tôi cho rằng thị trường vẫn chưa có nhiều chuyển biến về mặt tâm lý và những thông tin về kết quả quý 1 cũng như triển vọng lợi nhuận năm 2010 của các công ty niêm yết được công bố vào mùa đại hội cổ đông từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 sẽ tạo ra sự phân hóa giữa các cổ phiếu.
Do vậy, nếu không có thêm những tin tức làm nhà đầu tư bất ngờ, thị trường sẽ có thể duy trì mốc 500 điểm trong ngày cuối tháng - một mốc nhạy cảm cả về điểm số và tâm lý”.
Khả năng VN-Index sẽ tăng nhẹ
(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)
“Trong phiên ngày 31/3, chúng tôi nghiêng về khả năng VN-Index sẽ tăng nhẹ. Mốc 500 điểm có lẽ khó bị xuyên thủng trong phiên cuối cùng của tháng 3, bởi một sự thụt lùi xuống dưới 500 sẽ kéo theo lực bán rất mạnh từ phía các nhà đầu tư đang lưỡng lự, và đó là điều mà nhiều nhà đầu tư tổ chức, nước ngoài… không hề mong muốn.
Họ cần duy trì NAV của danh mục ở mức “chấp nhận được”, và những nỗ lực đỡ thị trường đã được thể hiện qua EIB, BVH… ngày 30/3. Thêm vào đó, nhiều blue-chip đã lùi về vùng hỗ trợ mạnh, tương đương với thời điểm VN-Index đạt khoảng 480 điểm.
Khi nguồn tiền đang bị hạn chế thì những mã có mức tăng trưởng tốt nhất nhiều khả năng rơi vào nhóm penny-stock, vốn hóa nhỏ. Nếu sẵn sàng chấp nhận rủi ro, nhà đầu tư ngắn hạn có thể tìm kiếm các penny-stock đang có dấu hiệu thu hút luồng tiền đầu tư ngắn hạn.
Ngược lại, nhà đầu tư ngắn hạn nên chờ cho xu hướng của thị trường trở nên rõ ràng hơn trước khi ra quyết định. Nhà đầu tư dài hạn có thể đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa trung bình và nhỏ (dưới 10 triệu cổ phiếu), có kết quả kinh doanh tốt và tăng trưởng lợi nhuận đều đặn qua các năm, P/E thấp. Đây sẽ là chiến lược đầu tư an toàn trong bối cảnh thị trường chưa rõ xu thế như hiện nay”.
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.