
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 19/11/2025
Kim Phong
23/02/2022, 12:08
Thanh khoản rất chậm trong phiên sáng nay phản ánh sự lo lắng của nhà đầu tư, nhưng cuối cùng thì cũng không cưỡng nổi sức ép từ giá. Thị trường cứ lầm lũi đi lên dù thiếu vắng thanh khoản. Giữa nghi ngờ cao độ, VN-Index tiến sát đỉnh cao lịch sử...
Thanh khoản rất chậm trong phiên sáng nay phản ánh sự lo lắng của nhà đầu tư, nhưng cuối cùng thì cũng không cưỡng nổi sức ép từ giá. Thị trường cứ lầm lũi đi lên dù thiếu vắng thanh khoản. Giữa nghi ngờ cao độ, VN-Index tiến sát đỉnh cao lịch sử.
Tới tận khoảng 10h15 sáng mà rổ VN3 chưa khớp nổi 2 ngàn tỷ đồng là điều cực kỳ hiếm thấy. Dù thời điểm đó chỉ số VN30-Index cũng đã tăng gần 8 điểm, VN-Index tăng gần 11 điểm. Thị trường nhìn chung có nửa đầu phiên sáng khởi động rất tốt, nhưng thanh khoản thì quá chậm.
Thanh khoản thấp luôn là biểu hiện của sự thận trọng từ phía người mua. Sự chần chừ trong việc quyết định có mua luôn hay không (khớp thẳng chủ động hay treo lệnh ở giá mong muốn) nên cung cầu không gặp nhau. Áp lực bán giảm là điều đã xuất hiện từ chiều hôm qua ngay khi thị trường hết hoảng loạn. Do đó khi tình hình địa chính trị không xấu đi thêm, nhà đầu tư càng có lý do để bình tĩnh.
Nửa sau phiên sáng tốc độ giao dịch bắt đầu tăng và tiếp tục là người mua nâng giá lên. Thanh khoản tuy không gia tăng đột biến so với nửa đầu phiên nhưng vẫn nhiều hơn. Ví dụ với VN30, một giờ cuối phiên sáng chiếm khoảng 55% tổng giao dịch của rổ.
Các chỉ số lẫn độ rộng cổ phiếu đều thể hiện đà đi lên liên tục trong nửa sau phiên sáng nay. VN-Index kết phiên tăng 14,58 điểm tương đương 0,97%. VN30-Index tăng 0,78%. Độ rộng sàn HoSE cũng diễn biến tích cực hơn, lúc 10h15 có khoảng 288 mã tăng/114 mã giảm, đến cuối phiên là 329 mã tăng/92 mã giảm, trong đó 160 mã đang tăng trên 1%.
Nhóm blue-chips sáng nay thanh khoản không nổi bật, VN30 chỉ khớp 4.187 tỷ đồng tương đương 34% sàn HoSE, nhưng vẫn là những mã dẫn dắt chỉ số chung. Cổ phiếu ngân hàng cơ bản là tăng tốt, nhưng sáng nay dầu khí mới là các mã ấn tượng nhất. GAS tăng 2,58%, PLX tăng 3,23% là 2 trong 4 mã kéo điểm mạnh nhất. Còn lại là VJC tăng 3,99% và GVR tăng 2,04%.
Không có gì bất ngờ khi cổ phiếu dầu khí tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ. Giá dầu, giá khí đốt đang bay cao khắp thế giới giữa căng thẳng địa chính trị cùng với các lệnh trừng phạt mới. GAS dù tăng tốt thì cũng mới tiệm cận đỉnh cũ hồi tháng 11 năm ngoái, thời điểm giá dầu Brent đâu đó 86 USD/thùng. Hiện giá dầu đã vượt đỉnh tháng 11/2021 khoảng 10%. PLX hôm nay cũng mới vượt được đỉnh giá tháng 11/2021...
Các mã dầu khí khác đều tăng cực tốt trong sáng nay như PVD tăng 6,08%, PVS, PVC, PVB, PSH còn tăng kịch trần. PCG tăng 6,12%, POS tăng 6,63%, PGC tăng 3,96%, OIL tăng 4,81%, BSR tăng 4,49%...
Không chỉ giá tăng mạnh, các mã dầu khí còn cho thấy dòng tiền đang đổ vào dữ dội. PVD nhảy lên vị trí số 1 về thanh khoản sàn HoSE, điều chưa từng thấy, với 390 tỷ đồng khớp lệnh. PVS thậm chí còn lớn hơn, dẫn đầu toàn thị trường với 710,9 tỷ đồng...
Dĩ nhiên cổ phiếu dầu khí chưa bao giờ là yếu tố tạo thanh khoản được cho thị trường, giao dịch lớn chỉ là cá biệt vài mã. Sáng nay tổng thể thanh khoản ở mức thấp do các nhóm ngân hàng, thép, bất động sản đều giao dịch cầm chừng dù giá tăng không tệ. HoSE khớp lệnh giảm tới 25% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 12.311 tỷ đồng. HNX có sự gia tăng tại nhóm dầu khí, nhưng giao dịch vẫn giảm 13%, đạt gần 2.062 tỷ đồng.
Mặc dù thanh khoản chưa thể mạnh lên được nhưng việc giá đang tăng liên tục thì sớm muộn dòng tiền cũng sẽ nhảy vào thị trường. VN-Index kết phiên sáng bất ngờ đã đạt 1.518,03 điểm trong khi mức đóng cửa tại đỉnh lịch sử đầu năm nay là 1.528,57 điểm. Thị trường đang gặp nhiều yếu tố cản trở bên ngoài, nhưng đà đi lên vẫn diễn ra. Đó là chưa kể tới nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn nhất vẫn còn đang tích lũy và chưa tham gia vào cuộc kéo điểm số.
Lợi nhuận lõi của nhóm Phi tài chính giảm nhẹ -0,2% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, chủ yếu do ảnh hưởng của ngành Bất động sản...
Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang có nhiều bất đồng khó giải quyết về việc nên giữ nguyên hay cắt giảm lãi suất trong bối cảnh không có nhiều dữ liệu kinh tế cập nhật...
Giá trị rút ròng ở nhóm quỹ ETF ngoại tuần qua là hơn 37 tỷ đồng, phần lớn ở quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF (-33 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ VanEck Vietnam ETF cũng bị rút rồng hơn 2 tỷ đồng.
Ngành Vật liệu xây dựng nói chung và ngành Thép nói riêng đang dư cung trên nhiều phương diện: Nhà máy, cơ sở sản xuất thép; Mỏ than; Mỏ quặng sắt. Giá nguyên vật liệu sẽ trong xu hướng giảm trong chu kỳ 3-5 năm tới.
Diễn biến cả chỉ số lẫn độ rộng đều xác nhận thị trường xuất hiện áp lực chốt lời trong phiên hôm nay. Dù vậy sức ép là nhẹ, cộng với sự hỗ trợ tốt ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, VN-Index vẫn đóng cửa tăng áp sát mốc 1660 điểm trong bối cảnh dòng vốn ngoại cũng quay lại hỗ trợ phiên chiều.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: