Cổ phiếu thuốc lá, smartphone kéo chứng khoán Mỹ giảm điểm

Bình Minh

20/04/2018, 07:44

Cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm

Hai nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, ngày 19/4 - Ảnh: Reuters.
Hai nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, ngày 19/4 - Ảnh: Reuters.

Cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, với cổ phiếu thuốc lá dẫn đầu sự đi xuống của cổ phiếu tiêu dùng. Những lo ngại về nhu cầu điện thoại thông minh (smartphone) khiến nhóm cổ phiếu công nghệ mất giá, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc và lợi nhuận tăng đẩy cổ phiếu tài chính tăng.

Hãng tin Reuters cho biết, sự giảm điểm của thị trường được thu hẹp một phần vào cuối phiên, sau khi hãng tin Bloomberg cho hay Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein cuối tuần trước nói với Tổng thống Donald Trump rằng ông Rosenstein không phải là một mục tiêu trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Thời gian gần đây, những bấp bênh chính trị ở Washington cũng là một nguồn áp lực giảm điểm đối với chứng khoán Mỹ.

Nhà sản xuất thuốc lá Philip Morris International trở thành cổ phiếu gây áp lực giảm lớn thứ nhì lên chỉ số S&P 500 sau khi công bố kết quả kinh doanh kém hơn dự báo. Báo cáo tài chính gây thất vọng của hãng này cũng khiến một nhà sản xuất thuốc lá lớn khác là Altria - hãng mẹ của Philip Morris USA - bị "vạ lây", khiến cổ phiếu Altria mất giá khá mạnh.

Lời cảnh báo từ Taiwan Semiconductor, nhà sản xuất con chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới và là một nhà cung cấp của hãng Apple, về nhu cầu smartphone yếu đi và về sự tăng trưởng chững lại của ngành này trong năm nay đã khiến cổ phiếu các nhà sản xuất chất bán dẫn sụt mạnh. Cùng với đó, cổ phiếu Apple cũng trượt dốc, trở thành nguồn áp lực giảm lớn nhất đối với S&P 500 phiên này.

Cùng với kết quả kinh doanh kém khả quan của Philip Morris và "đế chế" hàng tiêu dùng Procter & Gamble (P&G), nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng cũng chịu ảnh hưởng bất lợi từ sự đi lên của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu tăng đã kéo giá cổ phiếu ngân hàng tăng theo.

"Phiên này, thị trường chịu ảnh hưởng nhiều bởi diễn biến của trái phiếu", ông Stephen Massocca, Phó chủ tịch cấp cao thuộc Wedbush Securities, nhận định.

Khi lợi suất trái phiếu tăng, các nhà đầu tư thường chuộng trái phiếu hơn là cổ phiếu của những ngành như hàng tiêu dùng và bất động sản - vốn là những ngành hứa hẹn mức cổ tức cao, nhưng tốc độ tăng trưởng chậm và dễ đoán. Ngược lại, cổ phiếu ngân hàng hưởng lợi vì lãi suất tăng lên có thể giúp các ngân hàng tăng lợi nhuận.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 0,34%, còn 24.664,89 điểm. S&P 500 giảm 0,57%, còn 2.693,13 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 0,78%, còn 7.238,06 điểm.

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng trong S&P 500 giảm 3,2% trong phiên này, dẫn đầu bởi cú giảm 15,6% của Philip Morris. Cổ phiếu Altria mất 6%.

Cổ phiếu P&G giảm 3,3% sau khi hãng cho biết việc các nhà bán lẻ giảm hàng tồn kho và giá nguyên liệu, chi phí vận tải tăng khiến tỷ suất lợi nhuận giảm.

Cổ phiếu Apple giảm 2,8%. Cổ phiếu Taiwan Semiconductor niêm yết tại Mỹ giảm 5,7%.

Nhóm cổ phiếu tài chính trong S&P 500 tăng 1,5%, một phần nhờ mức tăng 7,6% của cổ phiếu American Express, sau khi hãng thẻ này công bố lợi nhuận khả quan.

Tính đến hết ngày thứ Tư, đã có 52 công ty thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2018. Trong đó, 78,8% báo lợi nhuận vượt kỳ vọng.

Trên sàn NYSE, số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,22 lần số cổ phiếu tăng giá. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 1,71 lần.

Giới giao dịch ở Phố Wall chuyển nhượng tổng cộng 6,52 tỷ cổ phiếu trong phiên này, so với 6,98 tỷ cổ phiếu bình quân mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy