
Một nghiên cứu trên quy mô lớn công bố tại Anh ngày 27/10 cho thấy những người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 mà không có biểu hiện triệu chứng ra bên ngoài - hay còn gọi là trường hợp "lây nhiễm thầm lặng" - có vẻ sẽ mất các kháng thể miễn dịch sớm hơn so với những người mắc mà có biểu hiện lâm sàng.
Để có được kết luận trên, các nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng gia London (Imperial College London) và hãng khảo sát Ipsos Mori, đã lấy mẫu xét nghiệm từ 365.000 người trưởng thành được lựa chọn ngẫu nhiên trên khắp nước Anh. Những người này được chích máu từ ngón tay tìm kháng thể 3 lần và kết quả cho cho thấy từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 9, kháng thể đã giảm còn 1/4. Có người kháng thể đã giảm chỉ còn 26,5% sau gần 3 tháng.Nghiên cứu cũng cho thấy phản ứng miễn dịch của bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ giảm dần theo thời gian kể từ sau khi nhiễm virus và quá trình mất kháng thể này sẽ chậm hơn ở nhóm người từ 18 - 24 tuổi so với nhóm người trên 75 tuổi.Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy số lượng nhân viên y tế xét nghiệm dương tính với kháng thể lại không thay đổi theo thời gian. Điều này có thể phản ánh mức độ phơi nhiễm ban đầu nhiều lần hoặc cao hơn với virus.
Theo bà Helen Ward, một trong các tác giả nghiên cứu, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ những người có kháng thể có thể phát hiện được đang giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu điều này có khiến cho những đối tượng này có nguy cơ tái nhiễm virus gây bệnh Covid-19 hay không.Giáo sư Paul Elliott, Trường Y tế công cộng Imperial nói: "Vẫn chưa rõ mức độ cung cấp của các kháng thể miễn dịch, hoặc khả năng miễn dịch này kéo dài trong bao lâu"."Chúng tôi vẫn chưa biết liệu điều này có khiến những người này có nguy cơ tái nhiễm Covid-19 hay không, nhưng điều cần thiết là mọi người phải tiếp tục tuân theo hướng dẫn để giảm nguy cơ cho bản thân và những người khác", bà Helen Ward cảnh báo.
Kết quả của việc xem xét có hệ thống các công bố kể từ khi bắt đầu đại dịch cho thấy, hầu hết các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đều có triệu chứng trong suốt quá trình lây nhiễm, nhưng cũng có tới 20% trường hợp không có triệu chứng.Covid-19 biểu hiện các triệu chứng khác nhau như sốt, ho, tiêu chảy, mất vị giác và khứu giác… Tuy nhiên, một số bệnh nhân không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Vào giữa tháng 6, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã đưa ra hồ sơ điển hình của bệnh nhân không có triệu chứng trên tạp chí JAMA: Họ là những người trẻ tuổi, nữ và không có bất kỳ bệnh lý nền nào.
Hồi tháng 7 vừa rồi, Y tế công cộng Pháp cũng đã công bố bản tổng hợp của nhiều nghiên cứu về Covid-19, các bệnh nhân không có triệu chứng và những người ở giai đoạn tiền triệu chứng. Theo bản tổng hợp này, khoảng 24,3% những người bị nhiễm Covid-19 chưa từng xuất hiện các triệu chứng. "Nói cách khác, cứ bốn người bị nhiễm thì có một người không bao giờ có triệu chứng. Vì thế, người này thậm chí còn không biết mình đã bị nhiễm bệnh", Stéphane Le Vu, nhà dịch tễ học tại Y tế Công cộng Pháp, giải thích.Sau những phát hiện này, giới chức y tế châu Âu tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang và tôn trọng khoảng cách xã hội, thực hiện xét nghiệm ngay sau khi biết mình đã tiếp xúc với đối tượng nghi nhiễm, ngay cả khi một người không cảm thấy bị ốm.
Sự phát triển của chuyển đổi số y tế đang mở ra phương thức vận hành mới. Trong đó, hồ sơ bệnh án điện tử không chỉ thay thế hồ sơ giấy mà còn trở thành nền tảng dữ liệu quan trọng, giúp bệnh viện kết nối, vận hành hiệu quả và hỗ trợ các quyết định y khoa chính xác hơn…
Các chuyên gia cho rằng để tận dụng tối đa lợi ích từ rau củ quả, không chỉ đơn thuần dựa vào việc đáp ứng đủ khuyến nghị rau củ quả hàng ngày mà cần phải chọn đúng loại, đặc biệt là đối với sức khoẻ tim mạch...
Sau 8 chu kỳ hóa trị, một bệnh nhân ung thư tâm vị người Campuchia vừa được robot phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn khối u dạ dày. Ê-kíp chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản sau gần 10 giờ căng thẳng, đã đại phẫu thành công…
Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 ca dương tính với Adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025...
Biến đổi khí hậu đang khiến cháy rừng xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, kéo theo những đám khói độc lan xa hàng nghìn km. Các nghiên cứu mới cho thấy khói cháy rừng không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm…
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.